Vòng loại mở rộng Kiev Major sẽ áp dụng "Luật khu vực"

Nguyễn Hoàng Thuận

Kịch bản tương lai mà EE-sama từng nhắc tới sẽ không xảy ra ở vòng loại Kiev Major sắp tới.

Với việc chiến dịch Kiev Major chuẩn bị bắt đầu, thông tin đầu tiên về vòng loại mở rộng đã được đưa ra. Theo FaceIT, đơn vị tổ chức vòng loại mở rộng tất cả các khu vực (trừ Trung Quốc) thì vòng loại mở rộng Kiev Major lần này sẽ áp dụng "Luật khu vực” (Regional Locks).

 

Theo đó, các team chỉ có thể đăng ký và thi đấu vòng loại mở rộng theo khu vực của mình. Nếu đăng ký ở khu vực khác thì sẽ ngay lập tức bị loại. Điều kiện xét khu vực sẽ là luật 3/5: có 3 player cùng khu vực thì phải đăng ký theo khu vực đó.

Tuy nhiên, luật này cũng không áp dụng với các trường hợp tổ chức ở một khu vực trong khi đa số player lại nằm ở khu vực khác. Ví dụ như Digital Chaos có 3 thành viên EU nhưng là một tổ chức NA nên vẫn được coi là team thuộc khu vực NA. Vậy thì không biết liệu Cloud9 hiện tại (5 thành viên EU) sẽ được xét theo khu vực nào nữa?

 

Điều luật Khu vực được áp dụng lần này là từ kinh nghiệm của vòng loại mở rộng Boston Major. Khi đó vòng loại mở rộng America bị các team EU và CIS thi nhau đăng ký sang đánh do lệch múi giờ thi đấu, số lượng team đăng ký ít cũng như các team ở khu vưc này yếu hơn. Với việc lần này sẽ có vòng loại riêng cho khu vực Nam Mỹ thì luật này sẽ ngăn cản việc đại diện Nam Mỹ lại là một team EU.

Vòng loại mở rộng Kiev Major sẽ bắt đầu từ ngày 06/03/2017 với tổng cộng 6 khu vực.

Bài cùng chuyên mục