Rocket League vượt cột mốc mới về lượng người chơi

Tựa game thể thao "đá bóng bằng xe hơi" phổ biến Rocket League đã đạt được một cột mốc mới về số người người chơi đăng ký

Rocket League, tựa game thể thao "đá banh với xe hơi" khá phổ biến, đã đạt đến một cột mốc mới về số lượng người dùng đăng kí, với 30 triệu người đăng kí, tăng lên từ 29 triệu người vào tháng 3. Tuy vậy game không bán được nhiều bản như vậy, vì con số người dùng kể trên bao gồm cả những bản game được tặng cho những người đăng ký PlayStation Plus khi game ra mắt vào tháng 7 năm 2015. Cả những tài khoản PlayStation Network và Xbox Live cũng được tính, mặc dù không phải bất kì ai có thể mua một bản game. Về doanh thu thật sự, con số mới nhất từ hãng Psyonix nằm ở mức 10.5 triệu đô-la.

Dù trong trường hợp nào thì 30 triệu người chơi vẫn là một con số khổng lồ, và thực tế tựa game 20 đô-la tiếp tục phát triển cũng rất ấn tượng. Độ phổ biến của Rocket League cũng là một phần trong số các nguyên nhân vì sao Psyonix không thúc đẩy việc thực hiện Rocket League 2 sớm.

Rocket League vượt cột mốc mới về lượng người chơi

"Vì sao chúng tôi lại muốn tìm đến cộng đồng khổng lồ này mà chúng tôi đã xây dựng, vẫn đang phát triển, và nói "Chúng tôi muốn bạn ngừng lại những gì đang làm, đưa tiền cho chúng tôi lần nữa, và chuyển sang một tựa game khác trong seri này"?" Jeremy Dunham của Psyonix giải thích. "Đó không phải là hướng đúng đắn. Tôi nghĩ kỉ nguyên của các tựa game dạng đó đã qua rồi."

Rocket League vượt cột mốc mới về lượng người chơi 2

Vào tháng 3, Psyonix đã bổ sung gói DLC chủ đề Fast and the Furious vào Rocket League trong hình thức xe Ice Charger, được dựa trên chiến Dodge Charger mà nhân vật của Vin Diesel lái trong bộ phim mới nhất The Fate of The Furious

Rocket League vượt cột mốc mới về lượng người chơi 3

Theo Gamespot

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang