LMHT: Kingen khẳng định T1 không phải là đội tuyển đáng lo ngại nhất tại LCK Mùa Xuân 2024

Dù T1 rất mạnh nhưng Kingen lại khẳng định rằng một đội tuyển khác chính là cái tên có thể cạnh tranh những vị trí top đầu tại LCK Mùa Xuân 2024 sắp tới

Vào ngày mai (17/01) thì LCK Mùa Xuân 2024 sẽ chính thức khởi tranh và hứa hẹn những diễn biến đầy bất ngờ, đặc biệt là khi các đội tuyển LCK đã có những thay đổi không hề nhỏ về đội hình của mình. Đặc biệt là trong buổi Media Day trước thềm mùa giải mới, tất cả các đội tuyển (ngoại trừ T1) đều nhận định rằng Faker và những người đồng đội sẽ là nhà vô địch mới của giải đấu Mùa Xuân 2024. Cũng tại thời điểm này cũng xuất hiện nhiều nhận định về đội tuyển sẽ là đối thủ mạnh nhất của T1 trong thời gian tới.

LMHT: Kingen khẳng định T1 không phải là đội tuyển đáng lo ngại nhất tại LCK Mùa Xuân 2024

Theo đó Gen.G và KT Rolster chính là những ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí đối trọng của T1, khi mà cả 2 đội hình này đều vô cùng mạnh mẽ. Đồng thời họ cũng từng ít nhất một lần từng đánh bại T1 trong quá khứ,

Xem thêm: LMHT: Ruler bất ngờ lên tiếng chỉ trích đội tuyển chủ quản của mình lẫn LCK

LMHT: Kingen khẳng định T1 không phải là đội tuyển đáng lo ngại nhất tại LCK Mùa Xuân 2024

Nhưng khi nhiều khán giả và giới chuyên môn, tuyển thủ đều nhận định T1 là ứng cử viên cho chức vô địch LCK Mùa Xuân 2024 thì nam tuyển thủ Kingen lại có một suy nghĩ trái ngược. Theo đó tuyển thủ từng Vô địch CKTG 2022 đã chia sẻ rằng:

"Tôi biết mọi người đánh giá rất cao T1 nhưng đối với tôi thì HLE là đội tuyển đáng sợ hơn. Tôi đã thi đấu cùng họ vào năm ngoái và tôi biết họ sẽ có thể tạo được nhiều bất ngờ trong năm nay. Hơn nữa đội tuyển này vẫn còn Zeka, người đồng đội cũ của tôi và tôi biết Zeka có thể thi đấu tốt đến dường nào."

LMHT: Kingen khẳng định T1 không phải là đội tuyển đáng lo ngại nhất tại LCK Mùa Xuân 2024

Chắc hẳn nhiều người xem LCK cũng nhớ rằng Kingen là một trong số 2 tuyển thủ của DRX từng vô địch CKTG 2022 gia nhập đội tuyển HLE. Nhưng dù là một tập thể "toàn sao" nhưng HLE lại không đạt được kết quả tốt như mong đợi, thậm chí khủng khoảng của đội tuyển này càng trở nên nặng nề hơn khi Clid gặp phải vấn đề lùm xùm cá nhân. Dù rất cố gắng nhưng cuối cùng HLE vẫn phải ở nhà ngồi xem CKTG 2023 sau khi để thua DK tại vòng loại trực tiếp.

Xem thêm: LMHT: Cộng đồng phát hiện Gen.G thua sấp mặt một đội tuyển bét bảng LCK trong đấu tập, T1 lại bị réo tên

LMHT: Kingen khẳng định T1 không phải là đội tuyển đáng lo ngại nhất tại LCK Mùa Xuân 2024

Hiện tại HLE vẫn là một đội tuyển "toàn sao" và được đánh giá có chất lượng tốt hơn so với năm 2023, ngoài ra cả Gen.G hay KT cũng tương tự. Nhưng điều mà các tuyển thủ của HLE cần bây giờ là một người đội trưởng đủ bản lĩnh để dẫn dắt các thành viên trong đội thi đấu ở phong độ coa nhất. Đây cũng chính là vấn đề mà HLE 2023 gặp phải khiến đội tuyển này dù mạnh nhưng vẫn phải gặp không ít thất bại không đáng có.

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang