Những sự thật thú vị về huyền thoại truyện tranh Stan Lee

Là một tượng đài trong giới hâm mộ truyện tranh, bản thân Stan Lee có những chi tiết thú vị xoay quanh cuộc sống đời thường của ông, và cuộc sống của Stan Lee luôn là một quyển sách mở

Cuộc đời của huyền thoại truyện tranh Stan Lee luôn là một quyển sách mở. Đồng sáng tạo nên một số siêu anh hùng có sức ảnh hưởng lớn và được nhiều người yêu mến, ông đã qua đời vào ngày 12 tháng 11 ở tuổi 95. Vào năm 2015, kỷ niệm 75 năm Marvel ra đời, Lee đã có ý tưởng tái hiện cuộc đời của riêng mình, và ông nói "trong một hình thức chưa bao giờ được miêu tả, như một quyển truyện tranh ... hoặc nếu các bạn thích, một quyển hồi ký đồ họa". Kết quả là quyển Amazing Fantastic Incredible: A Marvelous Memoir - được viết bởi Lee cùng Peter David, và thực hiện hình ảnh bợi họa sĩ Colleen Doran - ra đời. Hãy cùng điểm qua một số điều thú vị về cuộc đời của huyền thoại này.

Những sự thật thú vị về huyền thoại truyện tranh Stan Lee

1. Vợ của ông kiêm luôn vai trò thợ hớt tóc

Trong trang thứ hai quyển hồi ký của mình, Stanley Martin Lieber (Tên thật của Stan Lee), đã hé lộ bí mật về quả đầu đặc trưng: "Trong suốt cuộc đời của tôi khi đã lớn, tôi chưa bao giờ phải đi tới một hiệu cắt tóc," ông viết. "Joanie luôn cắt tóc cho tôi."

2. Sự tự tin của ông đến từ mẹ mình

Lee đã viết rằng khi còn là một đứa trẻ, ông rất thích đọc những quyển sách của Mark Twain, Sir Arthur Conan Doyle, Jules Verne, H.G. Wells và những tác giả khác, và mẹ ông thường nhìn ông đọc chúng. "Có lẽ tôi có được sự tự tin từ một thực tế rằng mẹ tôi đã nghĩ mọi thứ tôi làm đều rất tuyệt vời".

3. Ông từng là người viết cáo phó

Trước khi viết về bất kì nhân vật giả tưởng nào, Lee đã từng viết những bản cáo phó cho người nổi tiếng ở một văn phòng ẩn danh ở New York. Ông nói mình đã bỏ công việc đó vì nó quá "chán nản".

Những sự thật thú vị về huyền thoại truyện tranh Stan Lee 2

4. Captain America là màn ra mắt lớn đầu tiên

Một tuần sau khi vào làm ở Timely Comics, Lee đã có cơ hội việc một tập truyện Captain America 2 trang. Ông viết nó dưới bút danh Stan Lee (Sau này đã trở thành cái tên được mọi người biết đến nhiều nhất) và đặt tên cho truyện là "Captain America Foils  the Traitor's Revenge"Kịch bản truyện tranh đầy đủ đầu tiên của ông trở thành Captain America #5, ra mắt vào ngày 1 tháng 8 năm 1941.

5. Ông đã viết các bộ phim huấn luyện dành cho quân đội với Dr. Seuss

Sau khi được thuyên chuyển từ Signal Corps trong quân đội ở New Jersey, Lee đã hoạt động với vai trò người soạn kịch bản trong mảng Trainning Film (Một hình thức phim giáo dục) ở Queens với 8 người khác, bao gồm một số gương mặt mà sau này đã trở nên cực kỳ nổi tiếng: Nhà văn William Saroyan, họa sĩ hoạt hình Charles Addams, đạo diễn Frank Capra và Theodor Geisel, được biết đến nhiều hơn dưới cái tên Dr. Seuss.

6. Ông đã quyết định quyền tác giả với một câu chuyện chống lại chất gây nghiện

Vào năm 1971, Lee nhận được là thư từ Sở Y tế, Giáo dục và Phúc lợi đề nghị ông lồng ghép một thông điệp chống chất gây nghiện vào một trong những quyển sách của mình. Ông đã đưa ra ý tưởng về một câu chuyện của Spider-Man, liên quan đến việc người bạn thân Harry lạm dụng thuốc sau khi bị từ chối tình cảm. CCA không chấp nhận câu chuyện này với con dấu của họ vì nhắc đến thuốc phiện, nhưng Lee đã thuyết phục nhà phát hành Martin Goodman in truyện ra.

Những sự thật thú vị về huyền thoại truyện tranh Stan Lee 3

7. Trục trặc từ máy in đã cho ra đời Hulk xanh lá

Điều này được nhắc đến khá nhiều trước đây: The Hulk vốn ban đầu đáng lý ra sẽ có màu xám, nhưng theo Lee cho biết, hệ thống máy in khi đó gặp rắc rối trong việc giữ cho màu sắc được nhất quán. "Thế là vào tập 2," ông viết, "không hề có lời giải thích nào, anh ta đã chuyển thành màu xanh lá."

8. Vợ của ông từng phá tan máy đánh chữ

Theo ông Lee cho biết, trong một cuộc tranh cãi, bà Joanie đã phá hủy chiếc máy đánh chữ ông dùng để viết tập đầu tiên cho các nhân vật như Spider-Man và The Fantastic Four"Điều này xảy ra trước cả khi eBay ra đời," ông viết. "Thật tệ. Tôi đã có thể bán đấu giá các bộ phận của máy và kiếm một khoản tiền."

9. Một đám cháy đã thiêu rụi các đoạn băng phỏng vấn của ông

Khi Lee cùng gia đình di dời đến Los Angeles, ông đã lập ra một phòng thu ở Van Nuys, nơi ông lưu trữ các đoạn băng những cuộc nói chuyện và phỏng vấn của mình, cùng với một bức tượng bán thân hình vợ của ông. Tòa nhà đã bị thiêu rụi, và bên bộ phận cứu hỏa tin rằng có dấu hiệu của việc phá hoại, nhưng không một ai bị truy cứu.

Những sự thật thú vị về huyền thoại truyện tranh Stan Lee 4

10. Vai diễn khách mời yêu thích của ông được dựa trên truyện tranh

Bắt đầu với bộ phim Spider-Man đầu tiên ra mắt năm 2002, Stan Lee đã đóng vai khách mời trong các bộ phim của Marvel như một hình thức chiều lòng người hâm mộ. Ông chia sẻ vai khách mời của ông trong bộ phim Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer (2007) được lấy cảm hứng bởi câu chuyện về đám cưới của Reed và Sue Richards trong Fantastic Four Annual Volume 1 #3, trong đó ông và họa sĩ/nhà văn Jack Kirby nỗ lực phá buổi lễ nhưng đã bị cản trở.

KL Jackarl

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Naruto: Chiến Thắng Trong Gang Tấc Trước Thềm Kiểm Duyệt

Naruto: Chiến Thắng Trong Gang Tấc Trước Thềm Kiểm Duyệt

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Một giám đốc điều hành từ Pierrot - studio sản xuất anime nổi tiếng đã tiết lộ rằng loạt phim Naruto từng suýt chút nữa là không qua được kiểm duyệt tại thị trường quốc tế. Thông tin này đã làm dấy lên những thảo luận sôi nổi về vấn đề kiểm duyệt và tính nguyên bản trong ngành công nghiệp anime.

Giải trí
Lên đầu trang