Trung Quốc rót gần 2 tỷ USD vào ngành chip nội địa trong năm 2022

Quân Kít

Trung Quốc đã rót hàng tỷ USD vào ngành chip nội địa, trước sức ép lớn từ Mỹ. 

Chính phủ Trung Quốc đang tìm cách thoát khỏi các lệnh trừng phạt công nghệ của Mỹ bằng cách rót tiền vào ngành công nghiệp chip của nước nhà. Theo một báo cáo từ SCMP, chính phủ Trung Quốc đã rót 12,1 tỷ CNY (1,75 tỷ USD) trợ cấp cho khoảng 190 công ty sản xuất chip trên lãnh thổ của mình.

1,75 tỷ USD đó có vẻ nhỏ bé so với các gói đầu tư khổng lồ như Đạo luật CHIPS của Mỹ (một khoản đầu tư trị giá 75 tỷ USD vào ngành công nghiệp bán dẫn và ngăn chặn Trung Quốc trở thành một cường quốc tiên tiến trong lĩnh vực sản xuất chip); hoặc 47 tỷ USD của EU; hay thậm chí kế hoạch đầu tư 11 tỷ USD của TSMC vào nhà máy bán dẫn ở Đức. Tuy nhiên các khoản trợ cấp trực tiếp của Trung Quốc cho ngành công nghiệp bán dẫn không phải là giải pháp duy nhất để luồng lách lệnh cấm từ Mỹ.

Đầu tiên, năm nay chứng kiến ​​Trung Quốc vượt xa Mỹ về số lượng bài báo được gửi tới Hội nghị Mạch thể rắn Quốc tế danh giá (ISSCC 2023); một bước dự kiến ​​hướng tới việc tìm cách trao cho quốc gia các năng lực R&D của riêng mình, điều sẽ cho phép nước này hạn chế các biện pháp trừng phạt có thể xảy ra trong tương lai. Và những thành tựu nghiên cứu này chắc chắn phụ thuộc vào khoản đầu tư của Trung Quốc vào giáo dục, với khoản tài trợ khoảng 179 tỷ USD chỉ riêng cho năm 2022, với một số trường đại học nhất định nhận được khoản tiền mặt lên tới 5 tỷ USD.

Một yếu tố khác giúp Trung Quốc không bị "gò bó" trong lĩnh vực công nghệ. Từ lâu, Trung Quốc là trung tâm đầu não cho việc khai thác, phát triển và buôn bán kim loại đất hiếm của thế giới, những thành phần tự tạo nên chất bán dẫn.

Vì vậy, 1,75 tỷ USD chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Cách tiếp cận của Trung Quốc đối với sự độc lập về chất bán dẫn là rất nhiều mặt, trong đó có nhiều bội số của số tiền 1,75 tỷ USD được báo cáo được rót vào thông qua nhiều địa điểm.

Lĩnh vực bán dẫn Trung Quốc hiện đối mặt với sức ép lớn. Từ đầu năm, Mỹ đã có động thái gây sức ép khi thuyết phục Nhật Bản và Hà Lan áp biện pháp kiểm soát quyền tiếp cận của Trung Quốc đối với một số thiết bị và công nghệ dùng trong sản xuất chip.

Bài cùng chuyên mục