Matthew Vaughn chia sẻ sự khó chịu về cách đánh giá điểm bạo lực hiện nay trong phim

Nhà làm phim Matthew Vaughn đã có những chia sẻ xoay quanh việc xếp hạng độ bạo lực của các tác phẩm điện ảnh hiện nay. Điều gì đã khiến người chỉ dẫn tài ba này bực bội? Cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!

Matthew Vaughn là 1 biên kịch, nhà sản xuất cũng như đạo diễn các bộ phim lớn. Những tác phẩm của ông thường là các dự án phim hành động với xếp hạng R. Trong đó, phải kể đến như Kick-Ass, bộ 3 phim Kingsman. Thế nhưng dự án sắp sửa ra mắt của Matthew, c, 1 dự án phim hành động, điệp viên được ông hướng tới xếp hạng PG-13. 

Matthew Vaughn chia sẻ sự khó chịu về cách đánh giá điểm bạo lực hiện nay trong phim

Matthew Vaughn nói rằng

“Đây là những tác phẩm  không cần phải là R như Kick-Ass cần phải vậy”.

Thảo luận về việc phân loại phim, đạo diễn của Argylle chia sẻ quan điểm cho rằng:

“Xếp hạng phải phản ánh nội dung của bộ phim chứ không phải cố gắng làm phim để xếp hạng”.

Ông đã tỏ ra vô cùng ngạc nhiên khi được yêu cầu thay đổi một số chi tiết ban đầu trong Argylle để đảm bảo mục tiêu được hạng PG-13. Điều mà khiến Matthew nói rằng ông vừa khó chịu vừa cảm thấy buồn cười.

Matthew Vaughn chia sẻ sự khó chịu về cách đánh giá điểm bạo lực hiện nay trong phim 2

“Nó khiến tôi cảm thấy thật khó hiểu và tôi đã bật cười. Thật sự, tôi không biết điều này, họ nói với tôi những cảnh tác động vào đầu cho bạn điểm R, còn những cú đánh vào ngực thì không. Tôi kiểu thật sao, điều đó biến nó thành R à?" 

Ông nói thêm: “Tôi đã không hiểu các qui định của MPA bởi vì việc bắn vào ngực ai đó có thể chấp nhận được, nhưng làm như thế vào đầu có tệ lắm không? Tôi không nghĩ hầu hết mọi người quan tâm bạn sẽ bị bắn ở đâu, nếu bạn bị bắn thì tức là bị bắn thôi”.

Xem thêm: Phim điệp viên mới có tài tử Henry Cavill phá vỡ chuỗi tác phẩm xếp hạng R của đạo diễn

Matthew Vaughn chia sẻ sự khó chịu về cách đánh giá điểm bạo lực hiện nay trong phim 3

Cũng đã từng có rất nhiều tranh cãi xảy ra xung quanh các quyết định xếp hạng và kiểm duyệt phim từ MPA. Đặc biệt là cách đánh giá về độ bạo lực trong các bom tấn siêu anh hùng với mác PG-13 dù có những phân cảnh chết chóc hàng loạt. Điển hình là sự kiện các bậc phụ huynh đã cực kỳ phẩn nộ trước Doctor Strange and the Multiverse of Madness được phân loại PG-13 nhưng họ cho rằng nó đẫm máu và đầy những phân cảnh chết chóc không phù hợp với trẻ em dưới 13 tuổi. 

Các mọt phim nghĩ sao về suy nghĩ của đạo diễn Matthew Vaughn ở trên? Hãybình luận bên dưới để cùng nhau trao đổi nhé!

Xem thêm: Henry Cavill hào hứng chia sẻ việc luyện tập của mình cho dự án phim hành động mới

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang