LMHT: Đại thua trước HLE có lẽ lại là một điều tốt dành cho T1 ở hiện tại

Việc để thua trước HLE không phải là một điều gì đó quá tệ với T1, thậm chí đây hoàn toàn có thể là một lợi thế nếu như T1 có thể nắm bắt được nó

Dù HLE hiện tại đã mạnh hơn bản thân họ tại Vòng bảng LCK Mùa Xuân 2024 nhưng có lẽ không ai nghĩ rằng T1 lại không thể có bất kì ván thắng "danh dự" nào trước đội tuyển này. Faker và những người đồng đội của mình đã sử dụng nhiều chiến thuật khác nhau nhưng lại không thể nào ngăn cản được một HLE có phong độ thi đấu quá thăng hoa. Sau trận thua này thì T1 cũng bị đẩy xuống nhánh thua và bắt đầu hành trình "leo tháp" với đối thủ tiếp theo sẽ là Dplus KIA.

LMHT: Đại thua trước HLE có lẽ lại là một điều tốt dành cho T1 ở hiện tại

Rõ ràng phía HLE đã nghiên cứu rất kỹ những chiến thuật của T1, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng T1 đã mắc rất nhiều lỗi cấm chọn và để hở ra những con bài mạnh cho HLE, điển hình nhất chính là Nautilus của Delight. Chính Delight là nhân tố cực quan trọng góp phần tạo nên chiến thắng hủy diệt của HLE, còn về phía của T1 thì họ vẫn còn một cơ hội tại nhánh thua và giờ đây những gì đội tuyển này cần làm đó chính là giải quyết vấn đề của bản thân để giành lấy chiến thắng trước một DK đang có phong độ vô cùng tốt.

Xem thêm: LMHT: Nuguri nhận định rằng T1 vẫn khó có thể thắng Gen.G, nguyên do là vì Riot Games

LMHT: Đại thua trước HLE có lẽ lại là một điều tốt dành cho T1 ở hiện tại

Trận thua này cũng không phải là một điều gì đó quá tệ với T1, bởi khi thua HLE thì Faker và những người đồng đội sẽ không phải đụng độ đại kình địch Gen.G quá sớm. Đây cũng là khoảng thời gian mà T1 có thể nghiên cứu DK một cách kỹ càng hơn, từ đó khi gặp lại thì cơ hội giành được chiến thắng cũng sẽ cao hơn so với kết quả tại Vòng bảng.

LMHT: Đại thua trước HLE có lẽ lại là một điều tốt dành cho T1 ở hiện tại

Chưa kể T1 giờ đây còn có thêm thời gian để quan sát trận đấu giữa Gen.G và HLE, nhờ vậy mà có thể nghiên cứu cả 2 đội tuyển đáng gờm của mình trước khi tái ngộ trong những trận đấu tới. Việc T1 vượt qua được DK là điều hoàn toàn có thể làm được, do đó Faker và những người đồng đội hoàn toàn hưởng được lợi ích vô cùng lớn khi "leo tháp" tại nhánh thua của LCK Mùa Xuân 2024.

Xem thêm: Người Hâm Mộ T1 Than Thở Về Các Cuộc Tấn Công DDoS Đã Dẫn Tới Kết Quả Kém Của Đội

LMHT: Đại thua trước HLE có lẽ lại là một điều tốt dành cho T1 ở hiện tại

DK dù không hề yếu nhưng nếu để nói rằng đội tuyển này có thể "bắt nạt" T1 là điều không phải dễ dàng, nhất là sau khi họ đã tung ra rất nhiều những chiến thuật của mình trong trận đấu với Gen.G. T1 cũng cần một đối thủ không quá mạnh vượt trội như DK để có thể xốc lại tinh thàn của mình sau trận thua trước HLE, cũng như đây sẽ là cơ hội hoàn hảo nhất để tìm ra những hướng đi chiến thuật tốt hơn khi những "bài vở" của T1 đang dần bị khắc chế quá mạnh.

LMHT: Đại thua trước HLE có lẽ lại là một điều tốt dành cho T1 ở hiện tại

Nếu như bạn chưa biêts thì khi mà LCK bắt đầu áp dụng nhánh thắng - thua thì T1 thường có kết quả khá tệ tại nhánh thắng. Nhưng kết quả cuối cùng thì họ vẫn tiến thẳng được vào trận Chung kết của giải đấu và đây chắc chắn là một thứ có thể tạm thời trấn an người hâm mộ của T1.

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Until Dawn 2 được đồng phát triển bởi đội ngũ đứng sau Dispatch

Until Dawn 2 được đồng phát triển bởi đội ngũ đứng sau Dispatch

Khoa NguyenNguyễn Tiến Khoa

Firesprite xác nhận AdHoc Studio, nhà phát triển của Dispatch, đã tham gia phát triển Until Dawn 2, đặc biệt trong phần xây dựng cốt truyện và các yếu tố tương tác. Sự kết hợp này hứa hẹn mang đến một câu chuyện phân nhánh với nhiều lựa chọn có ảnh hưởng trực tiếp đến diễn biến.

Game Offline
90% anime chiếu đêm phụ thuộc doanh thu quốc tế: Khi phim hoạt hình Nhật Bản được sản xuất để chiều lòng khán giả toàn cầu

90% anime chiếu đêm phụ thuộc doanh thu quốc tế: Khi phim hoạt hình Nhật Bản được sản xuất để chiều lòng khán giả toàn cầu

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Làn sóng áp đảo của các tác phẩm mang đề tài chuyển sinh sang thế giới khác (Isekai) trên các bảng xếp hạng phát sóng trực tuyến không bắt nguồn từ việc các nhà làm phim cạn kiệt ý tưởng hay gu thưởng thức đơn thuần của khán giả xứ sở hoa anh đào. Theo phân tích chuyên sâu từ ông Yusuke Onuki — Chủ tịch đơn vị truyền thông Bushiroad Move kiêm tác giả cuốn sách chuyên khảo "Anime Business" — hiện tượng này thực chất phản ánh một cuộc tái cấu trúc toàn diện về mô hình kinh tế, nơi có tới 90% doanh thu của các bộ anime chiếu khung giờ đêm (late-night anime) hiện phụ thuộc hoàn toàn vào các nền tảng phát hành quốc tế.

Giải trí
Lên đầu trang