Cửa hàng đưa ra luật không bán thẻ bài Pokemon cho người lớn nhằm phục vụ cho khách hàng trẻ em

Một cửa hàng Pokemon đã có một quy định vô cùng thú vị nhằm hỗ trợ cho nhóm khách hàng trẻ em của mình có thể được mua những chiếc thẻ bài mà mình yêu thích

Khi mà những phiên bản mở rộng của Pokemon được ra mắt thì những bộ thẻ bài Clay Burst và Snow Hazard cũng đã xuất hiện và gây bão, từ đó khiến cho thị trường thẻ bài ở Nhật Bản trở nên hỗ loạn hơn bao giờ hết. 

Chúng ta không hề khó để nhìn thấy được hình ảnh rất nhiều người hâm mộ xếp hàng dài quanh các cử hàng chỉ để có được những thẻ bài mà mình mong muốn nhất. Tuy nhiên ngoài những người hâm mộ muốn sở hữu những bộ sưu tập thẻ bài ra thì đâu đó vẫn còn rất nhiều những kẻ đầu cơ, mua lại những thẻ bài và bán chúng với giả vô cùng cao trên những trang mua bán trực tuyến.

Theo đó những bộ thẻ bài Clay Burst và Snow Hazard trên những trang mua bán đang có giá trị lên đến hàng nghìn USD.

Cửa hàng đưa ra luật không bán thẻ bài Pokemon cho người lớn

Cũng bởi vì lý do này nên những thẻ bài Pokemon dường như không thể đến tay được những đứa trẻ nhỏ, những khách hàng có niềm đam mê thật sự đối với thương hiệu trò chơi lớn nhất thế giới này.

Xem thêm: Rò Rỉ Thông Tin Về Một Tựa Game "Pokemon Cầm Súng" Được Chính Nintendo Phát Triển

Và hiếu được điều này nên một cửa hàng Pokemon vô cùng nổi tiếng - Hareruya 2 đã quyết định đưa ra một nguyên tắc kì lạ tại một số chi nhánh của mình. Cụ thể thì những chi nhánh chỉ định sẽ xác định độ tuổi của khách hàng trước khi thực hiện giao dịch. Thêm vào đó số lượng mua thẻ tối đa chỉ giới hạn ở mức 10 hộp cho mỗi người mỗi ngày.

Cửa hàng đưa ra luật không bán thẻ bài Pokemon cho người lớn

Để giải thích cho động thái này, chủ cửa hàng Hareruya 2 cho rằng có quá nhiều người khách xếp hàng cả buổi sáng lẫn đêm khiến cho số lượng sản phẩm trong kho hàng gần như cạn kiệt. Với chính sách này thì cửa hàng có thể tiếp cận với đông đảo đối tượng khách hàng. 

Xem thêm: Vụ việc lừa đảo thẻ bài Yu-Gi-Oh! và Pokémon gây chấn động Nhật Bản

Tất nhiên cũng không ngoại trừ khả năng những vị phụ huynh yêu cầu con của mình đến mua hàng nhằm trục lợi sau đó. Nhưng có thể thấy được rằng dù làm bất kì cách nào cũng khó có thể ngăn chặn được hoàn toàn vấn đề này.

Cửa hàng đưa ra luật không bán thẻ bài Pokemon cho người lớn

Pokémon TCG hiện đang là một trong những trò chơi nổi tiếng bậc nhất trong thời gian gần đây. Cũng bởi vì thế ngoài vấn đề đầu cơ ra thì không ít cửa hàng đã trở thành những  mục tiêu tiềm năng cho những tên trộm, khi mà các vụ trộm thẻ bài đang càng ngày càng xảy ra dày đặc trong những ngày gần đây.

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Nintendo xóa hơn 400 kho mã nguồn trình giả lập Switch trên GitHub

Nintendo xóa hơn 400 kho mã nguồn trình giả lập Switch trên GitHub

Khoa NguyenNguyễn Tiến Khoa

Nintendo tiếp tục đẩy mạnh cuộc chiến pháp lý với các dự án giả lập Nintendo Switch khi gửi hàng loạt thông báo DMCA đến GitHub, dẫn đến hơn 400 kho mã nguồn bị gỡ trong một chiến dịch diễn ra chỉ trong một ngày. Đợt xử lý mới nhắm đến nhiều dự án và bản fork của các trình giả lập Switch như Yuzu, Suyu và Skyline.

Game Online
Nữ ca sĩ Ado khiến người hâm mộ phấn khích: Lần đầu tiên thử sức chơi siêu phẩm kinh dị "Silent Hill f" trên sóng Livestream

Nữ ca sĩ Ado khiến người hâm mộ phấn khích: Lần đầu tiên thử sức chơi siêu phẩm kinh dị "Silent Hill f" trên sóng Livestream

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Một sự kiện giao thoa đầy bất ngờ giữa âm nhạc đỉnh cao và làng game kinh dị vừa chính thức được công bố, khiến cộng đồng mạng toàn cầu không khỏi xôn xao. Nữ ca sĩ trẻ đình đám hàng đầu Nhật Bản Ado mới đây đã thông báo kế hoạch phát sóng trực tiếp (livestream) trải nghiệm tựa game kinh dị sinh tồn "Silent Hill f" của hãng Konami ngay trên kênh YouTube cá nhân của mình.

Giải trí
Anime "Cô mèo nghiện thuốc lá" (Chainsmoker Cat) bị "tuýt còi" tại Hồng Kông do để lộ nhãn hiệu thuốc lá đời thực

Anime "Cô mèo nghiện thuốc lá" (Chainsmoker Cat) bị "tuýt còi" tại Hồng Kông do để lộ nhãn hiệu thuốc lá đời thực

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Một diễn biến pháp lý đáng chú ý vừa xảy ra đối với thị trường phát hành phim hoạt hình tại khu vực châu Á. Nền tảng phát sóng trực tuyến Animation Crazy (Đài Loan) đã phải ra quyết định tạm ngừng phân phối bộ anime hài "Yani Neko" (Chainsmoker Cat / Cô mèo nghiện thuốc lá) tại thị trường Hồng Kông (Trung Quốc), ngay sau khi nhận được văn bản cảnh báo chính thức từ Sở Y tế địa phương về hành vi vi phạm lệnh cấm quảng cáo các sản phẩm thuốc lá trên không gian mạng.

Giải trí
Lên đầu trang