LMHT: BeryL chia sẻ nguyên nhân mà T1 dù rất mạnh nhưng vẫn chưa có danh hiệu quốc tế

T1 đang là một đội tuyển gần như không có điểm yếu, nhưng vì sao mà đoàn quân này lại liên tục thất bại tại các giải đấu quốc tế lớn?

Ngay sau khi giành được 13 trên 14 chiến thắng tại vòng bảng LCK Mùa Xuân 2023 thì T1 chắc chắn đã có thể bước chân vào vòng playoffs của giải đấu này. Với một chuỗi 9 chiến thắng liên tiếp đã khiến cho không ít khán giả đặt ra câu hỏi rằng làm cách nào mà các đội tuyển khác có thể đánh bại được T1 ở thời điểm hiện tại?

LMHT: BeryL chia sẻ nguyên nhân mà T1 dù rất mạnh nhưng vẫn chưa có danh hiệu quốc tế

Và khi DRX BeryL nhận được câu hỏi này thì anh cũng đã không ngần ngại nhận định rằng T1 hiện tại đang rất mạnh và rất khó để họ có thể thua trận trong LCK. Tuy nhiên theo như BeryL cho biết, T1 hoàn toàn có thể bị đánh bại tại những giải đấu quốc tế và nguyên do là bởi sức ép từ những sân khấu lớn như MSI hay CKTG đã khiến cho tâm lý của các tuyển thủ trẻ tuổi gặp ảnh hưởng nặng nề.

Xem thêm: LMHT: Riot chuẩn bị loại bỏ Trụ Sụp Đổ trong ARAM khi bị "mắng vốn" quá nhiều

BeryL đã chia sẻ rằng:

"Ở LCK thì T1 là một đội gần như không có điểm yếu, vì vậy khi thi đấu tại những giải đấu khu vực, họ hoàn toàn có thể cảm thấy thoải mái và không trở nên quá lo lắng. Tuy nhiên khi ở những trận đấu thuộc MSI hay CKTG, với sức ép vô cùng khủng khiếp chính là thứ ảnh hưởng lớn nhất đến các tuyển thủ trẻ ở T1. Tại thời điểm đó thì họ chỉ có thể thể hiện được 70% sức mạnh của mình mà thôi."

LMHT: BeryL chia sẻ nguyên nhân mà T1 dù rất mạnh nhưng vẫn chưa có danh hiệu quốc tế

Đội hình của T1 (bao gồm Zeus, Oner, Faker, Gumayusi, Keria) đã thi đấu với nhau từ đầu mùa giải 2022 và ngoại trừ Faker với kinh nghiệm chinh chiến nhiều năm ra, những tuyển thủ còn lại của T1 hiện còn đang rất trẻ. Do đó những ảnh hưởng về tâm lý và nhận lấy thất bại tại CKTG hay MSI là điều không quá khó hiểu.

LMHT: BeryL chia sẻ nguyên nhân mà T1 dù rất mạnh nhưng vẫn chưa có danh hiệu quốc tế

Nhưng nếu nhìn về mặt tích cực, những thất bại đó chính là thứ sẽ giúp cho những ngôi sao trẻ T1 có thể rèn luyện cho mình một tinh thần thi đấu, bản lĩnh vững vàng hơn. Việc là đội tuyển đang dẫn đầu tại LCK Mùa Xuân 2023 với phong độ cực cao thì tấm vé đến với MSI 2023 gần như là trong tầm tay của đội tuyển này. 

Xem thêm: LMHT: Tự so mình với Messi và Ronaldo, Doinb bị chỉ trích là quá ngông cuồng

Biết không chừng MSI 2023 sẽ là thời điểm mà các tuyển thủ trẻ tuổi của T1 có thể giành được danh hiệu quốc tế đầu tiên của mình sau 1 năm thi đấu cùng nhau cũng không chừng.

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang