UK tổ chức giải esports quốc tế đầu tiên dành cho quân nhân, quy tụ hơn 40 quốc gia nhằm nâng cao kỹ năng tác chiến mạng và thúc đẩy tuyển dụng lực lượng trẻ trong lĩnh vực quốc phòng.
Vương quốc Anh vừa công bố giải đấu esports quy mô lớn dành riêng cho quân nhân trên toàn thế giới, nhằm nâng cao kỹ năng tác chiến mạng và thu hút thế hệ trẻ gia nhập lực lượng quốc phòng.
Giải đấu quân sự độc nhất vô nhị quy tụ hơn 40 quốc gia
Chính phủ Anh vừa công bố giải esports quốc tế đầu tiên trên thế giới dành cho quân nhân đang tại ngũ, quy tụ hơn 40 quốc gia tham dự. Sự kiện được xem là bước đi mới nhằm nâng cao kỹ năng tác chiến và năng lực an ninh mạng thông qua môi trường game.
Giải International Defence Esports Games (IDEG) được giới thiệu tại London vào tuần trước với sự góp mặt của hơn 40 nước đồng minh như Canada, Ba Lan… nhưng chưa ghi nhận sự tham dự của Mỹ. Đây là động thái tiếp theo sau khi Anh chính thức công nhận esports là môn thể thao quân sự từ năm 2024.
![Vuong quoc Anh to chuc giai esports quoc te dau tien danh cho quan nhan Vương quốc Anh tổ chức giải esports quốc tế đầu tiên dành cho quân nhân]()
Buổi lễ công bố giải đầu eSports đầu tiên dành cho quân đội khắp thế giới
Lịch trình và quy mô của International Defence Esports Games
Giải IDEG sẽ mở đăng ký từ tháng 1/2026. Sau vòng loại trực tuyến, vòng chung kết dự kiến diễn ra từ ngày 9 đến 11/10/2026 tại National Gaming and Esports Arena ở thành phố Sunderland. Bên cạnh các trận đấu được livestream, sự kiện còn có các hội thảo về an ninh mạng, AI và vận hành drone.
Esports và chiến trường: từ bài học Ukraine đến quân đội Anh
Tài liệu công bố cũng nhấn mạnh việc Ukraine đã tận dụng game mô phỏng drone để nâng cao độ chính xác và phản xạ cho lực lượng vận hành. Một số đơn vị đặc nhiệm drone của Ukraine thậm chí xem các game thủ là nguồn tuyển dụng tiềm năng, dù họ cũng cảnh báo chiến trường không có nút chơi lại như game.
Ukraine còn phát triển hệ thống điều khiển drone theo phong cách game, thưởng điểm cho binh sĩ đạt mục tiêu, dùng điểm đổi vũ khí tại Brave1. Riêng tháng 9 vừa qua, hệ thống này hỗ trợ tiêu diệt hoặc làm bị thương 18.000 binh lính Nga.