Nam sinh Đại học bắt bạn gái sinh non để bỏ thai 7 tháng: Anh yêu người khác rồi, phá đi, chỉ ảnh hưởng xíu thôi à!

Bất chấp việc bạn gái đang mang thai hơn 7 tháng, thanh niên tri thức đẹp trai này vẫn quyết bắt người yêu ρнá тнαι bằng cách sinh non. Vụ việc đang khiến cộng đồng mạng vô cùng sôi sục.

Yêu nhau và chuyện ăn cơm trước kẻng chẳng còn là lạ trong tình yêu của giới trẻ ngày nay nhưng đó không quan trọng bằng việc các bạn trẻ xử lý ra sao trước việc mang thai ngoài ý muốn, có đủ dũng cảm chịu trách nhiệm hay lại chọn cách phá để gạt đi sai lầm.

Trong khi nhiều người dũng cảm tổ chức đám cưới, sinh con ra để nuôi thì rất nhiều người lại chọn cho mình cách hành xử tồi tệ, sẵn sàng chấp bỏ đi sinh linh bé nhỏ để đảm bảo một tương lai không có rào cản.

Nam sinh Đại học bắt bạn gái sinh non để bỏ thai 7 tháng: Anh yêu người khác rồi, phá đi, chỉ ảnh hưởng xíu thôi à!
ρнá тнαι​ chỉ ảnh hưởng xíu thôi em ạ!

 

Như câu chuyện của một thanh niên đang học Đại học tại thành phố Hồ Chí Minh khiến dân mạng không khỏi sôi sục, bức xúc. Nguyên văn dòng trạng thái chia sẻ trên một trang fanpage lớn như sau:

"Bạn gái này tên L (sinh năm 1999), từ quê lên TP.HCM học đại học, quen thanh niên này được vài tháng thì mang thai. Khi biết tin bạn gái có thai, thanh niên nói "thương người khác rồi" và yêu cầu phải ρнá тнαι gấp. 

Nam sinh Đại học bắt bạn gái sinh non để bỏ thai 7 tháng: Anh yêu người khác rồi, phá đi, chỉ ảnh hưởng xíu thôi à!
 
Nam sinh Đại học bắt bạn gái sinh non để bỏ thai 7 tháng: Anh yêu người khác rồi, phá đi, chỉ ảnh hưởng xíu thôi à!
Hóa ra lý do là đã thương người khác được 2 tuần rồi!
Nam sinh Đại học bắt bạn gái sinh non để bỏ thai 7 tháng: Anh yêu người khác rồi, phá đi, chỉ ảnh hưởng xíu thôi à!
 

Nhưng bạn gái quyết định giữ lại con, cho đến tháng thứ 7, thanh niên lại tiếp tục 5 lần 7 lượt bắt ρнá тнαι, và còn chắc như đinh đóng cột là không đau đâu, phá theo kiểu sinh non được. Sao trên đời này lại có kiểu người tri thức mà suy nghĩ dã man thế :'(. 

Lại 1 lời cảnh tỉnh nữa dành cho các bạn gái, yêu đương quan hệ là chuyện rất bình thường, nhưng các bạn phải có biện pháp tránh thai an toàn, nếu có thai thì người thiệt thòi đầu tiên sẽ là các bạn vì không phải ai cũng đều gặp được người bạn trai có trách nhiệm đâu. Hãy tỉnh táo lên!".

Nam sinh Đại học bắt bạn gái sinh non để bỏ thai 7 tháng: Anh yêu người khác rồi, phá đi, chỉ ảnh hưởng xíu thôi à!
 
Nam sinh Đại học bắt bạn gái sinh non để bỏ thai 7 tháng: Anh yêu người khác rồi, phá đi, chỉ ảnh hưởng xíu thôi à!
Anh thua - Anh không thể chấp nhận việc sinh con được!

Kèm theo dòng chia sẻ này là hình ảnh chụp tin nhắn điện thoại cuộc nói chuyện vô cùng phẫn nộ giữa chàng trai và bạn gái. Chàng trai này sẵn sàng yêu cầu bạn gái ρнá тнαι và cho rằng "Chỉ ảnh hưởng xíu thôi à", sau đó là lý do vô cùng đáng ném đá "Anh nói thật là anh thương người khác rồi, anh ở bên em cũng chỉ vì cái thai thôi, em phá đi, anh không chấp nhận việc sinh con được".

Nam sinh Đại học bắt bạn gái sinh non để bỏ thai 7 tháng: Anh yêu người khác rồi, phá đi, chỉ ảnh hưởng xíu thôi à!
Dân mạng nhanh chóng tìm được facebook của chàng trai này
Nam sinh Đại học bắt bạn gái sinh non để bỏ thai 7 tháng: Anh yêu người khác rồi, phá đi, chỉ ảnh hưởng xíu thôi à!
Mặt mũi vô cùng sáng sủa nhưng tâm địa độc ác, sẵn sàng cướp đi sự sống của con mình

Đến đây, dân mạng cũng chỉ biết dành những từ đốn mạt nhất để ném đá thanh niên này. Facebook của anh ta cũng nhanh chóng được tìm thấy nhưng đã khóa vội vì sự tấn công bất ngờ từ cộng đồng mạng. Hiện tại, câu chuyện vẫn đang được chia sẻ như một lời cảnh tỉnh cho các bạn gái trong tình yêu nên tỉnh táo và làm chủ mình, vì trong hoàn cảnh nào thì người đầu tiên chịu thiệt thòi cũng là người con gái.

Theo Game8

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang