Google bị cáo buộc âm thầm theo dõi người dùng Android
Google bị cáo buộc âm thầm theo dõi người dùng Android dù không sử dụng máy, đối mặt án phạt hàng trăm triệu USD tại Mỹ.
Google bị cáo buộc âm thầm theo dõi người dùng Android tại bang California (Mỹ), khi hãng công nghệ này bị cho là thu thập dữ liệu cá nhân ngay cả khi thiết bị không hoạt động. Hành vi bị đánh giá là xâm phạm quyền riêng tư và gây thiệt hại cho hàng triệu người dùng, khiến Google đối mặt với án phạt hàng trăm triệu USD và một cuộc chiến pháp lý kéo dài.
1. Google bị cáo buộc âm thầm theo dõi người dùng Android, lén lút thu thập dữ liệu
Theo Android Authority, vụ việc bắt nguồn từ một vụ kiện tập thể được đệ trình vào năm 2019, đại diện cho khoảng 14 triệu người dùng Android tại bang California. Các nguyên đơn cáo buộc Google đã bí mật thiết lập cơ chế để thiết bị Android liên tục gửi dữ liệu về máy chủ của công ty, ngay cả khi người dùng không tương tác với điện thoại.
Sau đó, dữ liệu này được sử dụng cho mục đích quảng cáo và các hoạt động thương mại khác, mà không có sự cho phép rõ ràng từ phía người dùng.
Ngoài việc xâm phạm quyền riêng tư, hành vi này còn gây thiệt hại trực tiếp cho người dùng, khi tiêu tốn dữ liệu di động một cách âm thầm trong quá trình truyền tải thông tin nền.
Google âm thầm lấy dữ liệu cá nhân của người dùng cho mục đích quảng cáo.
2. Google đối mặt với phán quyết nặng nề
Sau quá trình xét xử, bồi thẩm đoàn tại California đã đưa ra phán quyết buộc Google phải bồi thường 314,6 triệu USD cho người dùng Android tại bang này. Đây được xem là một đòn giáng mạnh vào cách thức thu thập và sử dụng dữ liệu của gã khổng lồ công nghệ Mỹ.
Luật sư Glen Summers, đại diện cho bên nguyên đơn, cho biết: “Phán quyết này là minh chứng rõ ràng cho giá trị của vụ kiện và cho thấy mức độ nghiêm trọng trong hành vi sai trái của Google.”
3. Google tuyên bố sẽ kháng cáo
Phản hồi trước phán quyết, đại diện Google khẳng định công ty sẽ kháng cáo. Người phát ngôn của Google cho rằng bồi thẩm đoàn đã “hiểu sai về các dịch vụ quan trọng liên quan đến bảo mật, hiệu suất và độ tin cậy của thiết bị Android.”
Người đại diện khẳng định sẽ kháng cáo về việc Google bị cáo buộc âm thầm theo dõi người dùng Android.
Google cũng lập luận rằng người dùng đã đồng ý với việc thu thập dữ liệu thông qua các điều khoản và chính sách quyền riêng tư khi sử dụng thiết bị. Công ty nhấn mạnh rằng “không có người dùng nào thực sự bị tổn hại” trong vụ việc.
Đáng chú ý, khoản bồi thường hơn 314 triệu USD chỉ áp dụng riêng cho người dùng tại bang California. Một vụ kiện tập thể khác với cáo buộc tương tự, đại diện cho người dùng Android tại 49 tiểu bang còn lại của nước Mỹ, dự kiến sẽ được đưa ra xét xử vào tháng 4/2026.
Giới chuyên gia nhận định đây có thể mới chỉ là bước khởi đầu cho một cuộc chiến pháp lý kéo dài và tốn kém, làm gia tăng áp lực đối với các hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân của Google trong thời gian tới.
Bài cùng chuyên mục