Liên Quân Mobile: Team Flash hoàn toàn có thể bị phạt cấm thi đấu trong 3 tháng sắp tới

Những hành động mà Team Flash đã làm khiến cho cộng đồng mạng vô cùng phẫn nộ và BTC cũng đã phải nhập cuộc

Tencent và cả Garena đều đang cố gắng hết sức của mình để đem tựa game Liên Quân Mobile trở thành một môn eSports đúng nghĩa và phủ sóng rộng khắp toàn cầu, giống như những gì mà Liên Minh Huyền Thoại đã từng làm và đạt được. Tuy nhiên điều này cũng gặp rất nhiều thách thức lớn khi mà trình độ của những khu vực đang có một sự chênh lệch khá lớn. Đáng nói nhát đó là những khu vực được xem là hàng đầu thế giới ở bộ môn Liên Quân Mobile, trong đó có cả Việt nam với hệ thống giải eSports chuyên nghiệp nhưng cách hành xử của các vận động viên tại nơi đây lại rất nghiệp dư.

Liên Quân Mobile: Team Flash xứng đáng bị cấm thi đấu, mất suất chơi ở AIC 2018 - Ảnh 1.

Team Flash lúc này được coi là team Liên Quân Mobile Việt Nam mạnh nhất từ trước tới nay.

Sau vòng 13, giải ĐTDV mùa đông 2018 của Liên Quân Mobile Việt Nam đã tìm ra được 4 đội chắc suất Top 4, 2 đội cuối bảng phải xuống hạng sau. Vì thế mà vòng 14 chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục, phân định nốt thứ hạng cụ thể. Nhưng không thể vì lý do "thủ tục" mà các vận động viên chuyên nghiệp thích chơi kiểu gì cũng được, miễn là không cố tình feed hay quăng game. Cách xử lý tình huống của Team Flash ở phút 15, ván 2 trên gặp Tamago AA hôm 23/10 vừa qua đã cho thấy rõ thái độ thiếu chuyên nghiệp, "trẻ trâu" và coi thường người xem không thể chấp nhận được. Cụ thể thì 4 tuyển thủ Team Flash gồm XB, ProE, Đạt Koi và Gấu đã không dứt điểm nhà chính đối phương dù có lợi thế về quân số và lính, mà cố tình chuyển hẳn sang hướng Tế đàn nhằm "ăn" thêm mạng.

Liên Quân Mobile: Team Flash xứng đáng bị cấm thi đấu, mất suất chơi ở AIC 2018 - Ảnh 2.

Team Flash có đầy đủ điều kiện để dứt điểm trận đấu.

Dựa trên bộ quy tắc ứng xử vận động viên đấu giải Liên Quân Mobile được Garena thông qua. Đây là hành vi đã vị phạm điều:

"1.1.5 Cố tình từ chối thi đấu cống hiến và hết mình trong trận đấu hoặc có bất kì hành động nào không phù hợp với qui định về tinh thần cống hiến thi đấu, trung thực và công bằng."

Theo như chia sẻ của Team Flash trên fanpage chính thức của đội thì họ đã thống nhất với Tamago AA "sẽ thi đấu với những vị tướng lạ lạ một chút để tạo không khí vui vẻ thoải mái". Nhưng đây cũng là một hành động vi phạm điều:

"1.1.1 Thi đấu thiếu nghiêm túc là sự thỏa thuận giữa hai (2) hoặc nhiều đấu thủ để không làm ảnh hưởng, cản trở kết quả của nhau hoặc thi đấu một cách thiếu chuyên nghiệp và cạnh tranh."

Ngoài ra, thông qua điều tra, ban tổ chức có thể xử tiếp Team Flash với hành vi vi phạm được quy định ở điều:

"1.1.4 Cố tình thua trận đấu vì giải thưởng hoặc vì bất kì lí do nào khác hoặc ép buộc người chơi khác cố tình thua."

Độc giả có thể đọc quy tắc ứng xử dành cho các vận động viên đấu giải Liên Quân Mobile tại đây.

Liên Quân Mobile: Team Flash xứng đáng bị cấm thi đấu, mất suất chơi ở AIC 2018 - Ảnh 3.

Nhưng Team Flash vẫn cố tình không thực hiện, để tạo điều kiện cho đối phương cân bằng tỷ số.

Với những hành vi vi phạm của mình thì Team Flash hoàn toàn có thể phải nhận án phạt cấm thi đấu trong vòng 3 tháng và bị trừ tiền thưởng của mình. Mức phạt này tương đương với mức mà ban tổ chức đã từng áp dụng cho HHCC và Tikaaaa ở giải ĐTDV mùa đông 2017. Nếu bị cấm thi đấu với khoảng thời gian 3 tháng trước thời điểm vòng Play-off khởi tranh, thì Team Flash cũng không thể tham dự vòng Chung kết quốc gia với thể thức BO7 diễn ra dự kiến vào ngày 10/11/2018, cũng như giải Liên Quân Mobile vô địch Châu Á kéo dài từ ngày 30/11 - 16/12.

Theo Trí Thức Trẻ

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang