“Ấm lòng” sau khi được giải cứu hai chú chó được sinh ra trong trụ sở công an

Trên thế giới này luôn có vô vàn những điều kỳ diệu làm ấm lòng những người xung quanh. Đó không chỉ dành cho con người mà còn dành cho tất cả các sinh vật sống trên trái đất này.

May mắn xảy ra khi một con chó mẹ trong số hàng chục con thú cưng được công an giải cứu đã hạ sinh 2 chú cún con ngay tại trụ sở công an. Ngày 4-11, Công an huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cho biết vẫn đang hoàn tất các thủ tục để ra quyết định khởi tố hình sự đối với các đối tượng gây ra hàng chục vụ trộm chó trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

“Ấm lòng” sau khi được giải cứu hai chú chó được sinh ra trong trụ sở công an

Hai mẹ con chị Trần Thị Mỹ Hạ vui mừng nhận tại chó từ Công an huyện Núi Thành

Trước đó, khoảng 0 giờ 30 phút rạng sáng 27-10, qua thời gian theo dõi, mật phục, Công an huyện Núi Thành ập vào bắt quả tang Lê Ngọc Ái (31 tuổi), Nguyễn Văn Trà (25 tuổi) khi 2 đối tượng này chở chiếc lồng vận chuyển chó chứa 5 con chó vừa trộm được đem đến nhà thực hiện hành vi mua bán chó cho ông Lê Ngọc Thu (63 tuổi; tất cả cùng ngụ xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành).

“Ấm lòng” sau khi được giải cứu hai chú chó được sinh ra trong trụ sở công an 2

Hàng chục con có được giải cứu vẫn đang được Công an huyện Núi Thành chăm sóc

Cơ quan CSĐT Công an huyện Núi Thành sau đó đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Ái, Trà và Thu để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Tại nhà ông Thu, công an phát hiện đang nuôi nhốt hơn 50 con chó nghi là chó bị các đối tượng bắt trộm của người dân. Tính đến thời điểm này, đã có hàng chục người đến nhận diện chó của gia đình để đưa chó về nhà. Nhiều người hết sức xúc động, thậm chí bật khóc khi tìm lại được thú cưng của gia đình sau thời gian bị cẩu tặc bắt đi.

“Ấm lòng” sau khi được giải cứu hai chú chó được sinh ra trong trụ sở công an 3

Mỗi ngày các cán bộ chiến sĩ phải nấu hơn 5 lon gạo và tận dụng thức ăn thừa cho chó ăn

Trưa 3-11, tìm đến trụ sở Công an huyện Núi Thành, hai mẹ con chị Trần Thị Mỹ Hạ (SN 1988; ngụ thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành) không thể tin vào mắt mình khi phát hiện con chó của gia đình vẫn còn sống, được các chiến sĩ công an huyện Núi Thành chăm sóc. Chị Hạ cho biết chó của gia đình bị mất khoảng 10 ngày trước.

Tối hôm đó, 2 vợ chồng chị đi chơi về thì thấy chó nhà mình “không cánh mà bay”. Biết rằng đã bị cẩu tặc bắt đi, vợ chồng chị Hạ rất buồn và nghĩ rằng chó của mình chắc đã bị người ta giết thịt. “Tôi xem chó như người thân trong nhà, khi nó bị bắt đi tôi thật sự rất buồn và giận dữ. May sao con thú cưng nhà tôi được các chiến sĩ công an cứu sống” – chị Hạ tâm sự.

“Ấm lòng” sau khi được giải cứu hai chú chó được sinh ra trong trụ sở công an 4

Con chó mẹ này vừa hạ sinh 2 cún con sau khi được giải cứu

Đến thời điểm này, Công an huyện Núi Thành vẫn đang chăm sóc khoảng 30 con chó nghi bị bắt trộm chưa có người đến nhận. Một điều khá kỳ diệu, vào rạng sáng 3-11, một con chó mẹ trong số đó đã hạ sinh 2 chú cún con kháu khỉnh.

“Tối hôm trước, khi lấy thức ăn cho chó cho cả đàn ăn , tôi thấy con chó mẹ có biểu hiện sắp đẻ nên đã lấy một ít quần áo cũ lót cho nó nằm, sáng ra thì rất bất ngờ khi thấy 2 con chó con đã chào đời” – đồng chí Đinh Quốc Vương, người trực tiếp chăm sóc đàn chó kể và cho biết trước đó cũng có một con chó mẹ đang mang thai đã được chủ nhân đến nhận. Nếu những con chó này không được công an “giải cứu” kịp thời, khả năng cả mẹ và con đều đã bị giết thịt.

“Ấm lòng” sau khi được giải cứu hai chú chó được sinh ra trong trụ sở công an 5

Cũng theo Công an huyện Núi Thành, từ khi “giải cứu” đàn chó và đưa về nuôi nhốt tại trụ sở công an đến nay, mỗi ngày đơn vị phải nấu ít nhất 5 lon gạo và tận dụng thêm phần thức ăn thừa cho chó ăn.

Công an huyện Núi Thành tiếp tục thông báo những người dân bị mất trộm chó cần nhanh chóng đến xác nhận tại công an để được nhận lại.

Theo – NLD.com.vn

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang