LMHT: Chế độ ARURF phiên bản mới sẽ quay trở lại nhân dịp Tết Nguyên Đán với rất nhiều điều thú vị

Cộng đồng game thủ sẽ được chứng kiến một phiên bản hoàn toàn mới của chế độ ARURF ngay dịp Tết Nguyên Đán 2019

Mới đây thì thành viên của nhóm thiết kế của LMHT, Riot Wrekz đã có những thông báo liên quan đến những chế độ chơi mới trong năm 2019

"Trong năm 2018 vừa qua thì có lẽ các bạn đã được thử sức với chế độ Blitz Nexus, vượt qua những khó khăn gian khổ trong chế độ Xếp Hạng, hay thậm chí là cùng thám hiểm những vì sao xa xăm cùng chế độ Phi Đội Không Gian đầy thú vị. Nhưng đó vẫn chưa là gì so với những thứ mà chúng tôi dành cho bạn trong năm 2019 này đâu. Điển hình là chế độ ARURF phiên bản mới nhất sẽ quay trở lại sớm thôi. Các bạn sẽ được chứng kiến những chiếc thìa vàng quen thuộc cũng như là sự xuất hiện của chú heo biển URF quen thuộc sẽ trở lại cùng với dịp Tết Nguyên Đán sắp đến.

Trong lần trở lại này thì chế độ ARURF siêu hỗn loạn yêu thích của bạn sẽ đưa những trải nghiệm chơi game lên một tầm cao hoàn toàn mới. Bạn sẽ thấy các tòa tháp URF trang trí công phu bằng đá cẩm thạch và vàng, thú vị hơn đó là một con rồng lai lợn biển mới.

LMHT: Chế độ ARURF phiên bản mới sẽ quay trở lại nhân dịp Tết Nguyên Đán với rất nhiều điều thú vị

Trụ được trang hoàng lại

Mô tả chi tiết dưới đây :

Quay tướng mới: Chúng tôi đưa tính năng reroll tướng trong ARAM tới ARURF+. Tuy vậy khi bạn reroll, tướng bạn có lúc trước sẽ được đưa tới một khu vực đặc biệt và có thể được chọn bởi đồng đội, và nhờ đó mang đến sự linh động trong khâu chọn tướng khi mọi người đều được lựa tướng muốn chơi.

Pháo di chuyển: Bên ngoài Bệ Đá Cổ là một khẩu pháo di chuyển mà bạn có thể dùng để bắn bản thân tới khoảng cách cực xa trên bản đồ. Và nhờ đó bạn sẽ quay lại chiến trường chỉ trong giây lát, nhưng để công bằng thì đối phương sẽ có thông báo chỗ mà bạn sẽ đáp xuống.

LMHT: Chế độ ARURF phiên bản mới sẽ quay trở lại nhân dịp Tết Nguyên Đán với rất nhiều điều thú vị 2

Khẩu pháo với tác dụng đưa người chơi đến những nơi chỉ định

Thay đổi về mục tiêu lớn : Baron xuất hiện tại phút thứ 10, khi tiêu diệt nó sẽ cho ban bùa Baron và cả bùa của Sứ Giả Khe Nứt. Rồng Nguyên Tố được thay bằng Rồng Ngàn Tuổi URF (xuất hiện tại phút thứ 6), nó sẽ cho buff Ngàn Tuổi và cộng dồn theo mỗi con rồng bị tiêu diệt.

LMHT: Chế độ ARURF phiên bản mới sẽ quay trở lại nhân dịp Tết Nguyên Đán với rất nhiều điều thú vị 3

Rồng Nghìn Tuổi sẽ có cho mình một diện mạo hoàn toàn mới mẻ (nguồn ảnh: Twitter)

Giai đoạn đi đường dễ thở hơn– Khi lính chết bạn luôn có một lượng vàng dù có kết liễu hay không. Và nhờ đó bạn có thể tập trung chơi và lên đồ thôi mà không cần quan tâm farm hay tranh lính với đồng đội nữa.

Câu Lạc Bộ Thìa Vàng (1250 RP – giá cho Bắc Mỹ) : Đây là vé vào câu lạc bộ dùng để cho bạn một số quyền lợi nhất định trong thời gian diễn ra sự kiện. Chúng bao gồm :

  • Dùng 1 trang phục ngẫu nhiên mỗi trận
  • 1 lần reroll tướng mỗi game (tối đa vẫn là 2 lần)
  • 3 hiệu ứng kế liễu mới ngẫu nhiên (càng nhiều người trong team của bạn là thành viên câu lạc bộ, thì đòn kết liễu của bạn càng đẹp)
  • Hiệu ứng khiêu khích lính đặc biệt

Chỉnh sữa khác : Riot dựa vào dữ liệu top 10 tướng mạnh và yếu nhất trong đợt ARURF vừa rồi để tùy chỉnh lại các vị tướng sao cho cân bằng nhất.

Giảm sức mạnh:

  • Sona – Máu 480 -> 460, Máu theo cấp 77 -> 50, Giáp 3.3 -> 3, Sát thương giảm 10%
  • Karthus – Máu 528 -> 450, Máu theo cấp 87 -> 65, Sát thương giảm 15%
  • Wukong – Sát thương theo cấp 4 -> 3,  Sát thương cơ bản 68 -> 63, Máu theo cấp 85 -> 70, Sát thương giảm 10%
  • Rumble – Máu theo cấp 85 -> 65, Máu cơ bản 589 -> 550, Sát thương giảm 10%
  • Ryze – Sát thương giảm10%
  • Jax – Máu cơ bản 592 -> 550, Máu theo cấp 85 -> 60
  • Fiora -Máu theo cấp 85 -> 60, Tốc độ đánh theo cấp 3.2 -> 2.5
  • Zed – Máu cơ bản 582 -> 550, Máu theo cấp 85 -> 60, Sát thương giảm 10%

Tăng Sức mạnh:

  • Tahm Kench – Tốc độ di chuyển 335 -> 340, Máu cơ bản 538 -> 600, Máu theo cấp 102 -> 120, Sát thương tăng 20%
  • Kalista – Sát thương theo cấp 3.6 -> 7, Sát thương tăng 20%
  • Rek’Sai – Máu 570->600, Máu theo cấp 85->100, Sát thương theo cấp 3.35->4.5, Arm 33->38, Tốc độ đánh theo cấp 2->3
  • Katarina – Máu theo cấp 92->105, Tốc độ di chuyển 340->345
  • Ornn – Máu 565->600, Máu theo cấp 95-105, Tốc độ di chuyển 335->340
  • Evelynn – Máu 335->345, Sát thương tăng 10%
  • Zac – Máu theo cấp 95->105, Arm 33->38, Arm/lvl 3.5->4.5. Kháng phép theo cấp 1.25->1.75

Không tướng nào bị khóa cả  – Sona, Ryze, Karthus,và Teemo giờ đều có thể chơi được trong ARURF, tuy vậy chúng tôi sẽ để ý kĩ đến chúng.

Đầu hàng sớm – Khi bạn cảm thấy quá tuyệt vọng, có thể kêu gọi đầu hàng ngay tại phút thứ 8, hoăc chờ đến phút thứ 10 như cũ.

Hiệu ứng vệ quân sớm – Hiệu ứng vệ quân được khởi động ngay từ những giây phút đầu

Sát thương tăng lên với Trụ – Bùa lợi URF’s Tuyệt Vời Ông Mặt Trời giờ sẽ có thêm sát thương tăng lên với trụ

LMHT: Chế độ ARURF phiên bản mới sẽ quay trở lại nhân dịp Tết Nguyên Đán với rất nhiều điều thú vị 4

Loại trừ phép bổ trợ Dịch Chuyển – Với bùa lợi Vệ Quân và pháo dịch chuyển giúp quay lại bản đồ sớm hơn, chúng tôi loại bỏ phép bổ trợ Dịch Chuyển để bạn có thể dùng những phép thích hợp hơn trong giao tranh.

Chúc các bạn có những giây phút vui vẻ với phiên bản mới của ARURF +."

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang