Squid Game 3 gây thất vọng do nội dung thiếu hấp dẫn, nhân vật mờ nhạt, trò chơi thiếu sáng tạo. Dù đầu tư khủng nhưng phim không đáp ứng được kỳ vọng của fan.
Squid Game 3 gây thất vọng không chỉ vì thiếu cao trào mà còn vì mất đi tinh thần phản kháng từng làm nên thành công ở các phần trước. Tác phẩm cố gắng mở rộng thế giới trò chơi, nhưng lại sa vào việc giảng giải thông điệp đạo đức, khiến nhịp phim trở nên lê thê và thiếu hấp dẫn.
Squid Game 3 gây thất vọng dù được đầu tư khủng
Phần ba Squid Game chính thức phát hành trên Netflix vào ngày 27/6 với độ dài sáu tập, đánh dấu sự trở lại của Seong Gi Hun (Lee Jung Jae thủ vai) và cuộc đối đầu trực diện với Front Man (do Lee Byung Hun đóng). Tuy nhiên, trái với kỳ vọng về một siêu phẩm bùng nổ, Squid Game 3 gây thất vọng khi không giữ được sức hấp dẫn vốn có.
Dù được đầu tư tới 100 tỷ won (74 triệu USD), loạt phim chỉ nhận được 52% điểm từ khán giả trên Rotten Tomatoes và 4.9/10 điểm trên Metacritic. Phản hồi chung cho rằng phần ba thiếu cao trào, các tuyến truyện phụ dàn trải và không thực sự phục vụ mục tiêu chính.
![Squid Game 3 Gay That Vong Voi Noi Dung Thieu Kich Tinh Va Nhan Vat Nhat Nhoa Trò chơi trong Squid Game 3 bị đánh giá thiếu sáng tạo.]()
Trò chơi trong Squid Game 3 bị đánh giá thiếu sáng tạo.
Cốt truyện gượng ép, thiếu đột phá
Ở nửa cuối series, nội dung xoay quanh đứa trẻ ra đời giữa trò chơi sinh tử. Dù ý tưởng đặt vấn đề nhân tính và tình cảm gia đình được đánh giá nhân văn, cách thể hiện bị cho là gượng gạo, thiếu tính thuyết phục. Động cơ của các nhân vật chính cũng trở nên phi logic, khiến mạch truyện thiếu chiều sâu cảm xúc.
Thay vì nổi dậy phản kháng hệ thống như kỳ vọng, Seong Gi Hun chìm trong cơn giận và tham vọng phần thưởng, khiến khán giả mất dần sự đồng cảm. Nhận xét trên Reddit cho thấy người xem cảm thấy Squid Game 3 giống một bài luận xã hội hơn là một trò chơi sinh tồn.
Trò chơi thiếu sáng tạo, cao trào không có
Một điểm trừ lớn trong Squid Game 3 gây thất vọng là loạt trò chơi được cho là kém hấp dẫn. Các thử thách như nhảy dây với búp bê Young Hee hay trốn tìm chia đội không để lại ấn tượng mạnh như bi lăn hay kéo co của phần đầu. Cảnh lính canh chăm sóc trẻ sơ sinh cũng bị chê phi lý, thiếu liên kết với không khí căng thẳng của phim.
Diễn xuất và kỹ thuật là điểm sáng
Dù phần nội dung chưa đáp ứng mong đợi, diễn xuất của dàn diễn viên vẫn là một điểm sáng hiếm hoi. Lee Jung Jae tiếp tục thể hiện đẳng cấp qua ánh mắt và biểu cảm sâu sắc. Lee Byung Hun gây chú ý trong các phân cảnh hồi tưởng, thể hiện chiều sâu của nhân vật phản diện. Các diễn viên mới như Im Si Wan, Jo Yu Ri cũng có những khoảnh khắc nổi bật.
![Squid Game 3 Gay That Vong Voi Noi Dung Thieu Kich Tinh Va Nhan Vat Nhat Nhoa 2 Squid Game 3 Gây Thất Vọng Với Nội Dung Thiếu Kịch Tính Và Nhân Vật Nhạt Nhòa 2]()
Dù Squid Game 3 gây thất vọng nhưng diễn xuất của dàn diễn viên vẫn luôn là điểm sáng nổi bật của phim.
Mặt khác, bối cảnh và thiết kế hình ảnh được đầu tư kỹ lưỡng. Những sân chơi khổng lồ, không gian thử thách ngột ngạt kết hợp với ánh sáng và màu sắc đối lập giúp truyền tải cảm giác bất an – yếu tố cốt lõi của thương hiệu Squid Game.
Dù vẫn giữ một số điểm mạnh về mặt hình ảnh và diễn xuất, Squid Game 3 gây thất vọng vì kịch bản không đủ hấp dẫn, thiếu điểm nhấn và khai thác nhân vật chưa tới. Từ một biểu tượng văn hóa đại chúng toàn cầu, phần ba lại để lại cảm giác hụt hẫng và thiếu thuyết phục trong lòng người hâm mộ.
Xem thêm: Sao Nam Henry Golding Nói Rằng Vào Vai James Bond Là Cơn Ác Mộng Của Mọi Diễn Viên
Xem thêm: Phim Hàn Quốc Parasite Được Bình Chọn Là Phim Hay Nhất Thế Kỷ 21