Google Photos 'Memories' sắp có trên trang tab mới của Chrome

Google đang làm việc trên một tính năng mới cho Chrome, đưa “Memories” từ tài khoản Google Photos của bạn sang trang tab mới.

Có vẻ như Google đang cố gắng biến trình duyệt web của mình thành một cổng thông tin đến các sản phẩm và dịch vụ. Hầu hết các tính năng mới và sắp ra mắt này đều xoay quanh kết quả tìm kiếm và Trang tab mới, phần sau của trang này sẽ nhận được một module mới sẽ hiển thị Google Photos của bạn bất cứ khi nào bạn nghĩ đến việc mở một tab trình duyệt mới.

Các trình duyệt chắc chắn đã trải qua một chặng đường dài, không chỉ về tính năng mà còn về giao diện người dùng. Không còn bị giới hạn trong các trang duy nhất trên mỗi cửa sổ, giao diện người dùng theo thẻ đã mở ra cánh cửa cho nhiều trải nghiệm hơn, một số trong số đó gây tranh cãi. Vượt ra ngoài một khung trống đơn thuần, các trang tab mới đã trở thành một loại nền tảng cho các liên kết đến các trang web, các dịch vụ khác hoặc thậm chí là quảng cáo.

Google Photos 'Memories' sắp có trên trang tab mới của Chrome

Trang tab mới của Chrome hiện là nơi chứa khá nhiều module, hầu hết tất cả đều gắn liền với một sản phẩm của Google. Đáng chú ý nhất là Khám phá, hiển thị các bài viết thú vị tiềm năng dựa trên các tìm kiếm và sở thích của bạn (mà Google biết). Gần đây, Google cũng đã tích hợp Google drive vào phần đó.

Google Photos 'Memories' sắp có trên trang tab mới của Chrome 2

Theo Chrome Story , trang mới nhất để tham gia trang đó sẽ là Google Photos “Memories”, phần dịch vụ ảnh đám mây của Google giúp đối chiếu và sắp xếp ảnh theo các sự kiện và ngày tháng. Sau khi được người dùng kích hoạt, họ sẽ có thể xem các Ghi nhớ mới khi chúng xuất hiện, giúp họ tiết kiệm thời gian không phải kiểm tra Google Photos thường xuyên hoặc chờ thông báo. Giống như tích hợp Google Drive, tính năng này bị ẩn dưới một lá cờ trong phiên bản Canary của Chrome.

Tính năng này có thể là một đặc quyền lớn đối với những người dùng Google Photos nặng có lẽ đã sử dụng Chrome. Nó thuận tiện nằm trên một trang mà bạn có nhiều khả năng sẽ luôn thấy khi sử dụng Chrome. Điều đó nói lên rằng, nó cũng thể hiện ý định của Google trong việc đưa trình duyệt của mình trở thành một cổng vào các dịch vụ của mình, ngay cả khi các cơ quan quản lý và các đối thủ cố gắng tách Chrome khỏi phần còn lại của Google-land.

 

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang