Nhà phát hành Pokemon GO bị tố lừa đảo khi bán cùng một vật phẩm với nhiều mức giá

Nhà phát hành của Pokemon GO mới đây đã bị cộng đồng tố lừa đảo khi bán một vật phẩm với nhiều mức giá khác nhau khiến cộng đồng không khỏi phẫn nộ

Pokemon GO dù là một trong những trò chơi được ra mắt từ khá lâu nhưng vẫn có cho mình một lượng người hâm mộ ổn định, cũng như tầm ảnh hưởng vô cùng lớn nhờ vào thương hiệu Pokemon. Dù vậy giữa người chơi Pokemon GO và nhà phát hành của game vẫn có rất nhiều những bất đồng, thường xuyên nổ ra những tranh cãi gay gắt. Điển hình nhất đó chính là những vật phẩm mang tính "hút máu" game thủ được mở bán trong sản phẩm này.

Xem thêm: Xuất hiện game thủ bắt được Pokemon Huyền Thoại chỉ bằng Pokeball thông thường

Nhà phát hành Pokemon GO bị tố lừa đảo khi bán cùng một vật phẩm với nhiều mức giá

Minh chứng dễ thấy nhất đó mới đây, Pokemon GO đã có một màn tăng giá vật phẩm theo một cách không ngờ đến. Cụ thể là trong tháng 11 vừa qua, Ninantic đã tung ra một gói vật phẩm lớn và gắn mác giảm giá lên nó. Tuy nhiên nếu so sánh với một vật phẩm cùng loại thì giá của nó lại biến động và tăng cao hơn so với bình thường khiến cộng đồng không khỏi phẫn nộ.

Nhà phát hành Pokemon GO bị tố lừa đảo khi bán cùng một vật phẩm với nhiều mức giá

Nhanh chóng Ninantic đã bị người chơi "bóc phốt" chiêu trò hút máu của mình, bởi theo như một bài đăng từ game thủ thì trong cửa hàng xuất hiện hộp Remote Raid Boxes với một số nội dung phần thưởng bên trong. Theo đó chiếc hộp này được bày bán với giá là 595 PokeCoin, kèm theo một dòng chữ là "giảm giá 15%". Tuy nhiên trong cửa hàng vẫn có một phần quá khác với nội dung y hệ như chiếc hộp Remote Raid Boxes nhưng chỉ được bán với là 495 PokeCoin thôi.

Xem thêm: Streamer Pokemon GO bất ngờ bị gửi thư đe dọa ngay sau khi đạt cấp độ cao nhất của trò chơi

Có thể thấy với một phần thưởng tương đương nhưng vẫn phẩm giảm giá thập chí còn đắt hơn rất nhiều so với sản phẩm chưa được giảm giá. Điều này khiến cộng cảm thấy khó hiểu, thậm chí cho rằng đây là một động thái của NPH để đánh lừa những game thủ "nhẹ dạ cả tin", thiếu tìm hiểu về các sản phẩm hiện có trong cửa hàng.

Nhà phát hành Pokemon GO bị tố lừa đảo khi bán cùng một vật phẩm với nhiều mức giá

Một số game thủ còn chia sẻ rằng mức giá cho những sản phẩm trên dao động từ 320-675 PokeCoin và khiến cho Ninantic bị gắn mác "lừa đảo", thiếu đi sự đồng nhất về giá cả các vật phẩm trong game.

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang