Game thủ dành gần 2000 giờ trong trò chơi Zelda chỉ để thực hiện một việc ít ai nghĩ đến

Một game thủ đã dành ra gần 2000 giờ chơi trong sản phẩm bom tấn The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom chỉ để làm một việc mà ít người chơi nào nghĩ đến

Trong những hội nhóm game thủ toàn thế giới thì cộng đồng rất thường xuyên chứng kiến những câu chuyện kỳ lạ của game thủ mà không ai có thể ngờ đến. Ngoài việc cho ra mắt một loạt những sáng tạo vô tận thì nhiều người cũng thể hiện mong muốn được tìm hiểu những giới hạn mà một trò chơi có thể đạt được.

Game thủ dành gần 2000 giờ trong trò chơi Zelda chỉ để thực hiện một việc ít ai nghĩ đến

Và mới đây, những game thủ yêu thích trò chơi The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom đã không khỏi xôn xao trước một anh chàng có tên Squall  và thành tích của anh ta. Theo đó anh chàng không hề tham gia vào bất kì thành tích Speedrun hay thực hiện một thử thách gì đó quá đặc biệt nhưng vẫn đủ để nhiều người phải thán phục.

Xem thêm: Series game lừng danh Zelda sẽ được chuyển thể thành live-action!

Cụ thể hơn thì Squall đã làm một việc hiếm có một người nào chịu làm, đó chính là dành ra hẳn 6 tháng trời với 1885 giờ chơi chỉ để sưu tập Poe - một vật phẩm được cho là linh hồn dưới lòng đất và không hề có nhiều tác dụng trong trò chơi. Được biết mục đích của hành động này chỉ đơn giản là vì Squall muốn biết số lượng Poe tối đa mà anh có thể thu thập là bao nhiêu mà thôi.

Game thủ dành gần 2000 giờ trong trò chơi Zelda chỉ để thực hiện một việc ít ai nghĩ đến

Kể từ tháng 06 năm ngoái thì Squall đã bắt đầu theo đuổi việc thu thập này và theo như game thủ chia sẻ thì mục đích cho hành động này chỉ là để thoả sự tò mò của anh, cũng như kéo dài thời gian gắn bó của bản thân với trò chơi The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom mà thôi. Bản thân nam game thủ cũng tìm ra được những cách để có thể thu thập được nhiều và nhanh nhất các Poe rải rác trên bản đồ. 

Xem thêm: Top 3 vật phẩm khó tìm nhưng lại cực kì vô dụng và bị game thủ ghét bỏ

Squall cũng khoe với cộng đồng rằng anh có thể kiếm được đến tận 5.500 Poe chỉ trong vòng 4 giờ. Còn trong những ngày rảnh rỗi, anh dành hẳn 12 giờ mỗi ngày và tìm được đến tận 16.000 đơn vị này.

Game thủ dành gần 2000 giờ trong trò chơi Zelda chỉ để thực hiện một việc ít ai nghĩ đến

Cuối cùng thì anh chàng cũng biết được rằng giới hạn Poe mà một người chơi có thể sở hữu đó là 999.999. Việc không thể cho con số này tròn thành 1 triệu cũng khiến cho Squall cảm thấy có phần tiếc nuối, nhưng có một thứ khiến anh cảm thấy lo lắng hơn nữa đó là giờ đây anh đã hoàn thành toàn bộ mục tiêu trong The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom và giờ anh không biết liệu bản thân sẽ làm gì trong thời gian tới nữa đây.

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang