Cựu tuyển thủ DOTA 2 thua cả bot của LMHT, lên tiếng công kích sản phẩm của Riot Games

Sau khi để thua bot của trò chơi LMHT thì cựu tuyển thủ DOTA 2 đã lên tiếng công kích sản phẩm nhà Riot Games khiến nhiều game thủ không khỏi bật cười

Từ lâu thì LMHT và DOTA 2 luôn là hai trò chơi đối đầu nhau một cách trực tiếp. Nguyên nhân của sự việc bắt nguồn từ những vấn đề ở những ngày đầu tiên mà LMHT được thành lập khi lấy nguồn cảm hứng cực lớn từ tựa game DotA ngày xưa của Blizzard. Cũng bởi vì lý do để tránh sự xung đột nên cả 2 giải đấu The International và Chung Kết Thế Giới cũng diễn ra trong thời gian gần sát nhau.

Cựu tuyển thủ DOTA 2 thua cả bot của LMHT

Tuy nhiên việc một người chơi DOTA 2 đổi hướng sang chơi thử LMHT hay ngược lại là điều không hiếm gặp. Điển hình nhất đó chính là Mason - Cựu tuyển thủ DOTA 2 chuyên nghiệp từng góp mặt tại TI 2014 và TI 2017 - đã có một buổi trải nghiệm LMHT với chế độ chơi với máy, sử dụng vị tướng Tristana cho vị trí Đường dưới.

Xem thêm: Một vấn đề lớn với vật phẩm trong LMHT khiến người chơi ca ngợi Dota 2 và muốn "chuyển nhà"

Nhưng một tình huống bất ngờ xuất hiện và Mason đã bị bot của bên kia chiến tuyến hạ gục, để rồi anh chàng đã out game ngay lập tức vì tức giận.

Điều đáng nói đó là Mason đã lên tiếng khẳng định rằng LMHT là một trò chơi quá tệ, nguyên do là vì máy của game đã quá hay. Trong lúc thoát game thì Mason đã bực tức lên tiếng rằng: "Tôi sẽ thoát ngay. Tôi từ chối chơi trò chơi này".

Xem thêm: Tuyển thủ DOTA 2 vừa vô địch TI 2023 đã lên tiếng bảo LMHT là game rác rưởi

Hành động của Mason không hề khiến cộng đồng LMHT cảm thấy tức giận, thay vào đó họ không khỏi buồn cười vì anh chằng chơi một vị tướng rất dễ sử dụng nhưng lại để bị hạ một cách đơn giản như thế. Chưa kể anh chàng còn bị hạ gục bởi bot, một trong những kẻ địch được cho là yếu nhất của trò chơi LMHT.

Cựu tuyển thủ DOTA 2 thua cả bot của LMHT

Mason vốn nổi tiếng là một tuyển thủ vô cùng nóng nảy, thường xuyên có những hành động công kích nhắm đến trò chơi LMHT. Thậm chí Mason còn từng bị Valve cấm tài khoản vì có những hành vi vi phạm luật lệ của nhà phát hành này. Cựu tuyển thủ dù gửi thư lên Valve để xóa án nhưng đề không hiệu quả và ở thời điểm hiện tại thì anh đã được Valve cho phép tạo tài khoản mới để chơi DOTA 2.

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang