Công ty của Elon Musk thực hiện thành công ca cấy chip vào não cho bệnh nhân đầu tiên

Elon Musk tuyên bố trên X rằng bệnh nhân đầu tiên của Neuralink đã được cấy ghép não và đang trong giai đoạn bình phục.

Elon Musk cho biết công ty khởi nghiệp Neuralink của ông đã thực hiện thành công ca cấy ghép chip não đầu tiên và hiện tại tình trạng bệnh nhân này đang có chuyển biến tích cực. 

"Bệnh nhân đầu tiên đã được cấy chip của công ty vào não và đang trong giai đoạn hồi phục." Elon Musk chia sẻ trên X: "Các Kết quả ban đầu cho thấy khả năng phát hiện đột biến tế bào thần kinh đầy hứa hẹn”.

Công ty của Elon Musk thực hiện thành công ca cấy chip vào não cho bệnh nhân đầu tiên

Theo tỷ phú Musk, bộ chip đầu tiên có tên là Thần giao cách cảm, cho phép người bệnh điều khiển điện thoại, máy tính hoặc các vật dụng khác chỉ bằng suy nghĩ. Đối tượng ban đầu sẽ là những bệnh nhân bại liệt.

Đây là lần đầu tiên Neuralink thực hiện thử nghiệm cấy ghép kể từ khi được công bố vào tháng 9. Thử nghiệm lâm sàng trên người chỉ chỉ là một bước ngoặt nhỏ trên con đường thương mại hóa của Neuralink. Các công ty thiết bị y tế phải trải qua nhiều vòng thu thập và kiểm tra an toàn dữ liệu chặt chẽ trước khi nhận được sự chấp thuận cuối cùng từ FDA.

Công ty của Elon Musk thực hiện thành công ca cấy chip vào não cho bệnh nhân đầu tiên

FDA ban đầu từ chối yêu cầu phê duyệt của Neuralink để thử nghiệm chip não ở người vào tháng 3 năm ngoái, với lo ngại rằng chip có thể toả nhiệt và ảnh hưởng đến não người. Tuy nhiên, đến tháng 5/2023 Cục quản lý Mỹ cũng phê duyệt cho phép công ty thử nghiệm lâm sàn trên người.

Sự chấp thuận đã thúc đẩy hàng nghìn bệnh nhân đăng ký làm tình nguyện viên để được thực hiện ca cấy chip vào não. 

Musk cho biết bộ chip cấy ghép, được gọi là chip N1, có kích thước bằng đồng xu và được thiết kế để đọc hoạt động của não thông qua 64 sợi nhỏ chứa 1.024 điện cực. Mặc dù có kích thước khá lớn nhưng con chip này được cho là “vô hình về mặt thẩm mỹ” sau khi được lắp đặt bằng phẫu thuật. Sau đó, chip có thể truyền tín hiệu, tín hiệu này có thể được giải mã bằng ứng dụng di động của Neuralink, cho phép người dùng điều khiển các thiết bị điện tử khác. 

 

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Masashi Kishimoto xác nhận: “Boruto là tác phẩm của Ikemoto, không còn gì phải tranh cãi”

Masashi Kishimoto xác nhận: “Boruto là tác phẩm của Ikemoto, không còn gì phải tranh cãi”

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Từng bị cộng đồng fan tranh luận suốt nhiều năm về danh tính người đứng sau Boruto, hậu truyện nổi tiếng của Naruto nay đã chính thức được “định danh”. Trong cuộc phỏng vấn mới nhất, tác giả Masashi Kishimoto khẳng định: Mikio Ikemoto – trợ lý lâu năm của ông – mới là người toàn quyền sáng tạo nên Boruto, từ nội dung đến nét vẽ, còn bản thân Kishimoto chỉ đóng vai trò giám sát.

Giải trí
Nghề AV Ở Nhật: Sự Ngộ Nhận “Bình Thường Hóa” Của Thanh Niên Việt Và Thực Tế Khắc Nghiệt

Nghề AV Ở Nhật: Sự Ngộ Nhận “Bình Thường Hóa” Của Thanh Niên Việt Và Thực Tế Khắc Nghiệt

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Ngành công nghiệp phim người lớn (AV) tại Nhật Bản từ lâu đã là một chủ đề gây tranh cãi, đặc biệt với người nước ngoài, trong đó có không ít thanh niên Việt Nam. Nhiều người lầm tưởng rằng nghề AV ở Nhật được xã hội chấp nhận như một phần của “văn hóa đại chúng”, sánh ngang với manga, anime hay thần tượng idol.

Giải trí
Cựu biên tập viên Dragon Ball cảnh báo: Manga Nhật Bản đang đánh mất bản sắc, trở thành “Starbucks” và “McDonald’s”

Cựu biên tập viên Dragon Ball cảnh báo: Manga Nhật Bản đang đánh mất bản sắc, trở thành “Starbucks” và “McDonald’s”

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Trong một cuộc phỏng vấn mới đây tại Japan Expo 2025, Kazuhiko Torishima, cựu biên tập viên nổi tiếng của Dragon Ball, đã bày tỏ sự lo ngại về sự suy giảm bản sắc trong ngành manga Nhật Bản. Ông chỉ trích sự chuyển dịch sang nền tảng số và khẳng định rằng manga hiện nay đang trở nên giống nhau một cách đáng lo ngại, làm mất đi tính độc đáo và sáng tạo mà ngành từng nổi bật.

Giải trí
Lên đầu trang