Đội tuyển PRX đã chịu thất bại 0-2 trước DRX trong trận Bán kết Nhánh thua VALORANT Champions 2025 và phải kết thúc hành trình của mình. Giờ đây, các thành viên sẽ phải hướng đến những mục tiêu mới cho năm sau
Trận bán kết Nhánh thua của giải đấu VALORANT Champions 2025 giữa PRX và DRX đã diễn ra với thắng lợi thuộc về hạt giống số 4 của khu vực Pacific. Việc PRX thất bại cũng đồng nghĩa họ chính thức kết thúc chặng đường chinh phục giải đấu danh giá. Các thành viên đội tuyển đã có buổi trò chuyện để nói về những trải nghiệm trong suốt mùa giải vừa qua, và hướng đến mục tiêu cho năm 2026.
![VALORANT Champions 2025: PRX Nhin Lai Hanh Trinh Xuyen Suot Mua Giai Vua Qua VALORANT Champions 2025: PRX Nhìn Lại Hành Trình Xuyên Suốt Mùa Giải Vừa Qua]()
Xin chào PRX, đáng tiếc khi các bạn đã thất bại trong loạt trận vừa qua. Mùa giải năm nay được nhiều người gọi là “Năm của tân binh”, vậy với cá nhân PatMen, bạn đã học được điều gì và trưởng thành ra sao cùng với PRX?
PatMen: Đây là năm đầu tiên tôi thi đấu ở Tier 1, và tôi đã học được rất nhiều điều. Đội luôn cổ vũ tôi mỗi khi thi đấu, dù đôi lúc mọi thứ không theo ý muốn. Dù vậy, huấn luyện viên Alex luôn nhắc rằng sẽ luôn có giải sau, điều quan trọng là phải tiến bộ và tiếp tục phát triển cùng nhau.
Thành viên khác: Đây là giải quốc tế đầu tiên của tôi, và chỉ là lần thứ hai tôi phải thích nghi với múi giờ khác, nên tôi cần học cách vượt qua jet lag và giữ sức khỏe tốt hơn. Tôi cũng học được rằng ngay cả khi mọi thứ khó khăn, đồng đội luôn ở bên động viên. Dù hôm nay tôi thi đấu không tốt, họ vẫn an ủi tôi, và tôi thật sự biết ơn. Tôi tin rằng luôn có hy vọng.
Dù đã thất bại tại Champions, PRX vẫn đạt được nhiều cột mốc lớn trong năm khi vô địch Masters Toronto và Pacific, là HLV trưởng, anh Alecks cảm thấy thế nào, và mục tiêu cho mùa sau là gì?
Alecks: Nếu bạn giành được danh hiệu trong năm, thì đó đã là một năm tốt. Chúng tôi tham dự hai sự kiện lớn – Toronto và Champions – và tôi nghĩ chúng tôi đã làm tốt. Thua trước những đội top 3 cũng không có gì xấu, vì họ thực sự mạnh hơn. Tôi tự hào về tinh thần kiên cường của đội, nhất là khi chúng tôi vượt qua giai đoạn khó khăn đầu năm.
Nếu nói riêng từng người, tôi chỉ muốn họ biết rằng tôi rất tự hào. Họ đã tiến bộ liên tục. Dù hôm nay không phải màn trình diễn tốt nhất, DRX là đối thủ mà năm nào chúng tôi cũng gặp, và họ luôn rất mạnh. Mọi người có thể đánh giá thấp họ, nhưng chúng tôi thì biết rõ. Riêng Pat, là tân binh, việc hòa nhập vào đội rất khó, nhưng cậu ấy đã làm tốt.
![VALORANT Champions 2025: PRX Nhin Lai Hanh Trinh Xuyen Suot Mua Giai Vua Qua 2 VALORANT Champions 2025: PRX Nhìn Lại Hành Trình Xuyên Suốt Mùa Giải Vừa Qua 2]()
Vậy theo HLV, thất bại này đến từ yếu tố kỹ thuật hay áp lực tinh thần sau một hành trình dài?
