DTCL: Top 3 đội hình hứa hẹn sẽ trỗi dậy mạnh mẽ ở phiên bản 13.8

Phiên bản 13.8 sẽ giúp cho một loạt những đội hình từng bị hắt hủi có thể vươn lên mạnh mẽ hơn so với trước đây

Phiên bản 13.8 ngoài việc giảm sức mạnh của Tin Tặc ra thì Riot Games buff thêm sức mạnh cho một loạt các đội hình của Đấu Trường Chân Lý. Dưới đây chính là những đội hình được dự đoán sẽ thống trị trò chơi khi nhận được đợt tăng sức mạnh vô cùng lớn ngay tại phiên bản 13.8 của Đấu Trường Chân Lý.

Ma Pháp Sư

Dù là một đội hình nổi tiếng với lượng sát thương phép cực kì mạnh, nhưng với những thay đổi của meta khiến đội hình này lép vế hoàn toàn so với các đội hình hot khác. Việc quá phụ thuộc vào Twisted Fate, một quân cờ thường bị tranh giành vô cùng gay gắt, đã khiến cho Ma Pháp Sư luôn trong trạng thái yếu thế ở thời điểm hiện tại. 

DTCL: Top 3 đội hình hứa hẹn sẽ trỗi dậy mạnh mẽ ở phiên bản 13.8

Thay đổi của phiên bản 13.8 nhắm đến đội hình này bao gồm Lux được buff mạnh sát thương ở giai đoạn đầu trận, nhờ đó mà Ma Pháp Sư có thể giữ máu tốt hơn. Thêm vào đó ở mốc 4 Ma Pháp Sư, lượng chỉ số tấn công gia tăng cũng được buff vô cùng nhiều và người chơi sẽ không còn phải phụ thuộc vào Twisted Fate để gia tăng sát thương cho đội hình nữa.

Biệt Đội Siêu Thú

Có một chủ lực vô cùng "tín" là Miss Fortune nhưng Biệt Đội Siêu Thú lại gặp khá nhiều vấn đề trong việc vận hành lối chơi. Hiệu ứng của Tộc này yêu cầu phải có đối thủ bị hạ gục thì mới nhận được các điểm cộng dồn. Truy nhiên dàn tướng chủ lực của Biệt Đội Siêu Thú lại không đủ mạnh để làm điều này và hệ quả là Tộc này rất khó chơi nếu như không có Miss Fortune.

DTCL: Top 3 đội hình hứa hẹn sẽ trỗi dậy mạnh mẽ ở phiên bản 13.8 2

Vấn đề này sẽ có thể được giải quyết tại phiên bản 13.8 khi mà Nasus và Jinx được tăng một lượng sức mạnh vô cùng đáng kể ở phiên bản 13.8. Chúng sẽ có vai trò là chủ lực đầu trận cho đội hình Biệt Đội Siêu Thú, từ đó tích cộng dồn nhanh nhất và kể cả cho Riot có giảm sức mạnh của Miss Fortune thì cũng không ảnh hưởng nhiều đến sức mạnh của Biệt Đội Siêu Thú.

Bel’Veth - Hiểm Họa

Từng là một quân cờ vô cùng mạnh nhưng Bel’Veth lại không được ưa chuộng quá nhiều bởi game thủ, nguyên do là vì những chủ lực như Lucian, Draven (3 sao) có thể khiến cho Bel’Veth "bốc hơi" một cách nhanh chóng bởi tầm tấn công quá xa. Tuy nhiên những người yêu thích quân cờ này sẽ có thể "thở phào nhẹ nhõm" hơn một tí sau đợt chỉnh sửa của phiên bản 13.8.

DTCL: Top 3 đội hình hứa hẹn sẽ trỗi dậy mạnh mẽ ở phiên bản 13.8 3

Theo đó tốc độ đánh cộng dồn của Bel’Veth sẽ được tăng lên thành 30% mỗi khi dùng kỹ năng và khả năng kết liễu đối phương của cô cũng sẽ mạnh mẽ hơn trước rất nhiều.

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang