Liên Minh Huyền Thoại mở đợt càn quét tài khoản gian lận trong tháng 12 này

Nguyễn Hoàng Thuận

Liên Minh Huyền Thoại mở thêm một đợt thanh trừng và những khuyến cáo về việc trao đổi tài khoản

Trong khoản thời gian gần đây, Liên Minh Việt Nam đã có thông báo ghi nhận những tài khoản sử dụng phần mềm thứ 3/ phần mềm gian lận để can thiệp vào game làm ảnh hướng đến kết quả của trận đấu và tuyên bố sẽ khóa vĩnh viễn những tài khoản của những người chơi sử dụng phần mềm thứ 3 (dù chỉ một lần). 

Ngoài việc sử dụng phần mềm thứ 3, Liên Minh Việt Nam còn đề cập đến một số vấn đề về việc trao đổi tài khoản và sử dụng tài khoản tại các phòng game:

  • Không mua bán trao đổi các tài khoản Liên Minh Huyền Thoại vì có thể những tài khoản đó đã sử dụng những phần mềm gian lận mà người mua không hề hay biết dẫn đến tình trạng "tiền mất tật mang" gây ảnh hưởng không nhỏ đến game thủ.
  • Không cung cấp tài khoản của bản thân cho người khác. Một số trường hợp do cung cấp tài khoản của bản thân cho người quen trong gia đình và bạn bè dẫn đến việc sử dụng phần mềm thứ 3 mà bản thân không hay biết dẫn đến việc bị khóa tài khoản một cách oan uổng.
  • Khởi động lại máy ở các phòng game trước khi đăng nhập vào tài khoản Liên Minh và kiểm tra những phần mềm còn hoạt động để tránh những tình huống không mong muốn vì bộ phần tìm kiếm phần mềm gian lận của Liên Minh Việt Nam không thể phân biệt được bạn vô tình hay cố tình sử dụng phần mềm thứ 3. Còn nếu phòng game có sẵn phần mềm gian lận thì game thủ vui lòng đến phòng game khác nhằm đảm bảo an toàn cho bản thân.

Động thái này của Liên Minh Huyền Thoại nhằm kêu gọi ý thức của cộng đồng game thủ không sử dụng những phầm mềm gian lận, đem lại sự trong sạch và công băng cho game cũng như cho tất cả mọi người.

 

Bài cùng chuyên mục