Genshin Impact: Game thủ cho rằng Nhà Lữ Hành đang càng ngày càng có nhiều hành vi bạo lực

Nhiều game thủ nhận thấy rằng Nhà Lữ Hành đang càng ngày càng thích sử dụng bạo lực để giải quyết vấn đề hơn so với trước kia

Dù vẫn là một trong những trò chơi thế giới mở hấp dẫn nhất hiện tại nhưng Genshin Impact và liên tục ra mắt hàng loạt những cốt truyện mới độc đáo, có chiều sâu và được cộng đồng giành rất nhiều tình cảm và lời khen ngợi. Tuy nhiên mới thì có một số người chơi lại bắt đầu đưa ra nhận định rằng những nội dung mới của Genshin Impact lại có những thay đổi theo chiều hướng tiêu cực hơn, từ đó gây ra những cuộc tranh cãi lớn về những ảnh hưởng không tốt đối với những đối tượng người chơi nhỏ tuổi.

Xem thêm: Genshin Impact: Cộng đồng phát hiện combo Furina và Charlotte với khả năng Đóng Băng cực khủng

Genshin Impact: Game thủ cho rằng Nhà Lữ Hành đang càng ngày càng có nhiều hành vi bạo lực

Cụ thể hơn thì người chơi Genshin Impact đang nhận ra rằng nhân vật Nhà Lữ Hành đang có xu hướng sử dụng "tay chân" để giải quyết vấn đề hơn là nói chuyện và thương thảo trong những chuỗi nhiệm vụ mới. Điều này đã được thể hiện rõ ràng ngay trong sự kiện Hành trình bùng nổ của Dodoco, khi mà Nhà Lữ Hành đã có động thái muốn "tác động vật lý" vào NPC Jala do biết được cô nàng là thủ phạm thả những loài cá ở Sumeru xuống nguồn nước của Mondstadt.

Theo như thông thường thì Nhà Lữ Hành sẽ có hành động khuyên nhủ hoặc báo cáo với những người có thẩm quyền, nhưng lần này thì nhân vật chính của chúng ta lại có ý muốn "ăn thua đủ" khiến cho nhiều người sau khi trải nghiệm cảm thấy bất bình.

Genshin Impact: Game thủ cho rằng Nhà Lữ Hành đang càng ngày càng có nhiều hành vi bạo lực

Một tài khoản Reddit đã lên ý kiến rằng: "Đối với việc bắt giữ người khác, chẳng phải việc sử dụng sức mạnh để áp chế là một việc quá bất hợp lý hay sao?". Có thể thấy việc sử dụng sức mạnh vượt trội để tấn công những người dân thường là điều không bao giờ được ủng hộ và chỉ sau vài giờ, chủ đề này đa nhanh chóng thu hút được đông đảo lời bàn tán từ những game thủ yêu thích trò chơi này.

Xem thêm: Genshin Impact: Game thủ lỡ tay nạp game quá đà đến mức bị âm Nguyên Thạch lúc nào không hay

Tất nhiên vẫn có một số ý kiến cho rằng người chơi này chỉ làm quá vấn đề lên, khi đây chỉ là một số tình huống hài hước mà Hoyoverse muốn đem đến cho game thủ mà thôi.

Genshin Impact: Game thủ cho rằng Nhà Lữ Hành đang càng ngày càng có nhiều hành vi bạo lực 3

Bên dưới cũng có khá nhiều những bình luận đồng tình với quan điểm của người chơi này, tuy nhiên họ cũng thể hiện sự đồng cảm rằng Nhà Lữ Hành chỉ muốn đi tìm anh trai/ em gái của mình, trong khi đó thì những người xung quanh chỉ toàn yêu cầu họ làm những việc không liên quan. Do đó tâm lý này của Nhà Lữ hành là hoàn toàn hợp lý và có thể hiểu được.

Genshin Impact: Game thủ cho rằng Nhà Lữ Hành đang càng ngày càng có nhiều hành vi bạo lực 4

Việc mà Nhà Lữ Hành dần trở nên ngông cuồng và bạo lực có thể khiến cho tính nhân văn lẫn tương tác xã hội của trò chơi bị mất đi. Do đó sự thay đổi vì tính cách của Nhà Lữ Hành cũng dấy lên những mối lo ngại của cộng đồng Genshin Impact. Có lẽ Hoyoverse nên có những chỉnh sửa về các phản ứng của Nhà Lữ Hành ở những cốt truyện, nhiệm vụ không mang tính nghiêm trọng cao, bởi việc sử dụng bạo lực không phải là cách giải quyết tốt nhất, dù là ở thế giới ảo hay ngoài thực tế.

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang