Trung Quốc siết chặt xuất khẩu đất hiếm, đe dọa nguồn cung chip toàn cầu

Gấu Hồng

Trung Quốc siết chặt xuất khẩu đất hiếm, ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn cung chip và linh kiện công nghệ toàn cầu, trong khi Mỹ đáp trả bằng thuế 100% hàng hóa nhập khẩu, làm gia tăng nguy cơ khủng hoảng chuỗi cung ứng.

Trung Quốc vừa công bố các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm mới, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu. Động thái này được xem là bước leo thang trong căng thẳng thương mại giữa Bắc Kinh và Washington, có thể khiến giá linh kiện công nghệ tăng cao trong thời gian tới.

Trung Quốc mở rộng kiểm soát xuất khẩu đất hiếm

Theo Reuters, Trung Quốc vừa ban hành quy định mới thắt chặt hơn việc xuất khẩu đất hiếm và công nghệ liên quan đến khai thác, tinh luyện các nguyên liệu này. Điểm đáng chú ý là các biện pháp mới bao gồm cả hoạt động sản xuất chip bán dẫn vốn phụ thuộc nhiều vào nguồn cung từ Trung Quốc.

Đây là bước đi tiếp theo sau khi Bắc Kinh đã hạn chế xuất khẩu nam châm và vật liệu thô hồi tháng 4. Với động thái lần này, Trung Quốc muốn duy trì ảnh hưởng trong chuỗi cung ứng toàn cầu khi nước này hiện chiếm khoảng 70% sản lượng khai thác và 90% năng lực tinh chế đất hiếm thế giới.

Đất hiếm là thành phần quan trọng trong việc sản xuất chip bán dẫn

Tác động trực tiếp đến ngành bán dẫn và thiết bị điện tử

Theo quy định mới, các doanh nghiệp nước ngoài phải xin giấy phép xuất khẩu đất hiếm từ Trung Quốc, có hiệu lực ngay lập tức. Bắt đầu từ ngày 1/12, quy định cũng áp dụng với sản phẩm được sản xuất bên ngoài Trung Quốc nhưng có sử dụng nguyên liệu có nguồn gốc từ nước này.

Giới phân tích cho rằng, điều này có thể ảnh hưởng đến nhiều sản phẩm công nghệ cao như chip A18 Pro của Apple, bộ xử lý AI H100 của Nvidia hay bộ nhớ V-NAND thế hệ thứ 9 của Samsung. Các nhà cung cấp thiết bị sản xuất bán dẫn như ASML cũng có thể gặp tình trạng giao hàng chậm trễ.

Mỹ đáp trả bằng thuế quan và đe dọa chính trị

Ngay sau thông báo từ Bắc Kinh, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích mạnh mẽ trên mạng xã hội và tuyên bố áp thuế 100% đối với hàng hóa Trung Quốc từ ngày 1/11. Quyết định này khiến chỉ số S&P 500 giảm hơn 100 điểm chỉ trong nửa giờ. Ông Trump cũng đe dọa hủy cuộc gặp sắp tới với Chủ tịch Tập Cận Bình, dự kiến diễn ra tại Hội nghị APEC 2025 ở Hàn Quốc.

 

Nguy cơ giá linh kiện công nghệ tiếp tục leo thang

Các chuyên gia cảnh báo, căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới có thể khiến chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu thêm bất ổn. Giá chip, bộ nhớ và thiết bị điện tử tiêu dùng có thể tiếp tục tăng, tương tự giai đoạn khan hiếm linh kiện từng xảy ra trong thời kỳ bùng nổ tiền điện tử và AI.

 

 

Xem thêm: Nintendo có thể là mục tiêu tiếp theo của nhóm hacker Crimson Collective

Xem thêm: Người chơi game trung bình hiện nay đã 41 tuổi và gần một nửa là phụ nữ

 

Bài cùng chuyên mục