TSMC dừng khởi động nhà máy tại Mỹ, iPhone 15 và Mac 2024 bị ảnh hưởng

TSMC đang phải đối mặt với tình trạng thiếu công nhân có kỹ năng chuyên môn cần thiết để lắp đặt các thiết bị trong cơ sở cấp chất bán dẫn.

Công ty sản xuất Chất bán dẫn Đài Loan (TSMC) sẽ trì hoãn sản xuất chipset của mình tại nhà máy mới được đặt ở Arizona, Mỹ cho đến năm 2025. Quyết định được đưa ra được cho là ảnh hưởng đề kỳ vọng nâng cao sản lượng chip tại quốc gia của Joe Biden. 

Ông chủ của TSMC, Mark Liu, cho biết lý do đằng sau trì hoãn này là vì công ty đang phải đối mặt với tình trạng thiếu công nhân có kỹ năng chuyên môn cần thiết để lắp đặt các thiết bị trong cơ sở cấp chất bán dẫn. 

TSMC dừng khởi động nhà máy tại Mỹ, iPhone 15 và Mac 2024 bị ảnh hưởng

Liu nói thêm rằng công ty hiện đang làm việc để cải thiện tình hình, bao gồm cả cử các kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm từ Đài Loan sang đào tạo cho công nhân địa phương trong thời gian ngắn. 

Vào tháng 12 năm ngoái, Liu cho biết nhà máy đầu tiên trong số hai nhà máy sản xuất chất bán dẫn của TSMC tại Arizona sẽ đi vào hoạt động vào năm 2024 để sản xuất chip 5 nanomet (nm). Cả hai sẽ đi vào hoạt động vào năm 2026.

Đồng thời, công ty sẽ tăng gấp ba khoản đầu tư vào dự án lên 40 tỷ USD, đánh dấu một trong những khoản đầu tư nước ngoài lớn nhất trong lịch sử Mỹ.

TSMC dừng khởi động nhà máy tại Mỹ, iPhone 15 và Mac 2024 bị ảnh hưởng

Trong báo cáo thu nhập tuần trước, Liu cũng dự báo doanh số bán hàng sẽ giảm 10% trong năm nay do nhu cầu bán dẫn chậm lại. Mặc dù Apple đã cho biết họ có kế hoạch sử dụng chip máy tính được chế tạo tại cơ sở ở Arizona của TSMC.

Liu cho biết lợi nhuận của công ty đã giảm khoảng 23% xuống còn 5,8 tỷ USD trong ba tháng tính đến cuối tháng 6, so với cùng kỳ năm ngoái. 

Theo CNBC vào này 24 tháng 7, Mỹ bắt đầu đầu tư để đưa ngành sản xuất chất bán dẫn trở lại, bao gồm luật CHIPS trị giá hàng tỷ USD và tài trợ Đạo luật Khoa học để phát triển động cơ tăng áp. Khoản đầu tư cũng bao gồm giảm thuế cho các công ty xây dựng nhà máy sản xuất chip máy tính ở Mỹ.

Điều này là do trong đại dịch Covide-19, Mỹ phụ thuộc quá nhiều vào các quốc gia như Đài Loan để phát triển chip máy tính. Song, theo họ hành động này cũng tạo ra rủi ro an ninh quốc gia và làm mất quyền kiểm soát chuỗi cung ứng. 

 

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang