Mobile Legends: Bang Bang chuẩn bị hợp tác với Attack on Titan trong năm 2024

Tựa game mobile nổi tiếng chuẩn bị đưa các nhân vật trong Attack on Titan vào thế giới của mình trong năm sau.

Mobile Legends: Bang Bang, tựa game mobile nổi tiếng có thể sẽ hợp tác với Attack On Titan vào năm 2024.

Mobile Legends

Mobile Legends hiện tại có trung bình 78,6 triệu người chơi hàng tháng. Đây là một trò chơi di động khổng lồ đang có đà phát triển khá hứa hẹn vào năm sau. Giờ đây, có vẻ như các nhà phát triển đang hy vọng sẽ gây được nhiều sự chú ý hơn nữa với màn hợp tác cùng các nhân vật anime nổi tiếng trong tác phẩm Attack on Titan.

Mobile Legends

Một tài khoản Facebook có tên ML Prime – Mobile Legends đã chia sẻ về khả năng hợp tác với Attack On Titan sắp xuất hiện trên tựa game MOBA này. Theo nguồn tin, điều này sẽ bao gồm các trang phục Attack On Titan phiên bản giới hạn dành cho ba vị tướng:

  • Fanny – Mikasa Ackerman
  • Yin – Eren Yaeger
  • Martis – Levi Ackerman

Phản ứng về lần hợp tác này là cực kì tốt đến từ người hâm mộ, chủ yếu là trang phục Mikasa của Fanny. Fanny có một kĩ năng giống với Bộ Cơ Động được các nhân vật trong Attack on Titan, từ đó mang hai khái niệm này kết hợp lại với nhau.

Mobile Legends

Tuy nhiên, những cái tên còn lại đã khiến cho người hâm mộ phải gãi đầu. Không phải vì họ không thích, mà là vì Levi và Eren có vẻ như không phù hợp với Martis và Yin, cả về ngoại hình lẫn kĩ năng của họ. 

Theo ML Prime, có vẻ như sự hợp tác này sẽ diễn ra vào năm 2024, mặc dù người hâm mộ chưa biết được ngày chính xác. Các nội dung đi kèm với lần hợp tác này cũng không được rõ ràng, nhưng rất có thể sẽ có một sự kiện ingame đi kèm với màn ra mắt của 3 trang phục.

Xem thêm: Rộ tin đồn thầy Gojo sẽ xuất hiện trong Liên Quân Mobile trong một màn hợp tác mới nhất
Xem thêm: Xuất hiện game thủ Tốc Chiến sở hữu tỷ lệ thắng 100% chỉ bằng một lối chơi cực dị

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Hiệp hội Tự kỷ Nhật Bản lên tiếng phản đối anime "Mii-chan and Yamada-san": Lo ngại thương mại hóa nỗi đau của người khuyết tật để mua vui

Hiệp hội Tự kỷ Nhật Bản lên tiếng phản đối anime "Mii-chan and Yamada-san": Lo ngại thương mại hóa nỗi đau của người khuyết tật để mua vui

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Một làn sóng tranh cãi gay gắt vừa bùng nổ dữ dội tại xứ sở hoa anh đào khi một tổ chức xã hội bảo vệ quyền lợi người yếu thế chính thức gửi văn bản phản đối dự án chuyển thể phim hoạt hình của một bộ truyện tranh nổi tiếng. Hiệp hội Tự kỷ Nhật Bản (Japan Autism Association – JAA) mới đây đã công bố văn bản chính thức bày tỏ quan ngại sâu sắc đối với kế hoạch phát sóng anime "Mii-chan and Miss Yamada" (Mii-chan & Yamada-san), thẳng thắn cảnh báo về nguy cơ biến nỗi đau và nghịch cảnh của những người có khuyết tật phát triển thành công cụ mua vui thương mại.

Giải trí
"Demon Slayer", "Chiikawa" và "Frieren" lọt top fandom có lượng người hâm mộ "đu" tích cực hàng đầu Nhật Bản: Khi độ sâu và độ chịu chi định đoạt sức mạnh thương hiệu

"Demon Slayer", "Chiikawa" và "Frieren" lọt top fandom có lượng người hâm mộ "đu" tích cực hàng đầu Nhật Bản: Khi độ sâu và độ chịu chi định đoạt sức mạnh thương hiệu

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Một báo cáo thị trường chuyên sâu vừa được công ty nghiên cứu dữ liệu giải trí danh tiếng GEM Partners công bố đã thu hút sự chú ý đặc biệt từ giới phân tích kinh tế lẫn cộng đồng người hâm mộ xứ sở hoa anh đào. Khảo sát chỉ ra những thương hiệu giải trí đang nắm giữ lượng "oshi fan" (推しファン) hùng hậu và nhiệt thành bậc nhất tại Nhật Bản hiện nay, nơi người hâm mộ không chỉ dừng lại ở việc xem phim mà còn sẵn sàng dốc hầu bao để ủng hộ thần tượng.

Giải trí
Lên đầu trang