Lineage2M ra mắt website đăng ký sớm trước Showcase công bố tại Đông Nam Á

Siêu phẩm MMORPG Lineage2M đã bất ngờ mở website nhận đăng ký sớm ngay trước thềm sự kiện công bố Showcase game toàn Đông Nam Á tại Bangkok, Thái Lan vào cuối tuần này.

Sáng ngày 25/3/2025, website chính thức của Lineage2M đã được mở ra một cách đầy bất ngờ. Nội dung chính của trang website hiện tại là landing page dành riêng cho hoạt động đăng ký trước tựa game này. 

Lineage2M ra mắt website đăng ký sớm trước Showcase công bố tại Đông Nam Á

Thông tin trên trang web này cho thấy người chơi có thể đăng ký trước Lineage2M trên cả 3 nền tảng là iOS thông qua App Store, Android thông qua cửa hàng Google Play và PC qua ứng dụng Purple Launcher. Hệ thống sẽ tự động nhận dạng và định hướng người dùng đến chức năng đăng ký trước ở nền tảng tương ứng với thiết bị mình đang sử dụng. 

Lineage2M ra mắt website đăng ký sớm trước Showcase công bố tại Đông Nam Á 2

Trang đăng ký sớm này cũng giới thiệu các phần thưởng cộng đồng dựa trên mốc người chơi đăng ký với 5 gói thưởng theo 5 mức tương ứng:

  • 300.000 lượt đăng ký: 100.000 Adena, 10 Cuộn cường hóa vũ khí (Khắc Ấn), 10 Cuộn cường hóa giáp (Khắc Ấn).
  • 500.000 lượt đăng ký: 11 Phiếu thu thập Class cao cấp (Khắc Ấn), 11 Phiếu thu thập Agathion cao cấp (Khắc Ấn).
  • 1.000.000 lượt đăng ký: 5 Cuộn cường hóa phụ kiện (Khắc Ấn).
  • 2.000.000 lượt đăng ký: 1 Hộp lựa chọn đá nạp thời gian hầm ngục (Khắc Ấn).
  • 3.000.000 lượt đăng ký: 1 Sách kỹ năng anh hùng Aden tự chọn (Sự kiện).

Như mọi khi, điều này có thể hiểu là phần thưởng sẽ áp dụng cho tất cả người chơi tham gia Lineage2M khi sản phẩm này ra mắt chính thức. Các mốc thưởng sẽ tính cộng dồn cho nhau từ thấp lên cao. 

Lineage2M ra mắt website đăng ký sớm trước Showcase công bố tại Đông Nam Á 3

Ngoài ra, phần cuối website đăng ký cũng có kèm theo 2 video teaser ngắn thể hiện 2 khoảnh khắc đầy ý nghĩa của “Bình Yên” (Forgotten Temple) và “Chiến Tranh” (Battle). 

Hiện tại đây chỉ là một số thông tin hé lộ nhỏ bên cạnh hoạt động đăng ký sớm. Tất cả đều đang hướng tới buổi công bố lớn dành cho thị trường Đông Nam Á trong đó có Việt Nam sẽ diễn ra vào ngày 29/3 tới đây tại Bangkok, Thái Lan. Cộng đồng đang hy vọng ngày ra mắt chính thức sẽ được nhà phát hành hé lộ tại sự kiện cùng nhiều thông tin quan trọng về chiến lược phát hành siêu phẩm này tại thị trường Đông Nam Á đầy tiềm năng. 

Hãy nhanh tay đăng ký trước siêu phẩm Lineage2M tại đây: https://pre-reg-lineage2m.vnggames.com/vi-vn/conts/l2m_launch

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Masashi Kishimoto xác nhận: “Boruto là tác phẩm của Ikemoto, không còn gì phải tranh cãi”

Masashi Kishimoto xác nhận: “Boruto là tác phẩm của Ikemoto, không còn gì phải tranh cãi”

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Từng bị cộng đồng fan tranh luận suốt nhiều năm về danh tính người đứng sau Boruto, hậu truyện nổi tiếng của Naruto nay đã chính thức được “định danh”. Trong cuộc phỏng vấn mới nhất, tác giả Masashi Kishimoto khẳng định: Mikio Ikemoto – trợ lý lâu năm của ông – mới là người toàn quyền sáng tạo nên Boruto, từ nội dung đến nét vẽ, còn bản thân Kishimoto chỉ đóng vai trò giám sát.

Giải trí
Nghề AV Ở Nhật: Sự Ngộ Nhận “Bình Thường Hóa” Của Thanh Niên Việt Và Thực Tế Khắc Nghiệt

Nghề AV Ở Nhật: Sự Ngộ Nhận “Bình Thường Hóa” Của Thanh Niên Việt Và Thực Tế Khắc Nghiệt

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Ngành công nghiệp phim người lớn (AV) tại Nhật Bản từ lâu đã là một chủ đề gây tranh cãi, đặc biệt với người nước ngoài, trong đó có không ít thanh niên Việt Nam. Nhiều người lầm tưởng rằng nghề AV ở Nhật được xã hội chấp nhận như một phần của “văn hóa đại chúng”, sánh ngang với manga, anime hay thần tượng idol.

Giải trí
Cựu biên tập viên Dragon Ball cảnh báo: Manga Nhật Bản đang đánh mất bản sắc, trở thành “Starbucks” và “McDonald’s”

Cựu biên tập viên Dragon Ball cảnh báo: Manga Nhật Bản đang đánh mất bản sắc, trở thành “Starbucks” và “McDonald’s”

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Trong một cuộc phỏng vấn mới đây tại Japan Expo 2025, Kazuhiko Torishima, cựu biên tập viên nổi tiếng của Dragon Ball, đã bày tỏ sự lo ngại về sự suy giảm bản sắc trong ngành manga Nhật Bản. Ông chỉ trích sự chuyển dịch sang nền tảng số và khẳng định rằng manga hiện nay đang trở nên giống nhau một cách đáng lo ngại, làm mất đi tính độc đáo và sáng tạo mà ngành từng nổi bật.

Giải trí
Lên đầu trang