Dường như Pokemon GO sẽ ra mắt tại thị trường Trung Quốc

Như chúng ta đã biết, Pokemon GO khi ra mắt toàn cầu cách đây 1 năm đã không thể đến với Trung Quốc do lệnh cấm từ chính quyền nước này. Nhưng dường như những chú Pokemon vẫn “âm thầm” xuất hiện tại đây.

Vào năm ngoái, Trung Quốc đã chính thức “cấm cửa” Pokemon GO vì những lo ngại về sự an toàn. Trong khi các dịch vụ Google cần thiết để chơi game đã không thể có mặt ở quốc gia này, tuyên bố rằng Pokemon GO có thể là một “mối đe dọa” với người chơi giống như một cú nổ khác cho khả năng ra mắt chính thức game này tại Trung Quốc. Nhưng mọi thứ có vẻ là sẽ sớm thay đổi, dựa theo một người chơi gần đây đã đến Trung Quốc chơi. Chia sẻ trên mạng xã hội, người chơi này giải thích trong chuyến hành trình kéo dài một tháng ở thành phố Taiyuan, Trung Quốc, họ đã phát hiện ra Rattata, Vulpixb Spinarak trên danh sách trong game của Pokemon “gần đó”. Trong vòng 2 tiếng, 2 PokeStop, 1 Gym và một cuộc vây bắt Exeggutor (cũng tại Gym đó), tất cả đã xuất hiện tại cùng địa điểm của khu vực Taiyuan.

Pokemon GO hiện vẫn đang bị cấm phát hành ở Trung Quốc
Pokemon GO hiện vẫn đang bị cấm phát hành ở Trung Quốc

Mặc dù Pokemon có mặt trên danh mục gần đó, PokeStop, Gym và khu vực diễn ra cuộc vây ráp đã bị xóa ngay sau đó, và mặc dù các tính năng của GPS cùng với những chi tiết bản đồ đã không hoạt động như mọi khi, người hâm mộ vẫn bị thuyết phục rằng Pokemon GO sẽ ra mắt chính thức ở Trung Quốc. Một số người hâm mộ còn cho biết các sự kiện tương tự đã diễn ra ở Ấn Độ và Nhật Bản 3 tuần trước khi game chính thức ra mắt ở các quóc gia này. Nếu Pokemon GO thật sự hướng đến Trung Quốc, điều đó có thể đồng nghĩa với việc một túi tiền lớn cho Niantic. Dù Pokemon GO đã kiếm về hơn 1 tỷ đô-la , nhưng việc ra mắt ở Trung Quốc có thể giúp hãng sinh lợi nhều hơn nữa.

Với dân số đông đảo, thị trường Trung Quốc có thể giúp doanh thu Pokemon GO tăng mạnh
Với dân số đông đảo, thị trường Trung Quốc có thể giúp doanh thu Pokemon GO tăng mạnh

Có khoảng 366 triệu người ở Trung Quốc chơi game di động, nhiều hơn toàn bộ dân số nước Mỹ. Và mặc dù không có gì đảm bảo rằng hàng triệu con người đó sẽ đổ xô đi chơi Pokemon GO,  chắc hăn vẫn có một lượng lớn người sẽ chơi, và họ còn sẵn sàng bỏ tiền cho nó. Tuy vậy, việc phát hành game tại Trung Quốc cũng có thể khiến Niantic đau đầu về vấn đề kĩ thuật. Pokemon GO đã phải trải qua các vấn đề server khi ra mắt, nỗ lực để đáp ứng nhu cầu của đông đảo người dùng, dẫn đến kết quả việc ra mắt game trên toàn thế giới bị hoãn lại. Không chỉ vậy, tại sự kiện Pokemon GO Fest gần đây, bất cứ khi nào nhiều người chơi game tại một điểm, game cũng khó có thể đáp ứng được. Rất có thể Niantic đã bắt tay vào việc để đảm bảo Pokemon GO có thể ra mắt ở Trung Quốc một cách mượt mà, và không ảnh hưởng đến sự ổn định ở những quốc gia khác, dù sao tất cả cũng chỉ là phỏng đoán.

Liệu cuối cùng Pokemon GO có thể ra mắt tại thị trường Trung Quốc?
Liệu cuối cùng Pokemon GO có thể ra mắt tại thị trường Trung Quốc?

Theo Gamerant

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang