46 triệu người đã rời khỏi Firefox kể từ năm 2018

Quân Kít

Trình duyệt có 244 triệu người dùng hoạt động hàng tháng vào cuối năm 2018, nhưng đến quý 2 năm 2021, số lượng người dùng đã giảm xuống còn 198 triệu.

Firefox từ lâu đã được coi là một trong những lựa chọn thay thế tốt hơn cho trình duyệt phổ biến nhất thế giới, Chrome, đặc biệt là đối với những người hâm mộ Linux. Vì vậy, hơi ngạc nhiên khi biết rằng sản phẩm của Mozilla đã mất đi khá nhiều người dùng trong ba năm qua — chính xác là 46 triệu.

Con số đó đến từ Public Data Report của Firefox và được đánh dấu trong một chuỗi Reddit của u / nixcraft. Nó tiết lộ rằng trình duyệt có 244 triệu người dùng hoạt động hàng tháng vào cuối năm 2018, nhưng đến quý 2 năm 2021, số lượng người dùng đã giảm xuống còn 198 triệu.

Theo Statcounter , Firefox hiện chiếm 3,45% thị phần trình duyệt dành cho desktop, di động và máy tính bảng, xếp sau Safari (18,65%) và Chrome (65,18%). Nó chỉ xếp trên Edge, với 3,41% thị phần.

Thị phần của Firefox không phải lúc nào cũng ở một con số. Vào cuối năm 2009 - bảy năm sau khi nó ra mắt - khi Internet explorer vẫn còn là vua và Chrome còn sơ khai, Mozilla chiếm gần 32% thị phần, trong khi IE có khoảng 56%. Nhưng thị phần của Firefox đã giảm một nửa vào giữa năm 2013 khi Chrome bắt đầu vươn lên dẫn đầu.

Có một số lý do tại sao Firefox đã làm giảm lượng người dùng trong thời gian gần đây. Đối thủ Chrome, Edge và Safari lần lượt là các trình duyệt mặc định trên các thiết bị Android, Windows và Apple. Và các công ty đứng sau họ thường rất tích cực trong nỗ lực thu hút người dùng: năm ngoái, Cửa hàng Chrome trực tuyến đã cảnh báo ngắn gọn người dùng trình duyệt Edge về các nguy cơ bảo mật tiềm ẩn, đề nghị họ chuyển trình duyệt. Microsoft cũng đã mắc tội vì chiến thuật tương tự.

Một yếu tố khác đằng sau sự sụp đổ của Firefox có thể là những sai lầm của chính trình duyệt, chẳng hạn như thiếu các bản cập nhật hiệu suất đáng kể và các cuộc đại tu lớn đã đẩy một số người dùng ra đi.

Bài cùng chuyên mục