Loạt ảnh gia đình nhà cầy siêu đáng yêu khiến MXH tan chảy, đặc biệt là biểu cảm e ngại của cầy con

Quang BD

Vì là lần đầu được tiếp xúc với máy ảnh nên bé cầy này có chút ngượng ngùng, thế nhưng chỉ một lúc sau là bé đã vô tư chơi đùa cùng những thành viên khác trong bầy.

Trong chuyến thăm gần đây đến công viên Inokashira nổi tiếng ở Nhật Bản, nhiếp ảnh gia mamekoro51 đã may mắn chụp được những khoảnh khắc vô cùng đáng yêu của gia đình nhà cầy vằn, chiếm trọn tâm điểm của mọi khung hình phải kể đến chú cầy con với biểu cảm vô cùng ngượng ngùng khi lần đầu xuất hiện trước ống kính.

Lần đầu chú cầy này được chụp ảnh nên có vẻ hơi nhút nhát.

Nhưng chỉ mất một lúc là quen ngay thôi ấy mà.

"Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời".

Cầy meerkat hay còn gọi là cầy vằn hoặc chồn đất có tên khoa học là Suricata Suricatta, là động vật có vú nhỏ sinh sống ở nhiều nơi như Nam Phi, Hoang mạc Kalahari thuộc Botswana, hoang mạc Namib thuộc Namibia và Tây Nam Angola.

Loài động vật này thường sống theo đàn, mỗi bầy có khoảng 20 cá thể, nhưng với một số gia đình lớn thì con số đó có thể lên tới 50 hoặc là hơn.

Trong môi trường nuôi nhốt, cầy vằn có thể sống được từ 12 - 14 năm, còn nếu ở ngoài tự nhiên thì tuổi thọ của chúng rút ngắn xuống còn từ 6 - 7 năm.

Loài cầy này chăm sóc con non theo nhóm. Các con cái chưa sinh sản sẽ chăm sóc, bảo vệ con của cặp đôi đầu đàn.

Khi gặp nguy hiểm, chúng sẽ đưa các con non xuống dưới đất để đảm bảo an toàn và sẽ sẵn sàng chiến đấu nếu cần thiết.

Mặc dù bản tính của cầy vằn khá là hiền nhưng đôi khi cũng có trường hợp chúng giết hại những con non của những thành viên lớn tuổi trong nhóm để củng cố vị trí của các con của chúng.

(Theo boredpanda)

Bài cùng chuyên mục