Sofia Coppola trở thành nữ đạo diễn thứ hai thắng giải tại Cannes

Danh sách thắng giải tại LHP Cannes lần thứ 70 đã được công bố tối 28/5 với nhiều bất ngờ. Sofia Coppola mang về giải “Đạo diễn xuất sắc nhất” còn giải diễn xuất được trao cho Diane Kruger và Joaquin Phoenix.

LHP Cannes lần thứ 70 đã khép lại bằng lễ trao giải diễn ra tối qua 28/5 (giờ Pháp) với nhiều bất ngờ.

Sofia Coppola trở thành nữ đạo diễn thứ hai thắng giải tại Cannes
Đạo diễn Sofia Coppola (thứ hai, từ phải sang) cùng dàn diễn viên của "The Beguiled"

Chiến thắng của Sofia Coppola đánh dấu lần thứ hai trong lịch sử liên hoan phim danh giá có một phụ nữ thắng giải “Đạo diễn xuất sắc”. Người đầu tiên có được vinh dự này là đạo diễn người Liên Xô Yuliya Solntseva (1961). Sofia Coppola không có mặt tại đêm trao giải và người nhận thay cho cô là nữ đạo diễn Meran Ade (Toni Erdmann). Cô gửi lời cảm ơn đến người truyền cảm hứng Jane Campion – nữ đạo diễn duy nhất cho đến nay từng thắng giải Cành Cọ Vàng cho “Phim xuất sắc nhất” với tác phẩm The Piano (1993).

The Beguiled là tác phẩm giúp Sofia Coppola giành giải “Đạo diễn xuất sắc”. Chuyển thể từ tiểu thuyết của Thomas P. Cullinan, The Beguiled lấy bối cảnh thời Nội chiến Hoa Kỳ, kể về một anh lính bị thương mắc kẹt trong âm mưu trả thù tại một trường nữ sinh hẻo lánh. Tác phẩm được khen ngợi là mang đến góc nhìn đầy nữ quyền, đối lập với phiên bản năm 1971.

Sofia Coppola trở thành nữ đạo diễn thứ hai thắng giải tại Cannes 2
"The Square" gây bất ngờ khi được xướng tên ở hạng mục cao nhất - Cành Cọ Vàng

Giải thưởng cao nhất Cành Cọ Vàng gây bất ngờ khi xướng tên The Square của đạo diễn Thuỵ Điển Ruben Östlund. Tác phẩm hài châm biếm lấy bối cảnh Cung điện Stockholm bị biến thành bảo tàng nghệ thuật sau khi chế độ quân chủ tại Thuỵ Điển bị bãi bỏ. Christian (Claes Bang), người phụ trách bảo tàng, vô tình gây ra vô số rắc rối khi thuê người truyền thông cho buổi triễn lãm mới.

Dù không được chú ý bằng các tác phẩm khác, The Square nhận được sự yêu thích của Ban giám khảo. Nhà làm phim người Pháp Agnès Jaoui, thành viên Ban giám khảo, nhận xét: phim nghệ thuật châm biếm của Ruben Östlund “thông minh, hài hước và lý giải câu hỏi vô cùng quan trọng với tất cả chúng ta: cách chúng ta đối xử với người xung quanh, cách chúng ta đối mặt với truyền thông, tầm quan trọng của việc gây sốc và thu hút sự chú ý của dư luận”.

Sofia Coppola trở thành nữ đạo diễn thứ hai thắng giải tại Cannes 3
"120 Beats per Minute" là ứng cử viên được đánh giá cao nhất trước thềm lễ trao giải

Trước thềm lễ trao giải, giới quan sát đều dự đoán 120 Beats per Minute của đạo diễn Robin Campillo sẽ mang về giải thưởng cao nhất. Phim gây tiếng vang sau buổi công chiếu tại Cannes với những tràng vỗ tay tán thưởng kéo dài, những giọt nước mắt và hàng loạt bài phê bình tích cực. 120 Beats per Minute được ca ngợi là “tác phẩm kinh điển về đề tài đồng tính của thế hệ mới”, với góc nhìn trực diện, chân thực và gai góc về xã hội thu nhỏ của những người đồng tính nhiễm AIDS. Tờ Variety nhận định bộ phim đã “hoà trộn yếu tố cá nhân, chính trị và nhục dục tạo nên hiệu ứng vỡ oà cảm xúc”.

Chủ tịch Ban giám khảo Petro Almodóvar, một người đồng tính công khai và là nhà hoạt động vì quyền lợi của cộng đồng LGBT, chia sẻ cảm xúc sau khi xem 120 Beats per Minute“Tôi yêu bộ phim này, tôi xúc động từ khi phim mới bắt đầu cho đến khi nó kết thúc...”. Sau đó, Almodóvar bật khóc: “Phần lớn chúng tôi yêu thích bộ phim của Robin Campillo, và tôi chắc nó sẽ thành công ở khắp nơi. Nó là một bộ phim tái hiện những điều xảy ra nhiều năm về trước trong cộng đồng LGBT. Nó kể về sự bất công, và Campillo đã kể câu chuyện của những người anh hùng thật sự đã cứu sống nhiều sinh mạng. Chúng tôi hoàn toàn đồng ý với điều đó.”

Câu chuyện xúc động kể về quá trình đấu tranh của các bệnh nhân bị mắc bệnh AIDS tại Pháp hồi đầu thập niên 1990 cuối cùng về đích với giải Grand Prix.

Jury Prize - Giải thưởng của Ban Giám khảo được trao cho phim Loveless của đạo diễn Nga Andrey Zvyagintsev, người từng nhận đề cử Oscar cho The Leviathan (2014). Trên nền câu chuyện về đứa con trai 12 tuổi mất tích sau khi nghe tin cha mẹ ly hôn, Loveless là bức tranh phản ánh xã hội Nga đương thời.

Ban giám khảo năm nay còn gây bất ngờ khi quyết định trao giải “Kịch bản xuất sắc nhất” cho cả hai phim The Killing of a Sacred Deer (Yorgos Lanthimos và Efthymis Filippou) và You Were Never Really Here (Lynne Ramsay). Trước đó, đạo diễn Yorgos Lanthimos cũng từng giành giải của Ban giám khảo với phim The Lobster (2015).

Sofia Coppola trở thành nữ đạo diễn thứ hai thắng giải tại Cannes 4

Joaquin Phoenix và Diane Kruger nhận giải Nam và Nữ diễn viên xuất sắc

Giải thưởng diễn xuất năm nay thuộc về minh tinh Diane Kruger và tài tử Joaquin Phoenix. Trong In the Fade, Diane Kruger hoá thân thành người phụ nữ mất chồng con trong vụ khủng bố. Điều ngạc nhiên là đây mới là phim nói tiếng Đức đầu tiên mà Diane Kruger tham gia, dù cô là người Đức. Người đẹp nổi tiếng tại Hollywood với các vai diễn trong Troy (2004) và Inglorious Basterds (2009).

Trong khi đó, nam diễn viên Joaquin Phoenix xuất sắc vượt qua ứng cử viên nặng kí Robert Pattinson với vai diễn một cựu binh cố giải cứu một bé gái khỏi đường dây buôn người trong You Were Never Really Here.

Nicole Kidman được Ban giám khảo trao giải thưởng đặc biệt nhân dịp LHP lần thứ 70 (Special 70th Anniversary Prize). “Thiên nga Úc” năm nay tham dự Cannes với bốn phim The Killing of a Scared DeerThe Beguiled (tranh giải Cành Cọ Vàng), How to Talk to Girls at Parties (không tranh giải) và Top of the Lake (buổi chiếu đặc biệt). Cô không có mặt tại lễ trao giải và được tài tử Will Smith nhận thay.

Liên hoan phim Cannes lần thứ 70 diễn ra từ ngày 17 đến 28 tháng Năm với dàn giám khảo gồm tài tử Mỹ Will Smith, đạo diễn Ý Paolo Sorrentino, đạo diễn Đức Maren Ade, nhà làm phim Pháp Agnès Jaoui, nhà soạn nhạc Pháp Gabriel Yared, minh tinh Jessica Chastain và diễn viên Trung Quốc Phạm Băng Băng. Nhà làm phim Tây Ban Nha Pedro Almodovar đảm nhận ghế Chủ tịch Ban giám khảo.

Sofia Coppola trở thành nữ đạo diễn thứ hai thắng giải tại Cannes 5
"The Beguiled" là phim duy nhất trong 19 phim tranh giải sẽ ra rạp tại Việt Nam

Trong số 19 phim tham gia tranh giải Cành Cọ Vàng năm nay, The Beguiled là phim duy nhất sẽ được trình chiếu tại Việt Nam. Tác phẩm có sự tham gia của các ngôi sao Nicole Kidman, Kirsten Dunst, Elle Fanning và Colin Farrell sẽ ra mắt với tên Những Kẻ Khát Tình từ ngày 14.07.2017.

   Danh sách thắng giải chính thức:

   Cành Cọ Vàng: The Square (Ruben Östlund)

   Giải Grand Prix: 120 Beats per Minute (Robin Campillo)

   Giải của Ban giám khảo: Loveless (Andrey Zvyagintsev)

    Kịch bản hay nhất: Yorgos Lanthimos và Efthymis Filippou (The Killing of a Sacred Deer), Lynne    Ramsay (You Were Never Really Here)

   Đạo diễn xuất sắc: Sofia Coppola (The Beguiled)

   Nam diễn viên xuất sắc: Joaquin Phoenix (You Were Never Really Here)

   Nữ diễn viên xuất sắc: Diane Kruger (In the Fade)

   Giải thưởng đặc biệt nhân kỷ niệm LHP lần thứ 70: Nicole Kidman

   Giải Un Certain Regard (Nhãn quan độc đáo): A Man of Integrity (Mohammad Rasoulof)

   Giải Camera vàng cho "Phim đầu tay xuất sắc": Montparnasse Bienvenue (Léonor Sérraille)

   Phim ngắn xuất sắc: A Gentle Night (Qiu Yang)

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang