LMHT: Phía LPL tố các đội LCK cố tình chơi xấu để khiến meta bị hỗn loạn

Mới đây phía LPL đã lên tiếng tố cáo LCK đã có hành động chơi xấu để khiến cho các đội tuyển Trung Quốc gặp nhiều khó khăn trong việc xác định meta của trò chơi

Như bất kì ai cũng biết thì Riot Games đã áp dụng phiên bản 14.18 của LMHT cho giải đấu CKTG 2024, với rất nhiều sự chỉnh sửa và khác biệt hoàn toàn so với phiên bản Mùa Hè tại các khu vực. Chính những thay đổi này đã khiến cho các đội tuyển LCK, LPL hay những khu vực nhỏ như VCS, PCS,....gặp phải khá nhiều bất lợi trong việc làm quen với meta. Cũng bởi vì nguyên do này nên nhiều đội tuyển đã quyết định vừa đấu tập, vừa học hỏi chiến thuật của các khu vực khác để có thể chơi tốt hơn tại những trận đấu chính thức.

LMHT: Phía LPL tố các đội LCK cố tình chơi xấu để khiến meta bị hỗn loạn

Tuy nhiên trong một chia sẻ từ cựu HLV của EDG - KenZhu đã cho biết nhiều đội tuyển LCK đang lợi dụng sự "hỗn loạn" của meta để khiến cho các đội tuyển LPL gặp phải khó khăn tại CKTG 2024. Theo đó các đội tuyển LPL thường có xu hướng lựa chọn những đại diện của LCK để luyện tập, khi mà trình độ của các tuyển thủ là tương đồng với nhau, từ đó cho ra kết quả luyện tập tốt nhất.

Xem thêm: Mad Lions KOI "Sút" Tuyển Thủ Ra Khỏi Đội Hình LMHT Sau Thất Bại Tại CKTG 2024

Dù vậy các đội tuyển LCK lại có động thái che giấu những lựa chọn mà họ muốn thử nghiệm bằng những lựa chọn "dị" và khiến cho phía LPL không thể xác định được đối pháp tốt nhất. Cụ thể KenZhu đã hé lộ trên stream của mình rằng:

"Để tránh tiết lộ meta cho các đội LPL, các đội LCK thường xuyên sử dụng những vị tướng vô cùng lạ thường như một cách che giấu chiến thuật. Họ thẳng chi còn chẳng thèm macro hay chiếm bản đồ mà thay vào đó cứ lao vào giao tranh bất kì lúc nào. Đối với các đội LCK, cách luyện tập này có thể khiến cho đối thủ gặp phải sự bối rối, từ đó LPL khó có thể nắm bắt được meta và các tướng mạnh. Trong khi đó các đội LPL sẽ bị suy yếu đi vì phải đối mặt với rất nhiều những thông tin giả, hoặc lựa chọn những vị tướng có giá trị thấp."

LMHT: Phía LPL tố các đội LCK cố tình chơi xấu để khiến meta bị hỗn loạn

Nếu nhìn vào những trận đấu gần đây nhất của WBG, cộng đồng cũng có thể nhận thấy được việc không xác định được đấu pháp tốt hiện rõ trong khâu cấm/ chọn khó hiểu của đội. Đặc biệt tại ván 1, phía WBG đã đưa ra một đội hình cũ kỹ, cực dễ bị bắt bài với Renekton, Nidalee kết hợp Lucian. Kêt quả là FNC đã đánh bại WBG hoàn toàn ở ván đấu này và suýt nữa thì họ đã bị loại ngay tại vòng Swiss của CKTG 2024.

LMHT: Phía LPL tố các đội LCK cố tình chơi xấu để khiến meta bị hỗn loạn

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, việc không xác định được chiến thuật, đấu pháp cũng phần nào thể hiện các HLV của LPL đang gặp vấn đề về đọc hiểu meta so với những người đồng nghiệp tại LCK. Họ quá phụ thuộc vào những dữ liệu từ đấu tập để đưa ra những sự lựa chọn cho các trận đấu chính thức., Chính điều này khiến cho các đại diện của LPL như BLG hay WBG đang gặp phải rất nhiều vấn đề tại CKTG 2024.

Xem thêm: LMHT: Faker có động thái hồi xuân với con bài Sylas khi đối đầu BLG tại CKTG 2024

LMHT: Phía LPL tố các đội LCK cố tình chơi xấu để khiến meta bị hỗn loạn

Hiện tại cả 4 đội tuyển LPL đều đã đặt chân đến vòng Tứ Kết của CKTG 2024 và họ sẽ cần phải nhanh chóng có được những chiến lược tốt nhất, nghiên cứu đối thủ của mình một cách kỹ càng để có những kết quả đúng như kì vọng. Năm 2024 là một năm đầy khó khăn với LPL và nếu như họ không thể đạt được thành tích thì mùa giải 2025 chắc chắn sẽ còn "hẩm hiu" hơn nữa.

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Masashi Kishimoto xác nhận: “Boruto là tác phẩm của Ikemoto, không còn gì phải tranh cãi”

Masashi Kishimoto xác nhận: “Boruto là tác phẩm của Ikemoto, không còn gì phải tranh cãi”

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Từng bị cộng đồng fan tranh luận suốt nhiều năm về danh tính người đứng sau Boruto, hậu truyện nổi tiếng của Naruto nay đã chính thức được “định danh”. Trong cuộc phỏng vấn mới nhất, tác giả Masashi Kishimoto khẳng định: Mikio Ikemoto – trợ lý lâu năm của ông – mới là người toàn quyền sáng tạo nên Boruto, từ nội dung đến nét vẽ, còn bản thân Kishimoto chỉ đóng vai trò giám sát.

Giải trí
Nghề AV Ở Nhật: Sự Ngộ Nhận “Bình Thường Hóa” Của Thanh Niên Việt Và Thực Tế Khắc Nghiệt

Nghề AV Ở Nhật: Sự Ngộ Nhận “Bình Thường Hóa” Của Thanh Niên Việt Và Thực Tế Khắc Nghiệt

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Ngành công nghiệp phim người lớn (AV) tại Nhật Bản từ lâu đã là một chủ đề gây tranh cãi, đặc biệt với người nước ngoài, trong đó có không ít thanh niên Việt Nam. Nhiều người lầm tưởng rằng nghề AV ở Nhật được xã hội chấp nhận như một phần của “văn hóa đại chúng”, sánh ngang với manga, anime hay thần tượng idol.

Giải trí
Lên đầu trang