Overwatch: Roadhog bị “thất sủng” sau hàng loạt đợt Nerf

Công bằng mà nói thì hệ thống Buff/Nerf của Blizzard chưa bao giờ là hoàn chỉnh. Lúc thì tăng sức mạnh quá tay, khi lại giảm sức mạnh quá đà. Có thể kể đến “nạn nhân” Roadhog trong Overwatch chẳng hạn

Roadhog trong Overwatch từng là một tướng Tank được yêu mến, sử dụng combo móc-bắn khủng khiếp để xử lý bất kì kẻ địch nào đứng sai vị trí và có thể “lộn cái bàn” ngay lập tức. Nhưng kể từ sau những đợt giảm sức mạnh gần đây, gã người Úc ngoài vòng pháp luật này đã trở nên suy yếu nghiêm trọng trong mắt người dùng, và những chỉ số mới cho thấy gần như không còn ai chơi Roadhog trong game giai đoạn này nữa. Theo thiết bị dò chỉ số Overbuff của Overwatch, tỉ lệ chọn nhân vật đang ở mức cực thấp với Roadhog, xếp thứ hai sau Bastion trong số những tướng ít được chọn nhất. Ở mọi hạng đấu, Roadhog chỉ có 0.94% tỉ lệ chọn, và những đội có Roadhog tham gia có tỷ lệ thắng cũng thấp không kém, chỉ 43.62%.

Combo móc - bắn của Roadhog đã không còn đáng sợ nữa
Combo móc - bắn của Roadhog đã không còn đáng sợ nữa

Ở cấp độ Grandmaster, nơi mà meta thường được xem là hoàn hảo, tỉ lệ chọn Roadhog chỉ có 0.02% và tỉ lệ phần trăm chiến thắng cũng ở một mức thấp đến kinh ngạc, 43.3%. Tỉ lệ thắng thấp thứ hai ở cấp độ Grandmaster thuộc về Bastion, với 46.83%. Cho dù người chơi không có đủ thời gian để điều chỉnh phong cách chơi mới của Roadhog hay không, rõ ràng gã cận vệ người Úc này cần một số thay đổi thật sự. Với việc Blizzard đang hướng đến việc tăng cường kh ả năng sống sót của Roadhog trong một bản cập nhật gần đây, hãng có thể tăng gấp đôi nỗ lực của mình để sửa chữa nhân vật này, thay vì cho anh ta một sự cần thiết để trở lại vinh quang trước đây.

Gã cận vệ người Úc này cần một số thay đổi thật sự để tăng khả năng sống sót

Gã cận vệ người Úc này cần một số thay đổi thật sự để tăng khả năng sống sót

Hơn nữa, việc thiếu sức mạnh giết người mà Roadhog đang “sở hữu” không phải là lý tưởng cho những người chơi đang bị mắc kệt vào meta lặn. Không có các lựa chọn di chuyển và giết người thích hợp, Roadhog không thể theo kịp các thành viên còn lại mà không có Zenyatta hoặc tướng hỗ trợ khác bên cạnh hắn. Trong khi việc tăng tỉ lệ bắn của Roadhog cho phép hắn bắn hạ những tấm khiên dễ hơn một chút, sự tồn tại của các nhân vật như Sombra và mới đây là Doomfist có thể làm việc này tốt hơn, mà không hành động như một “Tấm bia di động” lớn cho đội đối phương. Theo như phần lớn những lời than phiền từ người hâm mộ, rõ ràng Blizzard cần phải xem xét việc làm lại hoàn toàn Roadhog nếu không muốn đảo ngược những thay đổi được thực hiện cho hắn.

Blizzard chắc chắn phải xem xét việc làm lại hoàn toàn Roadhog
Blizzard chắc chắn phải xem xét việc làm lại hoàn toàn Roadhog

Theo Gamerant

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lộ khóa bảo mật sâu nhất của PlayStation 5, nguy cơ bẻ khóa vĩnh viễn hơn 60 triệu máy

Lộ khóa bảo mật sâu nhất của PlayStation 5, nguy cơ bẻ khóa vĩnh viễn hơn 60 triệu máy

quânQuân Kít

Ngoài ra, vụ rò rỉ này cũng được xem là tin tốt đối với cộng đồng giả lập. Các nhà phát triển trình giả lập có thể sử dụng thông tin từ BootROM để cải thiện độ chính xác và khả năng tương thích, mở ra tiềm năng biến PlayStation 5 thành một nền tảng giả lập đa hệ mạnh mẽ.

Công Nghệ
Máy in 3D Bambu Lab A1 bị nghi ngờ rủi ro an toàn do linh kiện quá nhiệt

Máy in 3D Bambu Lab A1 bị nghi ngờ rủi ro an toàn do linh kiện quá nhiệt

quânQuân Kít

Trong một buổi phát trực tiếp gần đây, Posner đã sử dụng camera nhiệt để kiểm tra máy in A1 và ghi nhận nhiệt độ của điện trở nhiệt NTC lên tới khoảng 140°C. Ông cho rằng mức nhiệt này là không phù hợp đối với một linh kiện điện tử được lắp đặt gần các bộ phận bằng nhựa.

Công Nghệ
Lên đầu trang