Nhật Bản chính thức khai tử ổ đĩa mềm 1,44 MB

Mặc dù là quốc gia đi đầu trong lĩnh vực công nghệ, tuy nhiên Nhật Bản vẫn còn đang phụ thuộc vào các thiết bị lạc hậu như đĩa mềm, máy fax...

Mặc dù đĩa mềm đã lỗi thời từ lâu, tuy nhiên một quốc gia luôn đi đầu trong lĩnh vực công nghệ như Nhật Bản vẫn còn phụ thuộc vào thiết bị này.

Chính phủ Nhật Bản đã bắt đầu nỗ lực loại bỏ đĩa mềm. Vào năm 2023, chính phủ đã bãi bỏ yêu cầu các doanh nghiệp phải nộp hồ sơ trên đĩa mềm. Tuy nhiên, việc loại bỏ đĩa mềm ở Nhật Bản sẽ mất nhiều thời gian, vì có nhiều cơ quan chính phủ và doanh nghiệp vẫn phụ thuộc vào thiết bị này.

Nhật Bản chính thức khai thử ổ đĩa mềm 1,44 MB

Theo Tom's Hardware, có khoảng 1.900 thủ tục đăng ký chính thức của chính phủ quy định các doanh nghiệp phải nộp đĩa mềm hoặc CD-Rom có chứa dữ liệu bổ sung cho đến tuần trước. Tuy nhiên, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (METI) đang tìm cách từ bỏ cách làm lỗi thời này.

Cụ thể, METI đã ban hành "Sắc lệnh cấp Bộ sửa đổi một số Pháp lệnh METI để thúc đẩy cải cách quy định nhằm thúc đẩy xã hội kỹ thuật số", không yêu cầu các doanh nghiệp gửi dữ liệu trên đĩa mềm và CD-ROM đối với 34 thủ tục hành chính. Tuy niên, việc cấm hoàn toàn các phương tiện lưu trữ cũ kĩ này vẫn cần nhiều thời gian. 

Đĩa mềm lần đầu tiên được thương mại hóa vào năm 1971 thông qua IBM. Thiết bị đã phát triển qua nhiều thập kỷ, bao gồm cả việc phát hành đĩa mềm 3,5 inch vào năm 1983 của Sony. Vào những năm 80 và 90, đĩa mềm không thể cạnh tranh với những loại đĩa như CD-ROM, ổ USB và các hình thức lưu trữ tiên tiến hơn khác, nhà sản xuất đĩa mềm cuối cùng còn tồn tại, Sony đã ngừng sản xuất đĩa mềm vào năm 2011.

Nhật Bản chính thức khai thử ổ đĩa mềm 1,44 MB

Việc khai thử đĩa mềm nằm trong kế hoạch giảm sự phụ thuộc vào công nghệ lạc hậu của Nhật Bản đưa ra vào năm 2022, nhưng gặp phải nhiều khó khăn. Trong đó bao gồm máy fax vẫn đang được sử dụng phổ biến đất nước mặt trời mọc. Một cuộc khảo sát được thực hiện vào tháng 5 năm 2022 cho thấy 54% công ty vẫn đang sử dụng phương thức liên lạc lỗi thời này.

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Masashi Kishimoto xác nhận: “Boruto là tác phẩm của Ikemoto, không còn gì phải tranh cãi”

Masashi Kishimoto xác nhận: “Boruto là tác phẩm của Ikemoto, không còn gì phải tranh cãi”

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Từng bị cộng đồng fan tranh luận suốt nhiều năm về danh tính người đứng sau Boruto, hậu truyện nổi tiếng của Naruto nay đã chính thức được “định danh”. Trong cuộc phỏng vấn mới nhất, tác giả Masashi Kishimoto khẳng định: Mikio Ikemoto – trợ lý lâu năm của ông – mới là người toàn quyền sáng tạo nên Boruto, từ nội dung đến nét vẽ, còn bản thân Kishimoto chỉ đóng vai trò giám sát.

Giải trí
Nghề AV Ở Nhật: Sự Ngộ Nhận “Bình Thường Hóa” Của Thanh Niên Việt Và Thực Tế Khắc Nghiệt

Nghề AV Ở Nhật: Sự Ngộ Nhận “Bình Thường Hóa” Của Thanh Niên Việt Và Thực Tế Khắc Nghiệt

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Ngành công nghiệp phim người lớn (AV) tại Nhật Bản từ lâu đã là một chủ đề gây tranh cãi, đặc biệt với người nước ngoài, trong đó có không ít thanh niên Việt Nam. Nhiều người lầm tưởng rằng nghề AV ở Nhật được xã hội chấp nhận như một phần của “văn hóa đại chúng”, sánh ngang với manga, anime hay thần tượng idol.

Giải trí
Cựu biên tập viên Dragon Ball cảnh báo: Manga Nhật Bản đang đánh mất bản sắc, trở thành “Starbucks” và “McDonald’s”

Cựu biên tập viên Dragon Ball cảnh báo: Manga Nhật Bản đang đánh mất bản sắc, trở thành “Starbucks” và “McDonald’s”

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Trong một cuộc phỏng vấn mới đây tại Japan Expo 2025, Kazuhiko Torishima, cựu biên tập viên nổi tiếng của Dragon Ball, đã bày tỏ sự lo ngại về sự suy giảm bản sắc trong ngành manga Nhật Bản. Ông chỉ trích sự chuyển dịch sang nền tảng số và khẳng định rằng manga hiện nay đang trở nên giống nhau một cách đáng lo ngại, làm mất đi tính độc đáo và sáng tạo mà ngành từng nổi bật.

Giải trí
Lên đầu trang