Alecks: Có lẽ là tổng hợp cả hai. Về kỹ thuật, chúng tôi lẽ ra phải dùng chiêu cuối hợp lý hơn, hoặc phản ứng tốt hơn với chiêu của họ. Trên map Ascent, chúng tôi không thể tìm ra cách phòng thủ hiệu quả. Ngoài ra, HYUNMIN bắn quá tốt. Về mặt tinh thần, đây là Champions – ai cũng muốn thắng, áp lực cực lớn, nên không tránh khỏi những round thi đấu thiếu tập trung. Và hôm nay, chúng tôi có quá nhiều round như thế.
Patmen, cảm nghĩ của bạn thế nào sau năm đầu tiên thi đấu ở Tier 1 và đánh dấu cột mốc mới cho nền VALORANT Philippines?
Patmen: Khi chuyển từ Tier 2 lên Tier 1, tôi nhận ra sự khác biệt rất lớn – các tuyển thủ ở đây giỏi hơn rất nhiều. Tôi vẫn đang thích nghi với vai trò mới, vì trước đây tôi chơi Initiator linh hoạt, còn giờ trong PRX, tôi chỉ có một số đặc vụ thuận tay, và meta cũng khác. Tôi nghĩ mình cần tích lũy thêm kinh nghiệm, giữ vững tư duy và tinh thần để tiến về phía trước.
Sau trận thua hôm nay, đội trưởng F0rsaken cảm thấy điều tích cực nhất tại giải đấu lần này là gì?
F0rsaken: Gia đình tôi đều đến Paris cổ vũ, đó là điều tuyệt vời. Dù thua, tôi biết họ vẫn tự hào về tôi. Không chỉ bố mẹ, mà cả cô dì và bạn gái tôi cũng đến đây. Tôi muốn gửi lời cảm ơn họ vì luôn ủng hộ tôi.
Bạn có lời gì muốn nhắn gửi đến người hâm mộ Paper Rex không?
F0rsaken: Cảm ơn các bạn Indonesia rất nhiều vì luôn ủng hộ. Nếu không có các bạn, chúng tôi đã không thể đến đây. Dù năm nay thua, tôi tin rằng năm sau chúng tôi sẽ trở lại mạnh mẽ hơn.
![VALORANT Champions 2025: PRX Nhin Lai Hanh Trinh Xuyen Suot Mua Giai Vua Qua 3 VALORANT Champions 2025: PRX Nhìn Lại Hành Trình Xuyên Suốt Mùa Giải Vừa Qua 3]()
PatMen, bạn đã gia nhập PRX vào giữa mùa và mang lại nhiều năng lượng tích cực. Bạn nhìn nhận lại năm nay thế nào?
PatMen: Mọi thứ diễn ra rất nhanh – từ nhánh thua ở Stage 1 đến việc giành vé Toronto, rồi vô địch Toronto. Chúng tôi đã có một năm tuyệt vời, và chỉ riêng việc đủ điều kiện dự Champions đã là điều rất khó. Tôi hy vọng mọi người đều tự hào về bản thân, và năm sau chúng tôi sẽ trở lại mạnh mẽ hơn.
Gửi đến trợ lý HLV mini, anh nhìn nhận lại hành trình mùa giải vừa qua của mình thế nào?
Mini: Thật ra tôi học được nhiều từ họ hơn là họ học từ tôi. Tôi làm việc từ xa ở Toronto, chưa có nhiều thời gian trực tiếp cùng đội, nên vẫn còn nhiều điều muốn bàn thêm với Alex để chuẩn bị cho mùa tới. Khi mới đến, tôi không hiểu sao PRX lại thua nhiều ở APAC vì họ thực sự rất giỏi. Sau này tôi mới thấy mọi thứ chỉ cần chỉnh lại đôi chút - thêm 10-15% là đủ để mạnh mẽ hơn trong tương lai.
Làm trợ lý HLV có kiểu áp lực khác, nhưng tôi thật sự nhớ cảm giác được ở phía sau đội hình, được trực tiếp thấy lối chơi vận hành. Khác với khi làm bình luận viên – chỉ lý thuyết. Làm việc với PRX rất thú vị, họ có phong cách khác biệt, và tôi thấy vui khi được đồng hành cùng họ.
