Joker của Jared Leto tham gia phần 2 của Blade Runner

Có vẻ như sau khi bị "hắt hủi" trong Suicide Squad, chàng Joker nhà ta đã quyết định sang kết bạn với Rick Deckard trong phần tiếp theo của phim Blade Runner

Theo thông tin mới nhận được từ các báo cáo của trang Variety, nam diễn viên đóng vai Joker trong Suicide Squad, anh Jared Leto, sẽ xuất hiện trong phần tiếp theo của bộ phim Khoa học viễn tưởng - Kinh dị Blade Runner năm 1982. Hiện vẫn chưa rõ vai trò của anh trong bộ phim.

Joker của Jared Leto tham gia phần 2 của Blade Runner

Phần tiếp theo của Blade Runner được chỉ đạo bởi đạo diễn Denis Villeneuve, người đã đạo diễn bộ phim Sicario năm ngoái. Leto sẽ tham gia phim cùng các diễn viên Ryan Gosling (The Nice Guys), Harrison Ford (Blade Runner, Star Wars), Robin Wright (The Girl with the Dragon Tattoo, Wonder Woman), Mackenzie Davis (The Martian) và Dave Bautista (Guardians of the Galaxy).

Joker của Jared Leto tham gia phần 2 của Blade Runner 2

Sau Indiana Jones, Han SoloHarrison quay trở lại với Rick Deckard

Hiện vẫn chưa có nhiều thông tin về phần phim này, tất cả những thông tin đã tiết lộ chỉ cho biết kịch bản phim được thực hiện bởi người đã viết kịch bản bộ phim Blade Runner năm 1982, Hampton Fancher, cùng với Michael Green (Green Lantern). Ngoài ra phim sẽ lấy bối cảnh vài thập kỷ sau mốc thời gian của bộ phim đầu tiên. Đạo diễn bộ phim đầu, ông Ridley Scott, sẽ không tham gia dự án phim này. Ban đầu phim dự tính công chiếu tháng 1 năm 2018, nhưng nay tiến trình thực hiện đã được đẩy nhanh, vì vậy rất có khả năng phim sẽ ra mắt ngày 6 tháng 10 năm 2017.

Joker của Jared Leto tham gia phần 2 của Blade Runner 3

Rick Deckard sẽ quay trở lại

Với những bạn chưa biết, Blade Runner là một bộ phim Khoa học giả tưởng - Kinh dị ra mắt năm 1982, do Ridley Scott đạo diễn. Phim được chuyển thể có sửa đổi từ tiểu thuyết của Philip K. Dick ra mắt năm 1968 mang tên "Do Androids Dream of Electric Sheep?". Phim nói về anh cảnh sát Deckard (Do Harrison Ford thủ vai) có nhiệm vụ săn tìm và tiêu diệt những người máy nổi loạn. Mặc dù sắp giải nghệ, anh buộc phải trở lại vì sự nổi loạn của 4 tên người máy thuộc thế hệ Nexus 6 mang tên Replicants. Bộ phim mang đến thông điệp nói lên những suy nghĩ của các robot do chính tay con người tạo ra nhưng lại bị con người hắt hủi, tuy có cảm xúc riêng nhưng vẫn bị coi là những cái máy. Chính điều đó đã khiến những robot Replicants phản kháng lại con người.

Nguồn: Gamek.vn

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang