Đấu Trường Chân Lý bị chê là Dead game, Riot phản hồi ngay với "số người chơi rất ổn định" khó hiểu

Trước cơn bão từ cộng đồng cho rằng chế độ Auto Chess nói chung và Đấu Trường Chân Lý nói riêng đang trên đà xuống dốc và gần như ở mức 'dead game' khi không còn ai chơi nhiều như trước, Riot Games đã chia sẻ thông tin và sẵn sàng đưa ra số liệu người chơi thực tế để bác bỏ ý kiến này.

Đấu Trường Chân Lý bị chê là Dead game, Riot phản hồi ngay với số người chơi rất ổn định khó hiểu

Không ai có thể phủ nhận về sự thành công của Auto Chess trong thời điểm vừa mới ra mắt trên Dota 2 và các sản phẩm đi theo ngay sau đó. Với các "ông lớn" của chế độ game mới này bao gồm Auto Chess Mobile, Dota Underlords và Đấu Trường Chân Lý, những tuần đầu tiên ra mắt game đã đón nhận một lượng game thủ khổng lồ vào trải nghiệm ở tất cả các game. Tuy nhiên, trên thực tế thì số game thủ quan tâm đến chế độ này đang nhanh chóng "bốc hơi" khá nhanh hơn so với mọi người nghĩ.

Cụ thể hơn, một post mới đây trên Reddit (đã bị xóa ngay vài tiếng sau khi đăng) đã chia sẻ ý kiến của mình về tình trạng hiện tại của Đấu Trường Chân Lý - cho rằng chế độ này đang dần ít người chơi hơn dù vẫn đang trong giai đoạn Beta thử nghiệm, và Riot Games nên chấp nhận rằng đây là một chế độ không thể tồn tại trên đường dài được.

Ngay sau đó, một đại diện từ Riot đã thu hút sự quan tâm của mọi người khi phát biểu rằng "Đấu Trường Chân Lý đang có lượng người chơi cực kì ổn định và không bị giảm như mọi người đang nghĩ". Ngoài ra, phía Riot còn chia sẻ rằng sẽ công bố số liệu người chơi chính thức trong thời gian tới để khẳng định tình trạng này.

Đấu Trường Chân Lý bị chê là Dead game, Riot phản hồi ngay với số người chơi rất ổn định khó hiểu 2

Về phát biểu này, chúng ta có thể tạm yên tâm rằng Đấu Trường Chân Lý vẫn đang có lượng người chơi ổn định như Riot chia sẻ - nhưng ổn định cũng có nghĩa rằng số người chơi không có hướng phát triển mà chỉ có thể giảm xuống mà thôi. Ngoài ra, so với mặt bằng chung thì "bạn hàng xóm" Dota Underlords cũng đang khá vất vả để giữ lại số người chơi hiện tại của mình, còn đối với các phiên bản Auto Chess trên Mobile khác thì vẫn đang phát triển khá đều nhờ vào sự tiện dụng của điện thoại có thể chơi mọi lúc mọi nơi.

Đấu Trường Chân Lý bị chê là Dead game, Riot phản hồi ngay với số người chơi rất ổn định khó hiểu 3

Một tựa game bị gọi là 'dead game' thường chỉ do game cập nhật quá chậm hoặc lượng người chơi còn quá ít không đủ tương tác với nhau. Tuy nhiên rõ ràng rằng Đấu Trường Chân Lý hiện tại vẫn được cập nhật đều đặn ít nhất mỗi 2 tuần và hàng chờ vào trận cũng không quá lâu (nếu dead là phải như Twisted Treeline 3v3 lúc trước kìa). Chưa kể, nếu giữ đúng lời thì chúng ta có thể thấy được số liệu thực tế về lượng người chơi của Đấu Trường Chân Lý trong thời gian gần đây ra sao, tương tự như cách Twitch công bố kỉ lục người xem game của ĐTCL trên hệ thống của mình trước đây.

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Ả Rập Xê Út "chơi lớn" với công viên Dragon Ball tỷ lệ thực đầu tiên và duy nhất trên thế giới

Ả Rập Xê Út "chơi lớn" với công viên Dragon Ball tỷ lệ thực đầu tiên và duy nhất trên thế giới

hoanlagvnDũng Nhỏ

Năm 2024 mang đến nhiều cảm xúc trái chiều cho người hâm mộ Dragon Ball toàn cầu. Niềm vui khi manga trở lại, anime công bố phần mới sau 6 năm chờ đợi, xen lẫn nỗi buồn trước sự ra đi của tác giả Akira Toriyama.Tuy nhiên, dự án mới đây hứa hẹn sẽ khiến fan hâm mộ "vỡ òa" trong sự phấn khích.

Giải trí
Lên đầu trang