Theo HLV Alecks, loạt trận vừa qua DRX đã có sự khác biệt thế nào so với những lần đối đầu với họ trước đây?
Alecks: Điều khác biệt rõ nhất là họ dùng Waylay ở mọi map. Ngoài ra, họ chuẩn bị cực kỳ tốt – có thời gian nghỉ nhiều hơn hai tuần, tận dụng hiệu quả và tiến bộ dần qua từng vòng. Tôi thực sự mừng cho họ.
Sau trận thua Fnatic và nay là DRX, theo anh thì điều gì khiến cho PRX dừng chân ở Top 4 VALORANT Champions?
Alecks: Thành thật mà nói, chúng tôi không thể tạo đà. Không được chơi Sunset – map sở trường – và quá tập trung vào Corrode, Abyss. Khi chuẩn bị quá kỹ cho map mới, đôi khi các map tốt lại yếu đi. Ngoài ra, tâm lý và sự tự tin cũng bị ảnh hưởng.
![VALORANT Champions 2025: PRX Nhin Lai Hanh Trinh Xuyen Suot Mua Giai Vua Qua 4 VALORANT Champions 2025: PRX Nhìn Lại Hành Trình Xuyên Suốt Mùa Giải Vừa Qua 4]()
Cuối cùng, các bạn có lời gì muốn gửi đến người hâm mộ Paper Rex không?
Tôi nghĩ, với tôi thì muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người vì đã luôn ủng hộ chúng tôi suốt thời gian qua. Tôi nghĩ có thể một vài người trong các bạn đã mất hy vọng khi chúng tôi suýt không vượt qua được vòng loại Toronto. Nhưng thật may là chúng tôi có được sự ủng hộ của các bạn, và nhờ đó đã giành được một chiếc cúp trong năm nay.
Tôi nghĩ điều quan trọng nhất mà tất cả chúng ta nên ghi nhớ là dù chúng tôi không thể vô địch tại Champions lần này, nhưng nhìn chung, đây vẫn là một năm rất thành công. Vì vậy, thật lòng mà nói, cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã luôn tin tưởng chúng tôi, và hy vọng năm sau sẽ là một năm tốt đẹp hơn cho cả đội.
Với tôi, tôi cũng có cảm nhận tương tự. Đầu năm nay, chúng tôi khởi đầu thực sự rất tệ và suýt chút nữa đã không thể vượt qua vòng loại Toronto hay thậm chí là Champions. Tôi nghĩ rằng toàn bộ sự ủng hộ, những lời động viên và tình cảm từ các fan thật sự đã tiếp thêm sức mạnh cho chúng tôi, và điều đó có ý nghĩa rất lớn với cả đội. Vì vậy, tôi hy vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ chúng tôi, để chúng tôi có thể gắn bó cùng nhau và cùng tiến bộ hơn trong năm tới. Thật lòng mà nói, sự ủng hộ của các bạn thật sự có ý nghĩa rất lớn đối với chúng tôi. Cảm ơn các bạn.
Đối với tôi và cả đội, tôi nghĩ việc thua ở Champs không phải là tận thế. Dù sao thì chúng tôi vẫn nằm trong top 4. Và đúng như mọi người đã nói, chúng tôi khởi đầu rất chậm chạp. Gần như không thể vượt qua vòng loại Toronto, nhưng rồi chúng tôi đến Toronto và giành chức vô địch, sau đó đến EWC và đạt được thứ hạng tốt - hạng 4.
Và bây giờ, ở giải Champs, chúng tôi lại đứng thứ 4. Tôi thật sự rất tự hào về tất cả mọi người trong đội. Cả đội đã làm việc cực kỳ chăm chỉ và thể hiện rất tốt. Một vài giải đấu chúng tôi chơi chưa thực sự tốt, còn riêng tôi thì… tôi không biết nữa, chúng tôi khởi đầu khá mạnh ở Champions tại Paris, nhưng rồi đột nhiên phong độ lại đi xuống. Tôi không biết nguyên nhân là gì, nhưng dù sao cũng cảm ơn mọi người.