LMHT: T1 bị loại sớm dấy lên nhiều tranh cãi về thể thức của LCK Cup 2025

Việc T1 thất bại trước HLE cũng khiến cho nhiều khán giả không khỏi bức xúc trước thể thức của LCK Cup 2025

Trận thua trước HLE cũng chính thức khép lại chuyến hành trình của T1 tại LCK Cup 2025 dù cho họ có được thành tích nhất bảng Baron. Đây cũng là lần đầu tiên trong khoảng 5 năm trở lại đây T1 có một thành tích tệ như thế tại playoffs của một giải đấu thuộc hệ thống LCK. Cũng từ đây thì một loạt những tranh cãi đã nổ ra liên quan đến thể thức có phần bất hợp lý của LCK Cup 2025.

LMHT: T1 bị loại sớm dấy lên nhiều tranh cãi về thể thức của LCK Cup 2025

Theo đó đội tuyển đứng chót bảng Rồng Ngàn Tuổi là NS lại có đến tận 3 cơ hội để có thể đi tiếp vào những vòng trong tại LCK Cup 2025. Đầu tiên là họ chỉ phải đối đầu với KT Rolster - một đội tuyển đang có phong độ trồi sụt và cũng là đối thủ "nặng đô" nhất mà họ phải gặp tại LCK Cup 2025 nếu tính đến trước trận Gen.G - HLE.

Xem thêm: LMHT: HLV của T1 lên tiếng bảo vệ cho Doran, khẳng định cậu sẽ tỏa sáng mạnh mẽ

Thậm chí dù cho NS có thất bại trước DK thì đội tuyển này vẫn tiếp tục thi đấu tại LCK Cup 2025. Trong khi đó thì T1 và HLE là 2 đội có thành tích tốt nhất tại bảng Baron nhưng lại phải "chơi game 1 mạng" khi chỉ có 1 cơ hội duy nhất tại vòng playoffs. Chỉ sau khi chiến thắng thì các đội mới có cho mình cơ hội đi tiếp.

LMHT: T1 bị loại sớm dấy lên nhiều tranh cãi về thể thức của LCK Cup 2025

Đây là một thể thức khá thiếu hợp lý, bởi NS gần như thua rất nhiều trận tại Bảng Baron nhưng thứ hạng của họ lại cao hơn T1 - đội tuyển chỉ thua đúng 1 trận ở Vòng bảng. Khán giả khi thấy kết quả này thì hoàn toàn có quyền cảm thấy tức giận cho đội tuyển mà mình yêu mến, khi mà các đối thủ của họ cũng không hề dễ dàng một tí nào.

LMHT: T1 bị loại sớm dấy lên nhiều tranh cãi về thể thức của LCK Cup 2025

LCK Cup 2025 được tổ chức như một cách để Riot Games thử nghiệm thể thức Fearless Draft cũng như tìm ra đại diện LCK tham gia giải đấu quốc tế mới của Riot Games. Nhưng với sự hấp dẫn mà giải đấu mang lại thì phía LCK cũng cần phải tính toán thể thức thi đấu một cách hợp lý hơn, tránh việc những nỗ lực của các tuyển thủ bị ảnh hưởng bởi những yếu tố ngoại cảnh không đáng có.

Xem thêm: LMHT: T1 lên tiếng về câu chuyện của Gumayusi nhưng lại khiến fan lại càng phẫn nộ hơn

LMHT: T1 bị loại sớm dấy lên nhiều tranh cãi về thể thức của LCK Cup 2025

Bởi vì nếu như các đội của bảng Baron thi đấu tốt hơn thì bảng này có lẽ đã có một kết quả khác, một mình T1 là không đủ "gánh" cả một bảng đấu và việc họ bị loại phần nào gây ra những bức xúc từ người hâm mộ, khi mà các đội tuyển kém hơn lại có quá nhiều cơ hội để đi tiếp, trong khi những đội tuyển nỗ lực giành chiến thắng như T1 thì lại không được như thế.

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Hiện thực hóa tài năng của Nobita: Nhật Bản chi hơn 2,2 triệu Yên tìm kiếm "thần ngủ" bất chấp bão âm thanh và ánh sáng

Hiện thực hóa tài năng của Nobita: Nhật Bản chi hơn 2,2 triệu Yên tìm kiếm "thần ngủ" bất chấp bão âm thanh và ánh sáng

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Một sự kiện thi đấu độc nhất vô nhị vừa diễn ra giữa lòng thủ đô Tokyo, biến thói quen sinh hoạt tưởng chừng bình dị nhất của con người thành một đấu trường sinh tử đầy tính khoa học và giải trí. Cuộc thi mang tên "Mattress Race by koala" do thương hiệu nệm Koala tổ chức vào ngày 5 tháng 10 năm 2026 đã chính thức khép lại, tìm ra chủ nhân của giải thưởng tiền mặt trị giá lên tới 2,22 triệu Yên (khoảng gần 380 triệu đồng) — con số mang tính biểu tượng được lấy cảm hứng từ chữ cái "Zzz" đại diện cho tiếng ngáy ngủ.

Giải trí
Tựa đề dài kỷ lục chạm mốc 99 ký tự: Rộ trào lưu "bê nguyên tóm tắt làm tên truyện" trong làng Manga và Light Novel để gom trọn lượt xem

Tựa đề dài kỷ lục chạm mốc 99 ký tự: Rộ trào lưu "bê nguyên tóm tắt làm tên truyện" trong làng Manga và Light Novel để gom trọn lượt xem

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Một hiện tượng ngôn ngữ và tiếp thị đầy thú vị đang làm thay đổi căn bản diện mạo của ngành xuất bản truyện tranh và tiểu thuyết Nhật Bản trong những năm gần đây. Thời kỳ của những cái tên ngắn gọn, hàm súc mang tính biểu tượng như Dragon Ball, Naruto, Bleach hay One Piece dường như đang dần phải nhường chỗ cho một kỷ nguyên mới — nơi các tác giả không ngần ngại "nhồi nhét" cả một đoạn tóm tắt cốt truyện dài ngoằng vào phần tiêu đề, có những tác phẩm chạm mốc kỷ lục lên tới 72 hay thậm chí 99 ký tự.

Giải trí
Lên đầu trang