Quá trình lưu lạc của khối Tesseract - vật chứa Space Stone sau 6 phần phim của Marvel

Tesseract đã từng có một khoảng thời gian lưu lạc khá lâu cho đến khi thuộc về tay người Asgard và bị chiếm hữu bởi Thanos

Cũng như mọi người hâm mộ Marvel đều biết thì khối Tesseract trong Vũ trụ điện ảnh Marvel ban đầu được thiết kế dựa trên nguyên mẫu của khối Cosmic Cube trong comics, thứ mà trong vũ trụ Ultimate được gọi đích danh là Tesseract chính là The Cube. Cũng như trong Avengers: Infinity War thì Thanos đã ép Loki phải giao khối Tesseract cho hắn, đồng thời giết chết cả Vị Thần Xảo Quyệt. Lúc này người xem sẽ được chứng kiến khối lập phương Tesseract vỡ tung và lộ ra viên Space Stone bên trong.

Space Stone từng được giới thiệu đến khán giá dưới dạng khối Tesseract từ Captain America: The First Avengers. Nhưng lịch sử lưu lạc của khối Tesseract - vật chứa Infinity Space Stone của MCU thực chất bắt nguồn từ đâu? Trong bài viết này thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu nhé

Sau hàng tỷ năm từ khi vũ trụ hình thành, trao tay qua nhiều chủng tộc khác nhau thì khối Tesseract được Odin Borson giành lấy, đem giấu ở hành tinh C-53 chính là Earth, trong một nhà thờ ở Tønsberg, Norway.

Quá trình lưu lạc của khối Tesseract sau 6 phần phim của Marvel 1
Red Skull tìm ra khối Tesseract (nguồn ảnh: Internet)

Đến năm 1942, Johann Schmidt chính là Red Skull - kẻ đứng đầu tổ chức HYDRA tìm ra khối Tesseract và dùng nó để nghiên cứu chế tạo vũ khí cho Nazism đánh Allies trong WWII.

Quá trình lưu lạc của khối Tesseract sau 6 phần phim của Marvel 2
Sau trận chiến với Captain America thì khối Tesseract đã rơi xuống Bắc Cực (nguồn ảnh: Internet)

Năm 1945, Redskull bị Captain America đánh bại, khối Tesseract rơi xuống Bắc Cực. Sau này nó được cha của Ironman là Howard Stark "vớt" được. Sau đó, dự án nghiên cứu năng lượng từ khối Tesseract là PEGASUS được chính phủ giao cho tiến sĩ Wendy Lawson, chính là Mar-Vell người Kree, bà tạo ra Động Cơ Tốc độ Ánh sáng để giúp đỡ người Skrull tị nạn di tản thật xa.

Thế nhưng Mar-Vell đã bị Yon-Rogg truy sát và bị sát hại, người cuối cùng có mặt ở đó chính là Carol Danvers, cô đã phá hủy động cơ từ giữ bí mặt cho Wendy Lawson, để rồi xảy ra một vụ nổi và Carol có thể hấp thụ được nguồn năng lượng từ khối lập phương đó nhưng đồng thời thì cô cũng bị mất trí nhớ, sau đó bị bắt đến Hala rồi được đào tạo như một chiến binh người Kree.

Quá trình lưu lạc của khối Tesseract sau 6 phần phim của Marvel 3

Carol Danvers đã hấp thụ được sức mạnh của khối Tesseract (nguồn ảnh: Internet)

Đến khi trận chiến giữa người Skrull vs Kree đã giúp cho Carol Danvers dần nhớ lại sự thật vào năm 1995, cô tìm lại được khối Tesseract ở phòng thí nghiệm của Mar-Vell trong không gian. Chú mèo Goose (giống Flerken) đã nuốt khối Tesseract để giấu đi và sau này ở Trái Đất nó đã ói ra cho Nick Fury.

Quá trình lưu lạc của khối Tesseract sau 6 phần phim của Marvel 4
Loki đã lấy được khối Tesseract từ tay của S.H.I.E.L.D (nguồn ảnh: Internet)

Tiến sĩ Selvig đã nghiên cứu khối Tesseract cho S.H.I.E.L.D cho đến năm 2012 thi bị Loki tẩy não, mở cổng không gian cho Chitauri chiếm đánh New York.  Kết thúc cuộc chiến Thor mang Loki và cục đá về quê nhà Asgard lần nữa để xây dựng lại cầu Bifrost rồi giao cho Heimdall canh giữ.

Quá trình lưu lạc của khối Tesseract sau 6 phần phim của Marvel 5
Loki giao khối Tesseract chứa Space Stone cho Thanos để cứu Thor (nguồn ảnh: Internet)

Nhưng sau đó, Loki hãm hại Odin rồi giả danh chiếm ngôi, lưu đày Heimdall và Odin năm 2017. Khi Surtur phá hủy Asgard, Loki đã kịp giấu viên đá mang đi nhưng sau đó bị Thanos giết chết để cướp mất. Thanos phá hủy khối Tesseract để lấy Space Stone gắn vào găng tay vô cực của mình vào năm 2018...

Nguồn: Aaron Dinh

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang