Chết cười bé cún 'diễn sâu', giả vờ mắc bệnh hiểm nghèo để được chủ dẫn đi chơi

Không chỉ giỏi tỏ ra đáng yêu mà các Boss còn có biệt tài giả bệnh nữa. Bạn có tin không?

Mới đây trong một chương trình về thú cưng của đài truyền hình Hàn Quốc, bé cún Dorong đã khiến cô chủ được một phen hoảng hốt khi ho liên tục. Nhưng khi đưa bé đi khám bác sĩ thú ý thì Dorong hoàn toàn khoẻ mạnh.

Chết cười bé cún 'diễn sâu', giả vờ mắc bệnh hiểm nghèo để được chủ dẫn đi chơi

Chết cười bé cún 'diễn sâu', giả vờ mắc bệnh hiểm nghèo để được chủ dẫn đi chơi

Cứ ngỡ do bụi bẩn trong nhà khiến Dorong bị dị ứng, cô chủ đã dọn dẹp sạch sẽ nhưng vẫn không khiến cho tình trạng của bé cún khá hơn. Nhưng kì lạ là mỗi khi được ra ngoài chơi là Dorong lại hoàn toàn khoẻ mạnh và rạng rỡ.

Chết cười bé cún 'diễn sâu', giả vờ mắc bệnh hiểm nghèo để được chủ dẫn đi chơi


Nhưng khi vừa về tới nhà thì Dorong lại bắt đầu ho liên tục khiến cô chủ rất lo lắng.
Nhưng khi vừa về tới nhà thì Dorong lại bắt đầu ho liên tục khiến cô chủ rất lo lắng.

Chết cười bé cún 'diễn sâu', giả vờ mắc bệnh hiểm nghèo để được chủ dẫn đi chơi

Mọi chuyện đã được giải đáp khi chuyên gia về hành vi động vật đến nhà. Hoá ra là do bé cún này chơi chiêu "làm nũng" mà thôi.

Chết cười bé cún 'diễn sâu', giả vờ mắc bệnh hiểm nghèo để được chủ dẫn đi chơi

Cuối cùng chuyên gia hành vi về động vật cũng đã có cách "trị" bé cún này. Ông áp dụng chính cách làm của Dorong để bé không còn làm nũng để được ra ngoài chơi nữa.


Từ nay về sau Dorong sẽ không "hư" vậy nữa.
Từ nay về sau Dorong sẽ không "hư" vậy nữa.

Cùng xem màn giả bệnh để đòi đi chơi của bé cún Darong nhé.

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang