Quyết tâm diệt gian lận trong game, Blizzard đòi bồi thường công ty sản xuất hack cheat hơn 200 tỉ đồng

Lại một lần nữa, Blizzard quyết định tuyến chiến với hack cheat nhằm đòi lại công bằng cho những game thủ chân chính cũng như xây dựng một môi trường game sạch.

Blizzard Entertainment là một trong những hãng game tên tuổi khá "cứng" trong hành trình chống hack/cheat. Điều này được thể hiện qua việc hãng này luôn khóa tài khoản thẳng tay đối với các game thủ cố tình sử dụng công cụ gian lận trong game, tiêu biểu như vào đầu năm vừa qua, Blizzard đã khóa thẳng tay 40.000 tài khoản Overwatch Hàn Quốc, bất chấp đây là thị trường béo bở bậc nhất của trò chơi này.

Kết quả hình ảnh cho overwatch

Mặc dù vậy, việc khóa tài khoản sử dụng hack/cheat/gian lận không thể nào giải quyết được căn nguyên vấn đề. Chính vì thế mà mới đây, hãng game nổi tiếng nhất thế giới này đã vừa phát động cuộc chiến chống lại nhà sản xuất phần mềm hack cheat có tên Bossland. Được biết, Bossland chính là những người sản sinh ra các chương trình hack cheat nổi bật, dùng trong các tựa game như Overwatch, World of Warcraft và Heroes of the Storm.

Kiện công ty sản xuất hack cheat và đòi bồi thường 200 tỷ đồng, Blizzard đang quyết tâm 'tận diệt' việc gian lận trong game

Trước đây, lần gần đây nhất Blizzard nhắm tới Bossland chính là đợt hè tháng 7 năm ngoái, khi nhà sản xuất game nổi tiếng nộp đơn kiện hãng sản xuất hack cheat và vô hiệu hóa phần mềm Watchover Tyrant dùng trong Overwatch. Vào thời điểm đó, Blizzard cho biết phần mềm hack cheat của Bossland "liên tục gây ra tổn hại lớn và khiến cho Blizzard không thể khắc phục được ". Bên cạnh đó, Watchover Tyrant cũng vi phạm bản quyền và điều khoản dịch vụ, có khả năng khiến cho người sử dụng bị cấm chơi Overwatch, không thể mua lại key game mới.

Tuy nhiên bất chấp những chứng cứ kết tội phá hoại và vi phạm bản quyền, Bossland vẫn cố gắng lợi dụng sự khác biệt trong hệ thống luật pháp Hoa Kỳ và Đức để trốn tránh và bác bỏ vụ kiện.

Kiện công ty sản xuất hack cheat và đòi bồi thường 200 tỷ đồng, Blizzard đang quyết tâm 'tận diệt' việc gian lận trong game

Trong bối cảnh đó, tòa án tại Đức đã gửi "tối hậu thư" yêu cầu Bossland phản hồi trong vòng 24 giờ, nếu trong quãng thời gian đó, Bossland không hồi đáp (hoặc hồi đáp không có tính chính xác/thuyết phục), tòa sẽ xử thắng kiện cho Blizzard. Đương nhiên, Bossland quyết định "ngó lơ" quyết định này thêm một lần nữa.

Hiện tại, Blizzard đã đưa ra kiến nghị cho việc xét xử vắng mặt. Hãng game nổi tiếng nhất thế giới đòi bồi thường thiệt hại lên tới 8.563.600 USD ( tương ứng với khoảng 194,2 tỷ đồng). Bằng chứng dẫn tới số tiền bồi thường đó được Blizzard đưa ra chính là việc Bossland đã bán ra tới 118.939 sản phẩm hack cheat cho người dùng ở Mỹ tính từ tháng 7 năm 2013, xấp xỉ với khoảng 36% số người chơi các tựa game của Blizzard. Bên cạnh đó, Blizzard cũng cho biết thêm rằng hãng này phát hiện ra có tới 42.818 trường hợp vi phạm, tương ứng với khoảng 8,5 triệu USD.

Kiện công ty sản xuất hack cheat và đòi bồi thường 200 tỷ đồng, Blizzard đang quyết tâm 'tận diệt' việc gian lận trong game

8,5 triệu USD là một số tiền lớn nhưng Blizzard đã cho biết: "Số tiền này chỉ là mức thiệt hại pháp định tối thiểu mà chúng tôi tính toán, nếu muốn, Blizzard đã có thể đòi bồi thường nhiều hơn thế". Hiện tại, vụ việc vẫn đang được chờ đợi giải quyết, chủ yếu là do phía Bossland chưa có phản hồi gì về vụ kiện này.

Dù chắc chắn số tiền bồi thường này chưa được "chuyển khoản" ngay tới Blizzard, tuy nhiên việc đấu tranh đến cùng với các nhóm hacker gian lận của hãng game danh tiếng này đang làm nức lòng các game thủ chân chính khắp thế giới. Những thông tin tiếp theo sẽ được chúng tôi cập nhật và gửi đến bạn đọc trong thời gian tới.

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Du khách Mexico gây tranh cãi khi đòi “đập bỏ” Akihabara vì cho rằng nơi này “không phù hợp với phụ nữ”

Du khách Mexico gây tranh cãi khi đòi “đập bỏ” Akihabara vì cho rằng nơi này “không phù hợp với phụ nữ”

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Akihabara – khu phố biểu tượng của văn hóa otaku tại Nhật Bản – vừa trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi một du khách người Mexico lên tiếng chỉ trích nơi này vì cho rằng "quá TD hóa phụ nữ" và thậm chí đề xuất nên... đập bỏ hoàn toàn. Ý kiến này không chỉ gây sốc mà còn tạo ra làn sóng phản ứng dữ dội từ cộng đồng mạng Nhật, khơi lại cuộc tranh luận về ranh giới giữa văn hóa truyền thống và quan điểm đạo đức toàn cầu.

Giải trí
Sự cố hi hữu tại rạp Kimetsu no Yaiba tại Argentina: Chiếu nhầm “Chuyến Tàu Vô Tận” thay vì “Vô Hạn Thành”, khán giả giận dữ bỏ về

Sự cố hi hữu tại rạp Kimetsu no Yaiba tại Argentina: Chiếu nhầm “Chuyến Tàu Vô Tận” thay vì “Vô Hạn Thành”, khán giả giận dữ bỏ về

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Một sự cố hiếm hoi nhưng đầy trớ trêu vừa xảy ra tại một rạp chiếu phim ở Argentina khiến cộng đồng fan của "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba" dở khóc dở cười. Thay vì được thưởng thức phần phim mới "Infinity Castle", khán giả lại bất ngờ bị chiếu nhầm… "Mugen Train" – tác phẩm cũ ra mắt từ năm 2020, dẫn đến làn sóng phẫn nộ và rời rạp giữa chừng.

Giải trí
Lên đầu trang