The Pokemon Company Tìm Ý Tưởng Hạn Chế Tình Trạng Đầu Cơ Thẻ Bài

Lê Khoa

Để hạn chế tối đa tình trạng đầu cơ tích trữ và lừa đảo thẻ bài Pokemon, The Pokemon Company đang bắt đầu nghĩ đến những biện pháp mạnh tay hơn

The Pokemon Company lên ý tưởng hạn chế đầu cơ thẻ Pokemon

Thị trường buôn bán thẻ bài vốn đã là một phần quan trọng của thương hiệu Pokemon, và vẫn đang thu hút đông đảo người chơi lẫn giới sưu tầm trên toàn cầu trong hơn ba thập kỷ qua. Ngay từ khi set cơ bản đầu tiên của Pokemon TCG ra mắt vào vào năm 1996, tình trạng khan hiếm thẻ đã luôn là một vấn đề, và thời gian gần đây mọi thứ càng trở nên tồi tệ hơn khi xuất hiện những kẻ đầu cơ, lừa đảo.

Nhiều cửa hàng vẫn phải nỗ lực triển khai các biện pháp hạn chế tình trạng gom hàng số lượng lớn rồi bán lại với giá cao. Về phần The Pokemon Company, công ty này cũng đang nghĩ ra thêm nhiều cách để đảm bảo sản phẩm thực sự đến tay người hâm mộ muốn sở hữu chúng.

Mới đây, The Pokemon Company đã công bố đề xuất về một hệ thống xác thực dành cho nhiều hoạt động liên quan đến Pokemon TCG, bao gồm quay số sản phẩm, sự kiện trực tiếp và cả mua hàng trên trang web Pokemon Center. Theo kế hoạch, người dùng sẽ cần xác minh tài khoản Player's Club bằng cách quét thẻ My Number - Một loại giấy tờ định danh do chính phủ Nhật cấp - thông qua điện thoại cá nhân. Mục tiêu là để ngăn những kẻ Scalper dùng nhiều tài khoản hoặc tài khoản BOT nhằm gom hàng trong các đợt mở bán thẻ. Hệ thống này cũng được kỳ vọng sẽ giúp hạn chế các vấn đề phát sinh tại những sự kiện Offline.

Tình trạng đầu cơ, lừa đảo thẻ Pokemon vẫn đang rất khó chịu

Hiện vẫn chưa rõ liệu The Pokemon Company có chính thức triển khai biện pháp này hay không, nhưng việc xác minh bằng My Number có thể bắt đầu từ tháng 8 tới. Điều đó nhiều khả năng sẽ phụ thuộc vào phản ứng của cộng đồng người dùng. Dĩ nhiên, giải pháp này sẽ không thể ngăn chặn tình trạng đầu cơ thẻ Pokemon tại Bắc Mỹ hay các khu vực khác trên thế giới. Dù vậy, có thể thấy The Pokemon Company đang nghiêm túc tìm kiếm nhiều cách khác nhau để giải quyết vấn đề. Trong nhiều năm, việc sản xuất thẻ Pokemon đã liên tục được tăng lên, nhưng điều đó vẫn chưa đủ với mối đe dọa đến từ lực lượng "Scalper".

Nhiều lá bài Pokemon hiếm đang được bán với mức giá khổng lồ trên eBay, đặc biệt là các thẻ mới phát hành. Nếu các nhà sưu tầm liên tục cảm thấy thất vọng khi không mua được thẻ mình muốn, họ có thể sẽ chuyển sang những lựa chọn khác, qua đó ảnh hưởng đáng kể đến tiềm năng tăng trưởng thật sự cho The Pokemon Company thay vì chỉ nhìn vào sự "cháy hàng" liên tục. Ngoài việc giữ chân người hâm mộ, The Pokemon Company cũng phải cân nhắc đến các đối tác bán lẻ lớn.

Đã có không ít vụ ẩu đả xảy ra liên quan tới việc tranh mua thẻ Pokemon, và nếu những sự cố đó diễn ra tại các chuỗi như McDonald's, Walmart hay Target, các doanh nghiệp này hoàn toàn có thể xem xét lại việc tiếp tục kinh doanh sản phẩm TCG. Với tất cả những vấn đề trên, việc The Pokemon Company cân nhắc áp dụng các biện pháp mạnh tay là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, phản ứng của cộng đồng và hiệu quả thực tế của hệ thống xác minh danh tính này vẫn còn là dấu hỏi lớn.

Bài cùng chuyên mục