[Cập nhật] Pokemon Go: Đã tìm được người đầu tiên bắt toàn bộ Pokemon ở Mỹ

Pokemon Go đã ra mắt được 2 tuần ở Mỹ, và tạo nên một cơn sốt trên toàn nước Mỹ. Giờ đây, người dân nước Mỹ lại đón nhận một thông tin bất ngờ khác: Đã có người đầu tiên bắt toàn bộ các loài Pokemon trên quốc gia này.

[Cập nhật] Anh Nick Johnson xác nhận anh đã tiêu "hàng trăm đô-la" cho tựa game Pokemon Go. Ngoài ra, anh đang hợp tác với Marriott Rewards - Chương trình "Khách hàng trung thành" của Marriott International - nhằm "du lịch vòng quanh thế giới" và "bắt giữ đến con Pokemon cuối cùng chỉ tồn tại ở những khu vực khác".

Nếu đã chơi Pokemon Go, hẳn chúng ta sẽ nhận ra một điều rằng việc tóm gọn toàn bộ các Pokemon là một điều cực kì khó khăn. Chưa tính đến các trường hợp một số Pokemon chỉ xuất hiện ở 1 số quốc gia đặc thù, hay các Pokemon huyền thoại, Pokemon thần, ... chỉ riêng việc sở hữu một PokeDex với dữ liệu của hàng nghìn con Pokemon đã là một kì tích rồi. Ấy vậy mà giờ đây trên đất Mỹ, đã có một người đàn ông làm được điều đó.

Nick Johnson, giám đốc doanh nghiệp khởi nghiệp Applico và là đồng tác giả của quyển sách "Modern Monopolies: What It Takes to Dominate the 21st Century Economy", đã thông báo với trang tin tức Business Insider về thành tựu của mình trong Pokemon Go. Cụ thể, anh đã bắt được 4269 con Pokemon (Tương đương 142 loại Pokemon), ấp nở 303 trứng Pokemon và đi 153km trong suốt hai tuần. Những Pokemon mà anh chưa bắt được là Mr. Mime (chỉ xuất hiện ở châu Âu), Kangaskhan (chỉ có thể tìm ấy ở Úc và New Zealand) và Farfetch'd (Chỉ tìm thấy ở châu Á). Ngoài ra ông cũng không bắt được Ditto, Articuno, Moltres, Zapdos, Mewtwo và Mew. Chúng cũng nằm trong danh sách 151 Pokemon nguyên gốc nhưng vẫn chưa được thêm vào Pokemon Go, nên có lẽ cũng ... không tính.

 Cập nhật Pokemon Go: Đã tìm được người đầu tiên bắt toàn bộ Pokemon ở Mỹ

Tổng cộng Nick đã bắt hết 142 loại Pokemon có mặt trên đất Mỹ

Là một giám đốc và một tác giả, thật khó tin Nick lại có thể có được bộ sưu tầm "khổng lồ" kia. Anh chia sẻ tuy không thể chơi Pokemon Go cả ngày, nhưng bất cứ khi nào xong việc, anh lại tìm kiếm Pokemon ở Brooklyn và Manhattan. Những chuyến đi của anh có thể kéo dài lên tới 8 giờ đồng hồ, trung bình 8 dặm một ngày, theo số đo từ ứng dụng sức khỏe trên chiếc điện thoại Iphone của mình. Trong cuộc phỏng vấn với Business Insider, Nick đã đề nghị rằng "nếu bạn sử dụng tiền trong Pokemon Go, hãy mua một cái máy ấp trứng và vài đôi giày tốt để đi bộ".

 Cập nhật Pokemon Go: Đã tìm được người đầu tiên bắt toàn bộ Pokemon ở Mỹ 2

Nếu bạn dùng tiền trong Pokemon Go, hãy mua một cái máy ấp trứng và vài đôi giày đi bộ tốt

Nguồn: Gamek

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang