Tin buồn: Vẹt xanh đuôi dài của loạt phim hoạt hình ‘Rio’ chính thức tuyệt chủng

Mặc dù không ai muốn, nhưng thế giới lại lần nữa đón nhận tin buồn khi một loài động vật xinh đẹp chính thức bị xóa sổ.

Vẹt Spix (vẹt xanh đuôi dài) là loài chim xinh đẹp truyền cảm hứng cho các nhà sản xuất phim tạo ra nhân vật Blu trong bộ phim hoạt hình nổi tiếng Rio. Tuy nhiên, những ngày gần đây cả thế giới rất bàng hoàng khi hay tin: loài chim này đã chính thức tuyệt chủng trong tự nhiên.

Tin buồn: Vẹt xanh đuôi dài của loạt phim hoạt hình ‘Rio’ chính thức tuyệt chủng

Vẹt xanh đuôi dài có nguồn gốc ở Mexico, Trung Mỹ, Nam Mỹ và trước đây là vùng biển Caribbean. Chúng chủ yếu sinh sống ở môi trường rừng rậm, đặc biệt là rừng nhiệt đới.

Vẹt Spix từng là 1 trong 8 loài chim bị đưa vào danh sách phải đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng rất cao. Đây cũng là loài chim đầu tiên sẽ biến mất trong thập kỷ này (2010 - 2020). Chúng là nạn nhân của nạn phá rừng đáng báo động trên lục địa Nam Mỹ.

Tin buồn: Vẹt xanh đuôi dài của loạt phim hoạt hình ‘Rio’ chính thức tuyệt chủng

Các nhà nghiên cứu cho biết nhiều loài chim đang suy giảm số lượng cá thể rất nhanh chóng trong vài chục năm qua, điều này có thể tạo ra chương tuyệt chủng đáng sợ cho Trái Đất.

Cá thể cuối cùng của loài vẹt xanh đuôi dài đã biến mất trong tự nhiên từ năm 2001, nhưng các nhà bảo tồn vẫn nỗ lực tìm kiếm trong suốt 17 năm qua. Đến cuối cùng, họ buộc phải chấp nhận sự thật và phân loại chúng vào danh sách đã tuyệt chủng.

Tin buồn: Vẹt xanh đuôi dài của loạt phim hoạt hình ‘Rio’ chính thức tuyệt chủng

Danh sách về những loài chim đã tuyệt chủng đều được BirdLife International báo cáo lại và ghi nhận trong Sách Đỏ của IUCN. Được biết hiện nay trong Sách Đỏ có đến khoảng 26.000 loài động vật, với 51 loài chim ở hạng mục “Cực kỳ nguy cấp”, con số khiến các chuyên gia tin rằng cuộc đại tuyệt chủng lần thứ 6 trong lịch sử sắp sửa xảy ra.

“Khi nhắc về các loài chim đã tuyệt chủng, chúng ta thường chỉ nghĩ về chim Dodo nhưng theo phân tích của chúng tôi, sự tuyệt chủng vẫn đang tiếp tục và tăng tốc mỗi ngày.” Tiến sĩ Stuart Butchart, người đứng đầu nhóm nghiên cứu của BirdLife International chia sẻ.

“Trong lịch sử, 90% số loài chim bị tuyệt chủng đều thuộc những quần thể nhỏ sống trên các hòn đảo xa xôi. Nguyên nhân dẫn đến sự tuyệt chủng này là do môi trường sống bị thu hẹp, nạn phá rừng, săn bắt làm thú cảnh trái phép.”

Tin buồn: Vẹt xanh đuôi dài của loạt phim hoạt hình ‘Rio’ chính thức tuyệt chủng

Trong báo cáo mới nhất, 5 trong số 8 loài được xác định tuyệt chủng đều sống trên lục địa Nam Mỹ, trong số đó có 4 loài sinh sống chủ yếu ở Brazil. Dựa vào số liệu này, các nhà nghiên cứu khẳng định rằng tỷ lệ phá rừng tự nhiên đang ở mức cao đáng báo động ở một phần của thế giới.

Tin buồn: Vẹt xanh đuôi dài của loạt phim hoạt hình ‘Rio’ chính thức tuyệt chủng

Một số loài chim nổi bật nằm trong danh sách này còn có poo-uli (loài chim nhỏ của đảo Maui, Hawaii), chim thợ săn (cryptic treehunter), và cú Pernambuco (Brazil). Sớm thôi, những loài chim xinh đẹp này sẽ biến mất vĩnh viễn khỏi Trái Đất!

Nguồn bài: UNILAD

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Naruto: Chiến Thắng Trong Gang Tấc Trước Thềm Kiểm Duyệt

Naruto: Chiến Thắng Trong Gang Tấc Trước Thềm Kiểm Duyệt

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Một giám đốc điều hành từ Pierrot - studio sản xuất anime nổi tiếng đã tiết lộ rằng loạt phim Naruto từng suýt chút nữa là không qua được kiểm duyệt tại thị trường quốc tế. Thông tin này đã làm dấy lên những thảo luận sôi nổi về vấn đề kiểm duyệt và tính nguyên bản trong ngành công nghiệp anime.

Giải trí
Lên đầu trang