LMHT: Peanut sở hữu thông số không tốt trong số 4 người Đi rừng top đầu LCK

Dù vẫn nằm trong top 4 người Đi rừng hàng đầu LCK nhưng Peanut lại đang sở hữu những thông số không thật sự ổn định và có thể khiến HLE gặp khó khi bước vào play-offs

Hanwha Life Esports bên cạnh Gen.G là một đội tuyển sở hữu cho mình một chuỗi bất bại khá dài tại LCK Regumlar Season 2025 trước khi bị "dứt chuỗi" bởi KT Rolster trong một ngày "lượn lên" ở tuần thi đấu thứ 7. Dù kết quả này trông có vẻ không thật sự tốt nhưng HLE vẫn khẳng định họ là một tập thể có độ ổn định cao, được duy trì từ khi LCK Cup 2025 diễn ra cho đến thời điểm hiện tại.

Tuy nhiên khi mà cộng đồng game thủ nhìn vào vị trí Đi rừng Peanut thì rất nhiều thông số cho thấy được rằng "Đậu nhỏ" đang là cái tên kém nhất trong số 4 tuyển thủ Đi rừng hàng đầu của LCK, bao gồm Peanut, Oner, Canyon và Cuzz.

LMHT: Peanut sở hữu thông số không tốt trong số 4 người Đi rừng top đầu LCK

Trong một thống kê mới nhất sau khi tuần thi đấu thứ 7 kết thúc thì Peanut đang là ngưởi Đi rừng đứng cuối top 4, thậm chí anh chàng còn đạt thứ hạng rất thấp ở những thông số quan trọng của một người Đi rừng. Cụ thể hơn thì lượng sát thương gây ra, chỉ số lính, KDA của Peanut đều được đánh giá là khá thấp. Không chỉ thế lượng EXP và tiền trong vòng 10 phút đầu thậm chí còn đứng hạng 10 - hạng chót trong số tất cả những người Đi rừng tại LCK.

Xem thêm: LMHT: Hội nhóm anti-fan thể hiện ác ý muốn gây ảnh hưởng đến tính mạng Gumayusi

Ngoài ra Peanut cùng với Oner hiện tại đang là tuyển thủ trong số 4 cái tên Đi rừng top đầu LCK chưa thể tranh cướp được bất kì mục tiêu lớn nào. Trong hạng mục này thì Cuzz đang đứng hạng nhất với 4 mục tiêu tranh cướp được, còn Canyon là 3.

LMHT: Peanut sở hữu thông số không tốt trong số 4 người Đi rừng top đầu LCK

LMHT: Peanut sở hữu thông số không tốt trong số 4 người Đi rừng top đầu LCK

LMHT: Peanut sở hữu thông số không tốt trong số 4 người Đi rừng top đầu LCK

Để nói một cách công bằng thì trong những trận đấu vừa qua, Peanut đã sử dụng rất nhiều những tướng Đi rừng có khả năng chống chịu tốt, không cần nhiều tài nguyên để có thể dồn hết cho 3 chủ lực của đội bao gồm Zeus - Zeka và Viper. Nhưng không phải lúc nào HLE cũng có thể vận hành lối chơi này một cách hiệu quả, khi mà chính Peanut lại không thể thi đấu trong trạng thái tốt nhất.

Xem thêm: LMHT: Người hâm mộ nhìn ra số phận hẩm hiu của trang phục Ahri HoL tại LCK

Điển hình nhất là tại ván 1 trong trận đấu với Gen.G vừa qua, Peanut gần như không thể có bất kì tác động nào. Ván thứ 2 cũng không phải ngoại lệ, nhưng phải cho đến khi Canyon liên tục mắc sai lầm thì Peanut và HLE mới có thể tìm thấy được một ván thắng.

LMHT: Peanut sở hữu thông số không tốt trong số 4 người Đi rừng top đầu LCK

Xuyên suốt Regular Season 2025 thì HLE vẫn luôn được đánh giá cao hơn so với T1 và phần còn lại của LCK (trừ Gen.G). Nhưng với phong độ hiện tại thì HLE vẫn chưa thật sự chắc suất để có mặt tại MSI 2025 nếu một ngày mà phong độ của Peanut và những người đồng đội không thật sự tốt.

Chưa kể đối với hầu hết meta của LMHT thì người Đi rừng đều có tầm quan trọng vô cùng lớn và việc Peanut có phong độ không tốt chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến HLE trong tương lai. Đặc biệt là khi T1 đang thể hiện bản thân có rất nhiều sự cải thiện vượt bậc trong thời gian qua.

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Masashi Kishimoto xác nhận: “Boruto là tác phẩm của Ikemoto, không còn gì phải tranh cãi”

Masashi Kishimoto xác nhận: “Boruto là tác phẩm của Ikemoto, không còn gì phải tranh cãi”

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Từng bị cộng đồng fan tranh luận suốt nhiều năm về danh tính người đứng sau Boruto, hậu truyện nổi tiếng của Naruto nay đã chính thức được “định danh”. Trong cuộc phỏng vấn mới nhất, tác giả Masashi Kishimoto khẳng định: Mikio Ikemoto – trợ lý lâu năm của ông – mới là người toàn quyền sáng tạo nên Boruto, từ nội dung đến nét vẽ, còn bản thân Kishimoto chỉ đóng vai trò giám sát.

Giải trí
Nghề AV Ở Nhật: Sự Ngộ Nhận “Bình Thường Hóa” Của Thanh Niên Việt Và Thực Tế Khắc Nghiệt

Nghề AV Ở Nhật: Sự Ngộ Nhận “Bình Thường Hóa” Của Thanh Niên Việt Và Thực Tế Khắc Nghiệt

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Ngành công nghiệp phim người lớn (AV) tại Nhật Bản từ lâu đã là một chủ đề gây tranh cãi, đặc biệt với người nước ngoài, trong đó có không ít thanh niên Việt Nam. Nhiều người lầm tưởng rằng nghề AV ở Nhật được xã hội chấp nhận như một phần của “văn hóa đại chúng”, sánh ngang với manga, anime hay thần tượng idol.

Giải trí
Cựu biên tập viên Dragon Ball cảnh báo: Manga Nhật Bản đang đánh mất bản sắc, trở thành “Starbucks” và “McDonald’s”

Cựu biên tập viên Dragon Ball cảnh báo: Manga Nhật Bản đang đánh mất bản sắc, trở thành “Starbucks” và “McDonald’s”

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Trong một cuộc phỏng vấn mới đây tại Japan Expo 2025, Kazuhiko Torishima, cựu biên tập viên nổi tiếng của Dragon Ball, đã bày tỏ sự lo ngại về sự suy giảm bản sắc trong ngành manga Nhật Bản. Ông chỉ trích sự chuyển dịch sang nền tảng số và khẳng định rằng manga hiện nay đang trở nên giống nhau một cách đáng lo ngại, làm mất đi tính độc đáo và sáng tạo mà ngành từng nổi bật.

Giải trí
Lên đầu trang