Nàng Alice của 'Resident Evil' vẫn bốc lửa ở tuổi 41

Đả nữ của “Resident Evil” - Milla Jovovich - đã bước qua tuổi 40 và có hai con. Nhưng cô vẫn giữ được thân hình quyến rũ và mạnh mẽ trong những bộ phim hành động.

Milla Jovovich xuất thân là người mẫu, diễn viên, sau đó cô lấn sân sang lĩnh vực ca hát, sáng tác nhạc và trở thành một nhà thiết kế thời trang. Tuy không phải niềm đam mê duy nhất, nhưng điện ảnh đối với Milla Jovovich mới thực sự là đích đến cuối cùng.

Người đẹp sinh năm 1975 đến từ Ukraine đã quen với việc diễn xuất khi mới 9 tuổi với vai trò người mẫu khi là con gái duy nhất của ngôi sao điện ảnh Galina Loginova. Lần đầu cô xuất hiện trên trang bìa tạp chí Lei (Italy) đã gây bất ngờ làng thời trang với vẻ đẹp sắc sảo, đầy sức sống dù mới chỉ 11 tuổi.

Vẻ đẹp Nga - Ba Tư bốc lửa

Năm 13 tuổi, với hai bộ phim điện ảnh Two Moon Junction và phim truyền hình The Night Train to Kathmandu (1988), Milla Jovovich chạm ngõ nghiệp diễn. Sau đó, cô liên tục được mời vào vai chính trong những tác phẩm khá nổi tiếng như Return to Blue Lagoon (1991), Chaplin (1992), Dazed and Confused (1993). Lối diễn tự nhiên, vừa ngây thơ vừa già dặn khiến cho cái tên Milla nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới làm phim tại Mỹ.

Nang Alice cua 'Resident Evil' van boc lua o tuoi 41 hinh anh 1

Vẻ quyến rũ khó cưỡng của Milla Jovovich trong Chaplin (1992).  Ảnh: YouTube.  

 

Năm 1997, khi vào vai chính Leeloo trong The Fifth Element, Milla Jovovich đã đánh dấu tên tuổi của mình ở Hollywood với phong cách quyến rũ, bốc lửa mang đậm vẻ đẹp của Ba Tư lai Nga.

Ở Milla Jovovich, khán giả nhìn thấy được một chút kiêu kỳ của Gisele Burdchen, nét phóng khoáng của người đẹp tóc vàng Claudia Schiffer, thêm một chút lạnh lùng của siêu mẫu Kate Moss.

Nếu trước đó, người đẹp sở hữu đôi mắt xanh đặc biệt này vẫn chưa được đánh giá cao về khả năng diễn xuất thì sau bộ phim tình cảm You Stupid Man (2002), những nhà phê bình phim khó tính nhất cũng phải gật gù khen ngợi cô với khả năng truyền tải cảm xúc đã bắt đầu “chín mùi” và có chiều sâu.

Cô được xem là một trong những kiều nữ “chăm” đóng phim nhất Hollywood khi liên tục làm mới mình trong nhiều vai diễn khác nhau như The Claim (2000), No Good Deed (2002), Dummy (2003), bởi lẽ cô luôn quan niệm rằng “Đóng phim là cách khám phá chính mình”.

Nang Alice cua 'Resident Evil' van boc lua o tuoi 41 hinh anh 2

Một Milla Jovovich vừa nhẹ nhàng vừa mạnh mẽ trong Resident Evil. Ảnh: YouTube.  

 

Bắt đầu từ bộ phim A Perfect Getaway (2008) cô nhận ra được điểm mạnh của mình nên sau đó cô hầu như chỉ xuất hiện ở những bộ phim hành động, khoa học viễn tưởng nổi bật như The 4th Kind (2009), Three Musketeers (2011).

Hình ảnh của Milla Jovovich để lại trong lòng người hâm mộ cũng thường gắn liền với những bộ đồ chiến đấu bó sát mạnh mẽ nhưng không kém phần mạnh mẽ, tay cầm súng, vẻ ngoài lạnh lùng cùng đôi mắt hút hồn.

Không chỉ ngày càng thành công trong điện ảnh, mỹ nhân 41 tuổi còn là một nhà thiết kế thời trang và người mẫu danh tiếng của sàn catwalk thế giới trong hơn 20 năm qua.

Không chỉ là gương mặt đại diện của những nhãn hàng thời trang đình đám như Jean Paul Gaultier, DKNY, Giorgio Armani, Milla còn tự lập nên thương hiệu thời trang riêng mang tên Jovovich-Hawk. Năm 2004 cô đứng đầu danh sách những siêu mẫu giàu nhất thế giới do tạp chí Forbes bình chọn.

“Nữ hoàng hành động” của thế kỷ XXI

Lọt vào mắt xanh của đạo diễn Paul W.S. Anderson để vào vai nữ điệp viên Alice trong loạt phim Resident Evil, bắt đầu từ phần đầu tiên Resident Evil: Apocalypse năm 2004, Milla Jovovich bắt đầu hành trình 15 năm với tổng cộng 6 phần phim để đưa tên tuổi của mình tiến xa tại Hollywood.

Sau phần 6, Resident Evil: The Final Chapter, ra mắt vào ngày 10/2 tới, Milla Jovovich hứa hẹn sẽ truất ngôi nữ diễn viên Avatar - Sigourney Weaver để trở thành nữ hoàng mới của dòng phim khoa học viễn tưởng.

Nang Alice cua 'Resident Evil' van boc lua o tuoi 41 hinh anh 3

Vai Alice trong loạt phim Resident Evil tạo dựng tên tuổt của "nữ hoàng hành động" Milla Jovovich. Ảnh: Rex.  

 

 

Resident Evil được xem là series phim kinh dị chuyển thể từ video game thành công nhất mọi thời đại về mặt thương mại. Sự thành công của loạt phim này dường như được quyết định bởi đạo diễn Paul W.S. Anderson và vợ - nữ ngôi sao hành động Milla Jovovich.  

Kiều nữ 41 tuổi kết hôn với đạo diễn Paul W.S. Anderson từ năm 2009. Từ đó, cặp đôi đạo diễn – diễn viên đình đám này đã “làm mưa làm gió” màn ảnh rộng suốt nhiều năm qua với những cuộc chiến zombie hoành tráng, kịch tính.

Nhân vật Alice của Jovovich bị mắc kẹt giữa thảm họa virus T và những thây ma khát máu, để rồi chiến đấu là cách duy nhất để sinh tồn. Khả năng võ thuật, bắn súng của Jovovich đã tạo được ấn tượng mạnh cho khán giả.

Nang Alice cua 'Resident Evil' van boc lua o tuoi 41 hinh anh 4
Milla Jovovich luôn đầy quyến rũ trong những bộ đồ chiến binh thường. Ảnh: Star Media

Đặc biệt hầu như cô đều tự mình thực hiện các pha hành động nguy hiểm mà không cần diễn viên đóng thế. Bởi người đẹp gốc Ukraine vốn đam mê võ thuật và là một võ sinh Jiu-Jitsu từ lúc nhỏ.

Nói về bộ phim Resident Evil, Milla cho biết cô đã sống cùng nhân vật từ những ngày đầu tiên và chỉ có cô mới hiểu rõ nhất tâm lý vai diễn này từ những chi tiết nhỏ nhất.

Chính vai diễn nữ anh hùng Alice đã giúp Milla Jovovich trở thành một trong những nữ anh hùng nổi bật nhất của Hollywood đầu thế kỷ XXI, được nhiều tờ báo tôn vinh là “nữ hoàng hành động” không chỉ bởi vẻ đẹp bốc lửa vượt thời gian mà còn bằng lối diễn xuất mạnh mẽ đầy lôi cuốn.

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang