Middle Earth: Shadow of War - Khi chiến trường vượt ra khỏi biên giới Mordor

Với tên gọi Shadow of War, phần tiếp theo của Middle Earth: Shadow of Mordor chắc chắn sẽ không chỉ gói gọn trong bản đồ vùng đất Mordor, khi mà Trung Địa vẫn còn nhiều địa điểm khác mang tính "biểu tượng"

Cách đây khoảng 2 tuần, hai hãng Warner Bros và Monolith Productions đã tiết lộ Middle earth: Shadow of War, phần tiếp theo của tựa game hành động - nhập vai đình đám năm 2014, Shadow of Mordor. Chúng ta đã biết về các phiên bản của game khi ra mắt, về cấu hình yêu cầu của game, ... Cùng với hệ thống chiến đấu được tăng cường, hệ thống Nemesis được mở rộng và cải thiện, dường như Shadow of War cũng sẽ mở rộng phạm vi bản đồ ra khá nhiều so với người tiền nhiệm.

Middle-Earth: Shadow of War - Khi chiến trường vượt ra khỏi biên giới Mordor

"Một trong những nguyên nhân nó mang tên Shadow of War mà không chỉ là Mordor, đó là vì chúng tôi đã mở rộng vượt xa ngoài Mordor. Đội quân của Dark Lord - được dẫn dắt bởi Witch-King - đã phát triển mạnh mẽ và tấn công vào thành trì của loài người, Minas Ithil." Michael de Plater, phó chủ tịch sáng tạo của hãng Monolith, cho biết. "Chúng đã xâm chiếm nó và biến nó thành Minas Morgul, giờ đây là tòa tháp của Witch-King. Điều đó đã mang chiến trường ra khỏi Mordor và mọi thứ giờ đây sẽ hướng đến vương quốc Gondor."

Middle-Earth: Shadow of War - Khi chiến trường vượt ra khỏi biên giới Mordor

Tiếp tục lấy bối cảnh sự kiện giữa hai bộ tác phẩm The Hobbit và Lord of the RingsShadow of War mang đến cho người chơi những nhân vật mới, những kẻ thù mới và những vùng đất mới. "Điều đầu tiên để nhận diện nó, là chúng tôi không chỉ nằm trong Mordor, và một lượng lớn các loại hình địa lý khác nhau." Đạo diễn nghệ thuật game, ông Phil Straub nói. "Chúng tôi có thể nói có những khu rừng, những khu vực núi tuyết, và những khu vực khác. Tôi không muốn tiết lộ quá nhiều, nhưng sẽ có sự đa dạng lớn."

Middle-Earth: Shadow of War - Khi chiến trường vượt ra khỏi biên giới Mordor

LagVN

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Bi kịch "giọng nói huyền thoại" Doraemon: Khối tài sản 2 tỷ Yên bị quốc hữu hóa vì vô chủ

Bi kịch "giọng nói huyền thoại" Doraemon: Khối tài sản 2 tỷ Yên bị quốc hữu hóa vì vô chủ

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Sự ra đi của cố nghệ sĩ Nobuyo Oyama – người thổi hồn vào nhân vật Doraemon suốt nhiều thập kỷ – để lại nỗi tiếc thương vô hạn. Tuy nhiên, ít ai ngờ rằng khối tài sản khổng lồ lên tới 2 tỷ Yên của bà lại đang đứng trước nguy cơ bị chuyển về kho bạc nhà nước vì không có người thừa kế.

Giải trí
Lên đầu trang