Những tựa game như CS:GO, DOTA 2 hay PUBG có khả năng sẽ tạm dừng phát hành tại Việt Nam

Theo những quy định của cơ quan chức năng thì một số tựa game được phát hành xuyên biên giới tại lãnh thổ Việt Nam có khả năng bị cấm

Trong ngày 16/07 vừa qua thì Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Cục PTTH & TTĐT) - Bộ Thông tin và Truyền thông đã có một buổi làm việc với những doanh nghiệp nước ngoài (chủ yếu là Trung Quốc, Singapore, Hàn Quốc) những vấn đề liên quan đến việc cung cấp những trò chơi điện tử "xuyên biên giới" vào Việt Nam.

Những tựa game như CS:GO, DOTA 2 hay PUBG có khả năng sẽ tạm dừng phát hành tại Việt Nam

Với sức mạnh của công nghệ Internet, game toàn cầu đang trở thành một xu hướng lớn. (nguồn ảnh: Internet)

Theo như những báo cáo của Cục trong quá trình rà soát và thông kế thì cơ quan quản lý đã phát hiện được khá nhiều những tựa game được phát hành sai phép trên thị trường Việt Nam. Những trò chơi này (phần lớn là game mobile) đều là những sản phẩm có yếu tố cờ bạc, nội dung bạo lực, phản cảm, đi ngược lại với thuần phong mỹ tục, xuyên tạc lịch sử Việt Nam và game không phép. Cũng trong thời điểm hiện tại thì Bộ Thông tin và Truyền thông đang làm việc với Google, Facebook và Apple để ngăn chặn và gỡ những tựa game vi phạm này ra khỏi thị trường Việt Nam.

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, trò chơi điện tử có sự tương tác giữa nhiều người chơi với nhau đồng thời thông qua hệ thống máy chủ trò chơi của doanh nghiệp (gọi tắt là trò chơi G1) phải được cấp giấy phép cung cấp dịch vụ và quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản mới được phát hành tại Việt Nam. "Game cung cấp vào thị trường Việt Nam phải được cấp phép, không chấp nhận game phát hành xuyên biên giới, có phát sinh người chơi, doanh thu tại Việt Nam mà không xin phép", ông Lê Quang Tự Do, Phó Cục trưởng Cục PTTH & TTĐT, cho biết (theo Vnexpress).

Những tựa game như CS:GO, DOTA 2 hay PUBG có khả năng sẽ tạm dừng phát hành tại Việt Nam 2

Những "game xuyên biên giới" nếu không được cấp phép thì sẽ không thể hoạt động trong lãnh thổ Việt Nam (nguồn ảnh: Internet)

Cũng từ năm 2017 cho đến nay thì đã có đến 142 tựa game từng bị yêu cầu dừng hoạt động tại thị trường Việt Nam trên 2 chợ ứng dụng là Google Play và App Store. Trong số đó còn có những tựa game nổi tiếng trên toàn thế giới như Clash of Clans, Hay Day, Clash Royale của Supercell.

Trong thời gian tới thì số lượng game bị bắt rút khỏi thị trường Việt Nam sẽ không dừng lại ở con số 142 mà sẽ tăng lên thêm rất nhiều, và đây chỉ tính riêng cho thị trường Mobile mà thôi. Nếu cơ quan chức năng vẫn tiếp tục thực hiện những biện pháp mạnh tay lên thị trường game PC thì có thể người chơi toàn thế giới có thể phải nói lời tạm biệt đối với những tựa game bom tấn đình đám trên Steam, Origin, Uplay hay thậm chí là Epic Store. Nếu những nhà phát hành game lớn trên thế giới chưa có trụ sở game tại Việt Nam hoặc hợp tác với một doanh nghiệp nào đó để phát hành game thì những tựa game xuyên biên giới vẫn có khả năng bị ảnh hưởng, điển hình như DOTA 2 hoặc CS:GO.

Theo Trí Thức Trẻ

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang