HyperOS, hệ điều hành thay thế MIUI trên Xiaomi có gì mới?

HyperOS sẽ sẽ tiếp nối MIUI, hệ điều hành mà công ty đã sử dụng hàng chục năm trên các sản phẩm của Xiaomi.

Xiaomi đã ra mắt hệ điều hành (OS) cho điện thoại di động của họ có tên HyperOS. Hệ điều hành này sẽ tiếp nối MIUI, hệ điều hành mà công ty đã sử dụng hàng chục năm trên các sản phẩm của Xiaomi. Vậy HyperOS là gì?

HyperOS là gì

Nhìn chung, HyperOS là một hệ điều hành được công ty Xiaomi thiết kế và phát triển có chủ đích nhằm hoàn thiện hệ sinh thái sản phẩm của Xiaomi. Hệ điều hành này được lên kế hoạch không chỉ áp dụng cho smartphone mà còn cho các sản phẩm khác, từ thiết bị gia dụng dựa trên trí tuệ nhân tạo, ô tô và 200 danh mục sản phẩm khác.

HyperOS, hệ điều hành thay thế MIUI trên Xiaomi có gì mới?

HyperOS cũng vẫn được đưa vào danh mục Dự án mã nguồn mở Android. Tuy nhiên, hệ điều hành này sẽ được tích hợp với Vela, một nền tảng được Xiaomi phát triển cho IoT (Internet of Things). Khi tạo ra HyperOS, nền tảng hệ điều hành cũng được điều chỉnh. Công ty tuyên bố rằng hệ điều hành này có thể được sử dụng trong IoT trên nhiều thiết bị và kết nối trong tương lai.

Để bắt đầu, HyperOS sẽ được triển khai trên phiên bản Trung Quốc của điện thoại Xiaomi. Tuy nhiên, không có thông tin chắc chắn liệu hệ điều hành này có sẵn trên phạm vi quốc tế hay không. Công ty cũng chưa cung cấp thông tin chi tiết về giao diện của nó và những tính năng nào được HyperOS hỗ trợ.

Thông tin HyperOS

Mặc dù công ty chưa chính thức tiết lộ chi tiết về HyperOS, tuy nhiên một số thông tin rò rỉ về hệ điều hành sẽ trông như thế nào sau khi ra mắt.

HyperOS, hệ điều hành thay thế MIUI trên Xiaomi có gì mới? 2

Theo Gizchina, người dùng Weibo gần đây đã thấy một số ảnh chụp màn hình giao diện hệ điều hành. Một trong những thay đổi quan trọng nhất đối với hệ điều hành mới là màn hình khóa. Xiaomi mang đến cho người dùng nhiều lựa chọn tùy chỉnh hơn, từ mẫu, thiết kế đồng hồ mới nhất, lựa chọn phông chữ và nhiều lựa chọn về widget. Với điều này, người dùng có thể điều chỉnh giao diện của màn hình khóa theo nhu cầu của mình.

Xiaomi dường như cũng muốn thay đổi diện mạo để đơn giản hơn so với MIUI 14 đã ra mắt trước đó. Thiết kế hiển thị tối giản hơn. Tuy nhiên, khả năng cao công ty vẫn sẽ thực hiện những thay đổi đối với HyperOS.

Như đã giải thích trước đó, HyperOS sẽ được áp dụng cho các điện thoại di động mới nhất của Xiaomi, bao gồm cả dòng Xiaomi 14 dự kiến ​​ra mắt vào ngày 27 tháng 10. Sự ra mắt của chiếc điện thoại này chắc chắn là một tin vui vì HyperOS sẽ được tích hợp lên mẫu điện thoại mới nhất của Xiaomi.

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Ngành Công Nghiệp Manga Nhật Bản Chiến Thắng Trang Web Lậu Mangamura: Liệu Manga Sẽ Biến Mất Khỏi Các Website Ăn Cắp

Ngành Công Nghiệp Manga Nhật Bản Chiến Thắng Trang Web Lậu Mangamura: Liệu Manga Sẽ Biến Mất Khỏi Các Website Ăn Cắp

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Phán quyết mang tính bước ngoặt đối với Mangamura là một chiến thắng quan trọng cho ngành công nghiệp manga Nhật Bản trong cuộc chiến chống lại nạn sao chép lậu. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều thách thức phía trước trong việc bảo vệ bản quyền manga ở các quốc gia khác, đòi hỏi sự hợp tác quốc tế chặt chẽ hơ

Giải trí
Lên đầu trang